Ngắm những chậu lan hồ điệp Đà Lạt giá trăm triệu khoe sắc ở chợ hoa Hà Nội

HỮU CHÁNH - TRẦN TUẤN |

Hà Nội - Những chậu hoa lan hồ điệp Đà Lạt có giá từ vài triệu đồng đến hơn trăm triệu đồng được các nhà vườn vận chuyển bằng đường bộ và đường hàng không ra Hà Nội để phục vụ thị trường Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Chỉ còn nửa tháng nữa sẽ đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, khắp các tuyến phố ở Hà Nội như Lạc Long Quân, Phạm Hùng, Lê Đức Thọ... đã bày bán hoa lan hồ điệp.

Là người kinh doanh lan hồ điệp đến nay đã được 7 năm, anh Lê Văn Cường, chủ cửa hàng lan trên đường Lạc Long Quân (quận Tây Hồ) cho biết, cách đây 3 tuần, anh đã nhập về số lượng  200.000 bầu lan bằng đường bộ và đường hàng không từ Đà Lạt ra TP.Hà Nội để tiêu thụ.

"Theo đánh giá của tôi, thị trường năm nay khá sôi động và bán được hơn năm ngoái. Do tình hình dịch bệnh đang phức tạp, nên số lượng người nhập lan để bán giảm xuống, bên cạnh đó số lượng người chơi lan nhiều hơn nên cũng có thể sẽ thiếu hàng", anh Cường nhận định.

Cũng theo anh Cường, nếu chăm sóc đúng cách thì lan sẽ chơi được lâu. Nhiệt độ phù hợp nhất cho cây phát triển là 20-28 độ C. Ngoài ra còn phải đảm bảo một số điều kiện khác như đặt lan ở nơi thoáng mát, tránh ánh nắng và gió thổi trực tiếp... Mỗi chậu lan nhỏ có giá chỉ vài trăm ngàn đồng nhưng cũng có những chậu lan lớn, được tạo thế, phối màu thì có thể có giá lên tới 150 triệu đồng.

"Lan hồ điệp Đà Lạt chuẩn có thể chơi được trong vòng 3 tháng, còn lan Trung Quốc sẽ không chơi được lâu như thế. So về mức giá, lan nhập từ Đà Lạt sẽ có giá đắt gấp đôi", anh Cường nói.

Ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động, ngoài trồng trong chậu, các cành lan hồ điệp còn được trồng trong gỗ lũa (phần lõi của gốc cây cổ thụ), với nhiều loại như hương, lim, sến... Chính vì vậy, giá sẽ cao hơn so với trồng trong chậu. Ngoài ra, người bán có thể trồng thêm các loại cây khác trên gỗ lũa để trang trí thêm.

 
Một cửa hàng lan trên đường Lạc Long Quân (quận Tây Hồ) ngày giáp Tết.
 
Lan hồ điệp là loài hoa có thân cây tròn trịa, xanh tươi, cánh hoa tròn đối xứng, màu sắc tươi sáng, mang lại sự sang trọng cũng như có ý nghĩa phong thuỷ tốt đẹp cho người mua.
 
Càng về cuối năm, khách đặt mua lan càng nhiều, chính vì thế nhân viên cũng trở nên tất bật từ vận chuyển hoa lên xe giao tới khách hàng, cho tới sửa lại các chậu theo nhu cầu của người mua.
 
Lan hồ điệp Đà Lạt rực rỡ sắc màu, từ trắng, vàng, hồng, tím đến các loại hoa phối màu tự nhiên rất độc đáo... Tuỳ ý tưởng và nhu cầu của khách hàng mà các chậu lan sẽ có một màu hoặc nhiều màu đan xen.
 
Một số chậu hoa với số lượng hàng trăm bông lan được trang trí đẹp mắt, độc đáo.
 
Lan hồ điệp được chia thành nhiều phần khúc giá khác nhau, phù hợp với nhu cầu và thị hiếu của khách hàng. Như cây lan này có giá 150 triệu đồng.
 
Các gian hàng hoa ở đây đều nhập trực tiếp lan hồ điệp tại Đà Lạt- xứ sở của các loài hoa.

Nhiều người quan niệm, lan hồ điệp được đặt trong nhà sẽ mang đến sự khởi đầu tốt đẹp, thành công viên mãn,… cho gia chủ trong những ngày đầu năm mới Nhâm Dần.
Nhiều người quan niệm, lan hồ điệp được đặt trong nhà sẽ mang đến sự khởi đầu tốt đẹp, thành công viên mãn,… cho gia chủ trong năm mới.
 
