Mốc hoàn thành nút giao thông nghìn tỉ ở Nha Trang là tháng 9.2024

Hữu Long |

Dự án nút giao thông Ngọc Hội đã đi vào hoạt động nhánh N1, N2, N3 và vòng xuyến. Riêng nhánh N4 cuối cùng, tỉnh Khánh Hòa đã yêu cầu chủ đầu tư hoàn thành trước tháng 9.2024.

Ngày 10.9, Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Khánh Hòa đã nhận được thông báo kết luận của Chủ tịch tỉnh Nguyễn Tấn Tuân sau khi đi kiểm tra thực tế tại dự án Nút giao Ngọc Hội.

Trong thông báo, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh chủ trì, phối hợp với UBND TP Nha Trang khẩn trương đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để bàn giao cho nhà đầu tư triển khai thi công hoàn thành nhánh N4 trước ngày 2.9.2024.

Ảnh chụp nút giao Ngọc Hội vào cuối tháng 8.2023. Ảnh: Hữu Long
Ảnh chụp nút giao Ngọc Hội vào cuối tháng 8.2023. Ảnh: Hữu Long

Chủ tịch Khánh Hòa lưu ý cần ưu tiên công tác giải phóng mặt bằng đối với các trụ, mố, kết cấu nhịp của nhánh N4 – nhánh phía Bắc, đảm bảo chậm nhất đến ngày 30.9.2023 phải bàn giao phần mặt bằng để Nhà đầu tư tiếp tục triển khai thi công các khối lượng nêu trên…

Trước đó vào ngày 30.8, Trung tâm Phát triển quỹ đất Khánh Hòa có báo cáo tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án Nút giao thông Ngọc Hội. Cụ thể, dự án này có 290 thửa đất (6,5ha) bị ảnh hưởng. Trên tổng số 290 thửa thì có 93 thửa đã bàn giao mặt bằng.

Hiện nay, Trung tâm Phát triển Quỹ đất đang khẩn trương xây dựng phương án đối với các trường hợp giải tỏa thuộc Nhánh N4 – nhánh phía Bắc theo đề nghị của Ban Quản lý Dự án Đầu tư BT 3 thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư Phúc Sơn (Tập đoàn Phúc Sơn).

Tuy nhiên, vướng mắc trong việc xác minh xác nhận nguồn gốc đất, dẫn đến việc xác nhận nguồn gốc đất chưa đáp ứng tiến độ xây dựng phương án theo chỉ đạo của các cấp. Cụ thể, tại nhánh phía Bắc, đa số hộ dân sử dụng giấy tờ viết tay và trước đây qua việc xác minh có nhiều trường hợp sử dụng giấy tờ giả.

Cũng theo Trung tâm Phát triển Quỹ đất, Hội đồng bồi thường và Tổ công tác kiện toàn nhiều lần nên ảnh hưởng tới tiến độ thực hiện dự án. Chưa hết, công tác giải phóng mặt bằng bắt buộc thực hiện theo trình tự qui định pháp luật (Điều 69 Luật Đất đai), do vậy nhiều nội dung thực hiện chưa đáp ứng đúng thời gian theo ý kiến chỉ đạo của các cấp thẩm quyền...

Được biết có 4 hạng mục lớn tại nút giao Ngọc Hội là vòng xuyến, các nhánh dẫn Đông, Tây, Nam và Bắc.

Ban Quản lý Dự án Đầu tư BT 3 cho biết, đến nay chủ đầu tư vẫn chưa nhận được mặt bằng đối với nhánh phía Bắc (N4). Khi nào đủ mặt bằng thì nhà đầu tư sẽ lên kế hoạch thi công. Tính đến ngày 25.8, tổng chi phí chủ đầu tư đã đầu tư dự án là 772 tỉ đồng.

Dự án nút giao thông Ngọc Hội là 1 trong 3 dự án BT (xây dựng - chuyển giao) được UBND tỉnh Khánh Hòa giao cho Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn làm nhà đầu tư, với tổng mức đầu tư hơn 1.200 tỉ đồng, giao đất thanh toán hoàn vốn đất tại sân bay Nha Trang nhưng đến nay đã trễ hạn, chưa hoàn thành do chậm giải phóng mặt bằng.

Năm 2017, tỉnh Khánh Hòa phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Nút giao thông Ngọc Hội với tổng mức đầu tư hơn 1.350 tỉ đồng. Đổi lại, nhà nước thanh toán cho Công ty Phúc Sơn bằng một phần tiền sử dụng đất dự án Khu sân bay Nha Trang với diện tích khoảng 5,29ha, giá trị tạm tính là 1.200 tỉ đồng.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Tiến độ triển khai các dự án ngàn tỉ ở Khánh Hòa

Hữu Long |

Nhiều dự án ngàn tỉ đổ bộ vào Khánh Hòa sẽ được địa phương lựa chọn nhà đầu tư trong giai đoạn từ năm 2023-2025.

