Mất 260 triệu đồng khi cung cấp thông tin cho người lạ

CÔNG SÁNG |

Người đàn ông ở Quảng Bình đã mất 260 triệu đồng sau khi cung cấp thông tin cho người tự xưng là cán bộ thuế.

Tối 12.9, Chi cục Trưởng Chi cục Thuế khu vực Tuyên Hóa - Minh Hóa (tỉnh Quảng Bình) Đoàn Ngọc Anh cho biết, vừa nhận được tờ trình của ông H.V.L ở địa bàn về việc bị mất 260 triệu đồng.

Theo tờ trình của ông L, ngày 8.9, có một người gọi điện thoại tự giới thiệu tên Hùng, làm việc tại Chi cục Thuế khu vực Tuyên Hóa - Minh Hóa.

Sau đó, người này cho một số điện thoại được giới thiệu tên Nhi, yêu cầu ông L gọi làm theo hướng dẫn để chấm dứt cổng thông tin điện tử.

Ông L lúc này gọi cho người có tên Nhi, người này tự giới thiệu đang làm việc tại tầng 2, Chi cục Thuế khu vực Tuyên Hóa - Minh Hóa.

Người này gửi cho ông L một trang có tên Vietnam@.com, gửi CCCD, mã số thuế… để đối chiếu. Sau khi cung cấp thông tin, khoảng 1h sau, ông L phát hiện tiền trong tài khoản không còn. Máy điện thoại bị xâm nhập và xóa luôn phần mềm ngân hàng. Số tiền ông L mất là 260 triệu đồng.

Sau khi phát hiện mất số tiền trên, ông L đã gửi đơn trình báo đến các cơ quan chức năng để điều tra, làm rõ.

“Thời gian qua, chúng tôi đã gửi cảnh báo nhiều lần nhằm giúp người dân không cung cấp các thông tin cá nhân, click vào link lạ nhằm tránh rủi ro.

Trường hợp này đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ. Hy vọng người dân sẽ tỉnh táo hơn khi chuyển thông tin đến người lạ” - ông Anh nói.

CÔNG SÁNG
TIN LIÊN QUAN

Lĩnh án 20 năm tù vì lừa đảo hơn 23 tỉ đồng

PHƯƠNG ANH |

Sóc Trăng - Bị cáo Trương Thị Kiều Oanh lĩnh án 20 năm tù với chiêu “đáo hạn ngân hàng” lừa đảo hơn 23 tỉ đồng.

Chuyển tiền nhầm hơn 70 triệu đồng cho người lạ suốt 2 tháng mà không biết

Mai Hương |

Ngày 25.6, Công an xã Tà Nung (TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) cho biết, đơn vị đã tổ chức trao trả số tiền 72 triệu đồng cho bà Đào Thị Dung (huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng).

Lừa chủ thẻ tín dụng cung cấp thông tin để chiếm đoạt nhiều tài sản

NGUYÊN ANH |

Sau khi nghỉ việc ở công ty dịch vụ tài chính, các đối tượng tự ý lưu trữ dữ liệu thông tin cá nhân người sử dụng thẻ tín dụng rồi gọi điện lừa chủ thẻ cung cấp thông tin để chiếm đoạt tài sản.

Vụ án La "điên": Bắt nguyên phó chủ tịch huyện ở Thái Bình

TRUNG DU |

Ông Đặng Ngọc Oánh - nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình vừa bị khởi tố, bắt tạm giam trong vụ án liên quan doanh nhân La "điên".

Sống chật vật vì dự án treo suốt 28 năm

Viên Nguyễn |

Suốt 28 năm sống trong cảnh quy hoạch treo, người dân tổ 6, phường Lê Hồng Phong, TP Quảng Ngãi mòn mỏi chờ đợi dự án công viên cây xanh Thạch Bích được triển khai. Quy hoạch treo khiến cuộc sống của người dân khốn khổ, bởi nhà cửa dột nát, thiệt thòi đủ đường.

Quy hoạch xây dựng nhà mới cho 37 hộ dân Làng Nủ

Đinh Đại |

Câu chuyện 2 gia đình với 8 nhân khẩu vẫn an toàn sau vụ lũ quét tại Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai tựa như một phép màu, bừng sáng niềm hy vọng tìm kiếm 39 người còn mất tích.

Du khách nói gì việc giá vé thăm quan Ga Đà Lạt sẽ tăng gấp 10 lần?

ĐÌNH QUANG |

Rất nhiều du khách cảm thấy chưa hài lòng, thậm chí chê đắt trước thông tin di tích quốc gia Ga Đà Lạt (Lâm Đồng) sẽ tăng giá vé gấp 10 lần.

Giãn nợ, giảm lãi suất để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp ổn định sản xuất

Tuyết Lan - Kim Khánh |

Nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng do bão số 3, ngành ngân hàng đã có nhiều chính sách như giảm lãi suất vay, giãn - hoãn nợ, để thể hiện trách nhiệm chia sẻ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phục hồi.

Lĩnh án 20 năm tù vì lừa đảo hơn 23 tỉ đồng

PHƯƠNG ANH |

Sóc Trăng - Bị cáo Trương Thị Kiều Oanh lĩnh án 20 năm tù với chiêu “đáo hạn ngân hàng” lừa đảo hơn 23 tỉ đồng.

Chuyển tiền nhầm hơn 70 triệu đồng cho người lạ suốt 2 tháng mà không biết

Mai Hương |

Ngày 25.6, Công an xã Tà Nung (TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) cho biết, đơn vị đã tổ chức trao trả số tiền 72 triệu đồng cho bà Đào Thị Dung (huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng).

Lừa chủ thẻ tín dụng cung cấp thông tin để chiếm đoạt nhiều tài sản

NGUYÊN ANH |

Sau khi nghỉ việc ở công ty dịch vụ tài chính, các đối tượng tự ý lưu trữ dữ liệu thông tin cá nhân người sử dụng thẻ tín dụng rồi gọi điện lừa chủ thẻ cung cấp thông tin để chiếm đoạt tài sản.