Nhiều người mê mẩn ngắm nhìn sắc đẹp và sự cuốn hút của loại hoa này.
 
Các bầu lan đủ màu sắc đang chờ các nghệ nhân cắm vào chậu. Theo chủ vườn, mỗi cây lan loại nhỏ như này được bán với giá chỉ 300.000 đồng.
Anh (28 tuổi, Hà Nam) cho biết, để cắm một chậu hoa nhỏ và trung bình, mỗi nghệ nhân mất khoảng 1-2 tiếng. Mỗi ngày, thu nhập từ việc cắm hoa giao động từ 2-3 triệu đồng.
Anh Vũ Văn Chung (34 tuổi, Hà Nam) cho biết, để hoàn thành một chậu hoa nhỏ và trung bình, mỗi nghệ nhân mất khoảng 1-2 tiếng. Mỗi ngày, tiền công mà anh Chung nhận được từ việc cắm lan dao động 2-3 triệu đồng.
 
Cắm lan là nghề thời vụ, những nghệ nhân làm việc chỉ trong thời điểm tháng Chạp. Công việc này đòi hỏi sự tỉ mỉ, trau chuốt và tập trung cao độ. Hầu hết những người nghệ nhân ở đây đều có nhiều nhiều năm kinh nghiệm trong nghề.
 
Những bình hoa nhỏ sẽ được vận chuyển trên xe máy, những chậu lan “khủng” thường được vận chuyển bằng xe tải, di chuyển chậm và phải hết sức cẩn thận để hoa không bị gãy hoặc đổ.
HỮU CHÁNH - TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Chiêm ngưỡng gốc đào “bàn tay lộc” có giá gần 100 triệu đồng ở chợ hoa Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Cây đào ở chợ hoa Tết (phường Đông Hương, TP.Thanh Hóa) có tuổi đời hàng chục năm với thế “bàn tay lộc”, được chủ vườn định giá gần 100 triệu và thu hút sự chú ý của nhiều người.

Kiếm tiền triệu mỗi ngày nhờ nghề cắm hoa dịp cận Tết

NGUYỄN THUÝ |

Hà Nội - Cận Tết Nguyên đán, trong các gian hàng trưng bán hoa lan hồ điệp tại Hà Nội, những người thợ có tay nghề cao đang tất bật ngày đêm tạo hình, lên chậu cho hoa với mức thu nhập cả triệu đồng mỗi ngày.

Lan hồ điệp vào vụ mùa Tết, chủ vườn thấp thỏm chờ khách

Minh Quang |

Hà Nội- Vài năm trở lại đây, lan hồ điệp trở thành một trong những thú chơi phổ biến của nhiều người. Đáp ứng nhu cầu của thị trường, khoảng 20 ngày trước Tết Nguyên Đán, nhiều cơ sở lớn nhỏ kinh doanh lan Hồ Điệp xuất hiện dày đặc trên các tuyến phố của Hà Nội.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Chiêm ngưỡng gốc đào “bàn tay lộc” có giá gần 100 triệu đồng ở chợ hoa Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Cây đào ở chợ hoa Tết (phường Đông Hương, TP.Thanh Hóa) có tuổi đời hàng chục năm với thế “bàn tay lộc”, được chủ vườn định giá gần 100 triệu và thu hút sự chú ý của nhiều người.

Kiếm tiền triệu mỗi ngày nhờ nghề cắm hoa dịp cận Tết

NGUYỄN THUÝ |

Hà Nội - Cận Tết Nguyên đán, trong các gian hàng trưng bán hoa lan hồ điệp tại Hà Nội, những người thợ có tay nghề cao đang tất bật ngày đêm tạo hình, lên chậu cho hoa với mức thu nhập cả triệu đồng mỗi ngày.

Lan hồ điệp vào vụ mùa Tết, chủ vườn thấp thỏm chờ khách

Minh Quang |

Hà Nội- Vài năm trở lại đây, lan hồ điệp trở thành một trong những thú chơi phổ biến của nhiều người. Đáp ứng nhu cầu của thị trường, khoảng 20 ngày trước Tết Nguyên Đán, nhiều cơ sở lớn nhỏ kinh doanh lan Hồ Điệp xuất hiện dày đặc trên các tuyến phố của Hà Nội.