Điện mặt trời ngàn tỉ ở Ninh Thuận chồng trên quy hoạch hồ thủy lợi Tân Mỹ

Hữu Long |

Nhà máy Điện mặt trời Thiên Tân Solar Ninh Thuận có vốn đầu tư hơn 1.200 tỉ đồng. Dự án này từ đầu xây dựng trên quy hoạch hồ thủy lợi Tân Mỹ, lo ngại gây mất an toàn hồ đập. Theo UBND tỉnh Ninh Thuận, dự án này nằm trong danh sách Bộ Công an đang xác minh, điều tra.

Khánh Hòa xem xét xóa quy hoạch dự án điện mặt trời ngàn tỉ Diên Sơn

Hữu Long |

Khánh Hòa - Địa phương đang nghiên cứu đề xuất hủy bỏ quy hoạch đất năng lượng tại xã Diên Sơn với vốn đầu tư khoảng 1.600 tỉ đồng.

Việt Nam và Liên bang Nga còn nhiều tiềm năng phát triển quan hệ

Ngọc Vân |

Trên mỗi bước đường phát triển của Việt Nam luôn có dấu ấn, sự giúp đỡ chân thành của các nước bạn bè truyền thống, trong đó có Liên Xô trước đây và Liên bang Nga ngày nay. Tiềm năng của mối quan hệ giữa Việt Nam và Nga còn rất lớn, hai nước có thể thúc đẩy hơn nữa hợp tác thực chất trên các lĩnh vực vì lợi ích của hai dân tộc, vì hòa bình, ổn định ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Hiện trạng đại lộ hơn 2.300 tỉ đồng ở TPHCM sắp được chỉnh trang, trồng sen

HỮU CHÁNH - NHƯ QUỲNH |

TPHCM - Huyện Bình Chánh dự kiến trồng sen ở giữa đại lộ Nguyễn Văn Linh, tạo cảnh quan để người dân đến tham quan, chụp ảnh.

Gia đình xuyên Việt một tháng trên ngôi nhà di động vẻn vẹn 6m2

Tuyết Lại |

Về đến nhà, gia đình anh Sơn vẫn không ngừng nhớ về hành trình xuyên Việt 31 ngày từ Hà Nội đến mũi Cà Mau trên ngôi nhà di động.

Cường độ dị thường và quỹ đạo khó lường của cơn bão tăng 4 cấp trong 24 giờ

Thanh Hà |

Tin bão mới nhất cho hay, bão Lee - cơn bão từng tăng từ cấp 1 lên cấp 5 trong 24 giờ - đã trở lại là bão cấp 3 với sức gió tối đa là 193 km/h.

Không lương hưu, người già phải sống dựa vào con cái

Quế Chi |

Theo thống kê, hiện nay, hàng triệu người từ 60-79 tuổi không được nhận bất kỳ chế độ nào. Cuộc sống của họ rất khó khăn. Nhiều người phải theo các con (đi làm xa quê) để vừa trông nom, giúp đỡ, vừa sống dựa vào các con.

Tiến độ triển khai các dự án ngàn tỉ ở Khánh Hòa

Hữu Long |

Nhiều dự án ngàn tỉ đổ bộ vào Khánh Hòa sẽ được địa phương lựa chọn nhà đầu tư trong giai đoạn từ năm 2023-2025.

Điện mặt trời ngàn tỉ ở Ninh Thuận chồng trên quy hoạch hồ thủy lợi Tân Mỹ

Hữu Long |

Nhà máy Điện mặt trời Thiên Tân Solar Ninh Thuận có vốn đầu tư hơn 1.200 tỉ đồng. Dự án này từ đầu xây dựng trên quy hoạch hồ thủy lợi Tân Mỹ, lo ngại gây mất an toàn hồ đập. Theo UBND tỉnh Ninh Thuận, dự án này nằm trong danh sách Bộ Công an đang xác minh, điều tra.

Khánh Hòa xem xét xóa quy hoạch dự án điện mặt trời ngàn tỉ Diên Sơn

Hữu Long |

Khánh Hòa - Địa phương đang nghiên cứu đề xuất hủy bỏ quy hoạch đất năng lượng tại xã Diên Sơn với vốn đầu tư khoảng 1.600 tỉ đồng.