Miền Bắc nắng nóng gay gắt kéo dài, có nơi nhiệt độ cao hơn 40 độ C

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, dù mới chỉ là đợt nắng nóng đầu tiên nhưng đầu giờ chiều nay Kim Bôi (Hòa Bình) đã ghi nhận mức nhiệt 40,2 độ C.

Trong 24 giờ qua, khu vực Sơn La, Hòa Bình, một số nơi ở vùng đồng bằng Bắc Bộ, Tây Nguyên, khu vực miền Đông Nam Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ 13 giờ ngày 22.3 phổ biến 35 - 37 độ C, có nơi cao hơn như: Phù Yên (Sơn La) 37,4 độ, Lạc Sơn (Hòa Bình) 38,7 độ, Kim Bôi (Hòa Bình) 40,2 độ C.

Khu vực Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ 13 giờ ngày 22.3 phổ biến 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C như: Tương Dương (Nghệ An) 37.8 độ, Hương Khê (Hà Tĩnh) 38.0 độ, Đồng Hới (Quảng Bình) 37,5 độ, Nam Đông (Thừa Thiên - Huế) 37,3 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất 40 - 55%.

Dự báo diễn biến nắng nóng trong 24 giờ đến 48 giờ tới, khu vực đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất 40-55%.

Các tỉnh Sơn La, Hòa Bình có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 - 38 độ C, có nơi trên 39 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất 35 - 50%. Từ ngày 24.3 nắng nóng ở khu vực này giảm dần.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 38 độ C, vùng núi phía Tây có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ trên 39 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất 35 - 45%.

Các nơi khác ở Bắc Bộ và khu vực từ Bình Định đến Phú Yên và Tây Nguyên có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 36 độ C, có nơi trên 36 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất 45 - 55%.

Khu vực miền Đông Nam Bộ tiếp tục xảy ra nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất 40 - 55%. Thời gian có nhiệt độ cao trên 35 độ C ở hầu khắp các khu vực là từ 12h - 16h.

Cơ quan khí tượng nhận định, từ ngày 25.3 nắng nóng có khả năng kết thúc ở khu vực Bắc Trung Bộ và dịu dần ở khu vực Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió tây nam gây hiệu ứng phơn nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng.

Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột qụy do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

AN AN
TIN LIÊN QUAN

Nắng nóng gay gắt tới 38 độ C, người dân Thủ đô kín mít ra đường

Minh Hà - Bảo Thoa |

Hà Nội - Theo ghi nhận, trưa ngày 22.3, nhiệt độ tại khu vực Hà Nội dao động từ 35 độ C đến 38 độ C, người dân phải chật vật đi làm trong thời tiết nắng nóng.

Dự báo cường độ nắng nóng và diễn biến không khí lạnh trong một tháng tới

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định nắng nóng có khả năng gia tăng trong tháng 4 năm 2023. Trong khi đó, không khí lạnh sẽ suy giảm hơn cả về tần suất và cường độ trong vòng một tháng tới.

Dự báo diễn biến đợt nắng nóng gay gắt đầu tiên trong năm 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định từ ngày mai 22.3, Bắc Bộ và Trung Bộ sẽ ghi nhận sự tăng nhiệt nhanh chóng. Đặc biệt, có khu vực đạt ngưỡng nắng nóng gay gắt ngay trong đợt nắng diện rộng đầu tiên của năm 2023.

Dự báo thời tiết 21.3: Miền Bắc tiếp tục tăng nhiệt nhanh, trời nắng oi

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 21.3, miền Bắc tăng nhiệt, ngày trời nắng với nhiệt độ cao nhất khoảng 32 độ C. Khu vực vùng núi phía tây từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có nắng nóng, nhiệt độ lên đến 35 - 37 độ C.

Vụ chiếm đoạt 433 tỉ: Siêu lừa Nguyễn Thị Hà Thành lĩnh án chung thân

Việt Dũng |

Hà Nội - Nguyễn Thị Hà Thành bị xác định dùng thủ đoạn rủ người đồng sở hữu sổ tiết kiệm rồi dùng vay tiền, từ đó chiếm đoạt hơn 433 tỉ đồng của 3 ngân hàng, 4 cá nhân.

Bất chấp thách thức pháp lý, ông Trump vẫn có thể tranh cử tổng thống Mỹ

Thảo Phương |

Phiên triệu tập đại bồi thẩm đoàn trong vụ xét xử ông Donald Trump đã bị huỷ không rõ lý do và dù có chuyện gì xảy ra, cựu Tổng thống Mỹ vẫn tiếp tục tranh cử.

Bắt nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Pháp y Thái Bình

TRUNG DU |

Ông Đinh Văn Khoa - giám định viên, nguyên Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Pháp y (Sở Y tế Thái Bình) bị khởi tố, bắt giam để điều tra tội tham ô tài sản.

Phạt 22 triệu đồng người phụ nữ ép 2 con đi bán rong trên vỉa hè Sa Pa

Tô Công |

Lào Cai - UBND thị xã Sa Pa vừa xử phạt 22 triệu đồng đối với trường hợp bà Lù Thị Máy -  là người thường xuyên bắt con đi bán hàng rong.

Nắng nóng gay gắt tới 38 độ C, người dân Thủ đô kín mít ra đường

Minh Hà - Bảo Thoa |

Hà Nội - Theo ghi nhận, trưa ngày 22.3, nhiệt độ tại khu vực Hà Nội dao động từ 35 độ C đến 38 độ C, người dân phải chật vật đi làm trong thời tiết nắng nóng.

Dự báo cường độ nắng nóng và diễn biến không khí lạnh trong một tháng tới

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định nắng nóng có khả năng gia tăng trong tháng 4 năm 2023. Trong khi đó, không khí lạnh sẽ suy giảm hơn cả về tần suất và cường độ trong vòng một tháng tới.

Dự báo diễn biến đợt nắng nóng gay gắt đầu tiên trong năm 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định từ ngày mai 22.3, Bắc Bộ và Trung Bộ sẽ ghi nhận sự tăng nhiệt nhanh chóng. Đặc biệt, có khu vực đạt ngưỡng nắng nóng gay gắt ngay trong đợt nắng diện rộng đầu tiên của năm 2023.

Dự báo thời tiết 21.3: Miền Bắc tiếp tục tăng nhiệt nhanh, trời nắng oi

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 21.3, miền Bắc tăng nhiệt, ngày trời nắng với nhiệt độ cao nhất khoảng 32 độ C. Khu vực vùng núi phía tây từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có nắng nóng, nhiệt độ lên đến 35 - 37 độ C.