Mất chức chủ tịch xã vì quan hệ bất chính với cấp dưới

Trần Lâm - Mạnh Dũng |

Ngày 3.11, thông tin từ UBND huyện Như Xuân (Thanh Hóa) cho biết, vừa ban hành quyết định cách chức chức đối với ông Lương Thế Tài - Chủ tịch UBND xã Thanh Xuân do có quan hệ trái pháp luật với nữ cán bộ cấp dưới.

Theo quyết định, ông Lương Thế Tài bị cách chức kể từ ngày 2.11 và bàn giao lại nhiệm vụ cho địa phương để bố trí người khác. Ngoài ra, Đảng bộ xã Thanh Xuân cũng đang xem xét họp để bãi nhiệm chức danh đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Tài.

“Trong trường hợp, sau khi ông Tài bị cách chức, nếu địa phương vẫn còn thiếu vị trí nào thì sẽ được bố trí vào. Còn không, ông Tài sẽ được cho nghỉ việc”, một lãnh đạo huyện Như Xuân cho biết.

Trước đó, ngày 30.10, Ban Thường vụ Huyện ủy Như Xuân đã thi hành kỷ luật cách hết các chức vụ trong Đảng nhiệm kỳ 2015-2020 đối với ông Lương Thế Tài, do có mối quan hệ nam nữ trái với các quy định của pháp luật, vi phạm quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình.

Cùng với đó, Ban Thường vụ Huyện ủy Như Xuân giao Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy phối hợp với Đảng ủy xã Thanh Xuân tiến hành các bước quy trình xử lý kỷ luật đối với bà Đỗ Thị Sâm, đảng viên, cán bộ Văn phòng - Thống kê xã Thanh Xuân.

Như đã thông tin trước đó, vào ngày 22.9, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều video, hình ảnh “nhạy cảm” có liên quan đến ông Lương Thế Tài - Chủ tịch UBND xã Thanh Xuân và bà Đỗ Thị Sâm - nữ cán bộ công chức văn phòng thống kê xã.

Trong khi đó, ông Lương Thế Tài đã có vợ và 2 con, còn bà Đỗ Thị Sâm là cán bộ công chức văn phòng thống kê xã và đã li dị chồng từ năm 2015.

Tường trình về sự việc, ông Tài đã thừa nhận những hình ảnh trên là của mình với bà Đỗ Thị Sâm, đồng thời viết đơn xin từ chức.

Trần Lâm - Mạnh Dũng
TIN LIÊN QUAN

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Ngắm nhìn những chậu lan hồ điệp trị giá vài chục triệu đồng tại Hải Phòng

Lương Hà |

Hải Phòng - Những chậu lan hồ điệp, có kích thước lớn, được sắp xếp khéo léo, có giá trị vài chục triệu đồng được người dân Hải Phòng đặc biệt chú ý và quan tâm trong dịp Tết Nguyên đán này.

Duy trì bay đêm đảm bảo nhu cầu đi lại của khách dịp Tết Nguyên đán

Minh Hạnh |

Cục Hàng không Việt Nam vừa có Công điện gửi các đơn vị có liên quan về tăng cường đảm bảo trật tự, an toàn giao thông hàng không trong dịp Tết Nguyên đán và lễ hội xuân Quý Mão năm 2023, yêu cầu các cảng hàng không duy trì hoạt động bay đêm 24/24h theo nhu cầu vận tải của các hãng hàng không.