Mở cửa đón khách dịp Tết, Đà Lạt nói không với chặt chém

Hữu Long |

Lâm Đồng - Cận Tết, Đà Lạt rực rỡ sắc màu của hàng ngàn loài hoa tết. Hàng loạt nhà nghỉ, khách sạn cũng đã xây dựng kế hoạch mở cửa xuyên tết để đón khách du lịch đến thăm quan, nghỉ dưỡng. Qua một năm bao khó khăn, người Đà Lạt đón tết với niềm tin về một tương lai tươi sáng…

Không khí tết tràn ngập

Từ khoảng 20 tháng Chạp, anh Nguyễn Văn Tú (trú TP.Đà Lạt) đã bày hoa đào bán ở đường Hùng Vương, TP.Đà Lạt. Anh Tú chia sẻ, trải qua một năm khó khăn nhưng đất nước mình đã khống chế và chung sống an toàn với với đại dịch COVID-19. Có thể nói, nhờ có những quyết sách chống dịch hiệu quả của Việt Nam nên người dân Đà Lạt nói riêng và toàn quốc nói chung có cái tết vui tươi và phấn khởi.

Nhiều con đường ở Đà Lạt những ngày này ngập tràn màu sắc rực rỡ của các loài hoa. Ảnh Trần Lý Tưởng
Nhiều con đường ở Đà Lạt những ngày này ngập tràn màu sắc rực rỡ của các loài hoa. Ảnh Trần Lý Tưởng

Tết cận kề nên đường phố Đà Lạt cũng được trang hoàng rực rỡ, lòng người ai cũng nô nức hi vọng vào một năm mới nhiều khởi sắc. Chị Trần Thị Tuyết, chủ khách sạn ở Đà Lạt chia sẻ, từ đợt nghỉ tết dương lịch cho đến nay, khách du lịch đến với Đà Lạt ngày càng đông.

Các nhà nghỉ, khách sạn vì thế cũng trở lại cảnh hoạt động đông đúc, sôi nổi. Không riêng chị Tuyết mà nhiều chủ khách sạn, nhà nghỉ cũng đã cam kết nói không với tăng giá trong mùa Tết này.

“Còn gì vui hơn khi sau gần 2 năm đóng cửa, Đà Lạt mở cửa đón khách du lịch từ khắp nơi về. Việc du khách quay trở lại chứng tỏ Đà Lạt là một điểm du lịch an toàn, thân thiện” – chị Trần Thị Tuyết chia sẻ.

Sau một năm khó khăn, các hoạt động mua sắm tết đã trở lại trong trạng thái bình thường mới. Ảnh Trần Lý Tưởng
Sau một năm khó khăn, các hoạt động mua sắm tết đã trở lại trong trạng thái bình thường mới. Ảnh Trần Lý Tưởng

Trong dịp tết năm nay, TP.Đà Lạt sẽ không tổ chức các loại hình lễ hội và bắn pháo hoa nhằm đảm bảo các điều kiện về phòng chống dịch. Tuy nhiên, TP.Đà Lạt sẽ tổ chức lắp đặt dàn nhạc nước trên thắng cảnh hồ Xuân Hương để phục vụ người dân và du khách từ đêm giao thừa Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 cho đến những ngày xuân sắp tới.

Ngoài ra, UBND tỉnh Lâm Đồng cũng đã cho phép chợ đêm Đà Lạt hoạt động trở lại và thống nhất cho hoạt động trở lại các dịch vụ gồm quán bar, quán hát karaoke và massage...

Một gia đình người Đà Lạt đi chơi xuân, chụp ảnh lưu niệm. Ảnh Trần Lý Tưởng
Một gia đình người Đà Lạt đi chơi xuân, chụp ảnh lưu niệm. Ảnh Trần Lý Tưởng

Hàng loạt kế hoạch dài hơi sau năm mới

Trong thời gian du lịch mở cửa dịp Tết, ngành du lịch Đà Lạt đã xây dựng hàng loạt kế hoạch trong điều kiện thích ứng an toàn.

Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc – Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng cho biết, trong dịp Tết Nguyên đán, ngành du lịch yêu cầu các cơ sở du lịch, điểm bán hàng ăn uống thực hiện niêm yết giá công khai, bán đúng giá niêm yết, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng ép giá, chèo kéo, gian lận, bội tín trong hoạt động kinh doanh, đảm bảo chất lượng dịch vụ tương xứng với giá.

Về lâu dài, Đà Lạt nói riêng và Lâm Đồng nói chung đang hướng đến trong năm 2022 chính là tăng lượng khách lưu trú và kết nối lại khách du lịch quốc tế.

Trước đó Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Trí Dũng cho biết địa phương xác định có lộ trình từng bước trong việc khôi phục lại hoạt động du lịch.

Về thị trường khách, trước mắt ngành du lịch Lâm Đồng tập trung thu hút và khai thác thị trường khách du lịch nội địa, khôi phục thị trường khách nội địa truyền thống của tỉnh từ các tỉnh phía Nam và duyên hải Miền Trung, mở rộng sang các thị trường khách khác đến từ các tỉnh phía Bắc, ưu tiên thu hút khách qua đường hàng không từ các địa phương có đường bay thường lệ đến Lâm Đồng

Năm 2022, TP.Đà Lạt xây dựng hàng loạt kế hoạch khôi phục các hoạt động du lịch. Ảnh Trần Lý Tưởng
Năm 2022, TP.Đà Lạt xây dựng hàng loạt kế hoạch khôi phục các hoạt động du lịch. Ảnh Trần Lý Tưởng

Riêng đối với thị trường khách du lịch quốc tế, trong quý I Lâm Đồng sẽ nghiên cứu thu hút khách du lịch quốc tế đến từ thị trường Hàn Quốc theo các chương trình du lịch trọn gói, thông qua các chuyến bay thuê chuyến và thương mại quốc tế; từ quý II đến hết Quý IV, thực hiện đón khách quốc tế theo hướng dẫn tạm thời thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến Việt Nam.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Cận cảnh biệt thự rộng 1.000m2, view đẹp của ca sĩ Nguyên Vũ ở Đà Lạt

DI PY |

Biệt thự của ca sĩ Nguyên Vũ rộng 1.000m2 (bao gồm cả sân vườn) và có 12 phòng ngủ ở thành phố ngàn hoa Đà Lạt.

Ngắm những chậu lan hồ điệp Đà Lạt giá trăm triệu khoe sắc ở chợ hoa Hà Nội

HỮU CHÁNH - TRẦN TUẤN |

Hà Nội - Những chậu hoa lan hồ điệp Đà Lạt có giá từ vài triệu đồng đến hơn trăm triệu đồng được các nhà vườn vận chuyển bằng đường bộ và đường hàng không ra Hà Nội để phục vụ thị trường Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Đà Lạt mở cửa du lịch đầu năm với sinh khí mới, tâm thế mới

Hữu Long |

Lâm Đồng - Sau một thời gian dài chống dịch, ngành du lịch Đà Lạt nói riêng và toàn tỉnh Lâm Đồng đã mở cửa hoạt động trở lại với sinh khí mới rộn ràng, vui tươi. Có thể nói đến nay, toàn bộ cơ sở vật chất, các giải pháp chống dịch, ngay cả tâm thế của mọi người đã sẵn sàng mở cửa đón du khách đến với thành phố ngàn hoa.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Cận cảnh biệt thự rộng 1.000m2, view đẹp của ca sĩ Nguyên Vũ ở Đà Lạt

DI PY |

Biệt thự của ca sĩ Nguyên Vũ rộng 1.000m2 (bao gồm cả sân vườn) và có 12 phòng ngủ ở thành phố ngàn hoa Đà Lạt.

Ngắm những chậu lan hồ điệp Đà Lạt giá trăm triệu khoe sắc ở chợ hoa Hà Nội

HỮU CHÁNH - TRẦN TUẤN |

Hà Nội - Những chậu hoa lan hồ điệp Đà Lạt có giá từ vài triệu đồng đến hơn trăm triệu đồng được các nhà vườn vận chuyển bằng đường bộ và đường hàng không ra Hà Nội để phục vụ thị trường Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Đà Lạt mở cửa du lịch đầu năm với sinh khí mới, tâm thế mới

Hữu Long |

Lâm Đồng - Sau một thời gian dài chống dịch, ngành du lịch Đà Lạt nói riêng và toàn tỉnh Lâm Đồng đã mở cửa hoạt động trở lại với sinh khí mới rộn ràng, vui tươi. Có thể nói đến nay, toàn bộ cơ sở vật chất, các giải pháp chống dịch, ngay cả tâm thế của mọi người đã sẵn sàng mở cửa đón du khách đến với thành phố ngàn hoa.