Mang hàng ngàn ấn phẩm báo xuân đến với quân, dân Trường Sa

Hữu Long |

Khánh Hòa - Hội báo xuân năm nay thu hút sự tham gia của hơn 250 đầu báo và trên 4.000 ấn phẩm báo chí xuất bản trong dịp Tết. Phần lớn các đầu báo xuân năm nay sẽ được gửi ra cho quân, dân Trường Sa.

Chiều 1.2, Hội Nhà báo tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội báo xuân năm 2024 thu hút sự tham gia của hơn 250 đầu báo và trên 4.000 ấn phẩm báo chí xuất bản của tỉnh Khánh Hoà và cả nước trong dịp Tết.

Ông Đoàn Minh Long – Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Khánh Hòa chia sẻ, Hội báo xuân là nơi hội tụ các ấn phẩm báo, tạp chí, đặc san số Xuân của các bộ, ban, ngành Trung ương; các ấn phẩm báo chí của các tỉnh, thành phố trong cả nước và của tỉnh để phục vụ các tầng lớp nhân dân du xuân, tham quan, đọc báo để biết thêm nhiều thông tin về những thành tựu đổi mới của đất nước, của tỉnh nhà.

Bên cạnh việc trưng bày các ấn phẩm báo Xuân, Hội Báo Xuân năm nay tiếp tục trưng bày các tài liệu Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII, nhằm sớm đưa Nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc và Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa đến với quần chúng nhân dân.

Đặc biệt tuyên truyền Nghị quyết số 09-NQ của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045

Vẫn theo lời ông Đoàn Minh Long, sau lễ khai mạc, Ban Tổ chức sẽ đề cử một số tác phẩm báo chí xuất sắc viết về Khánh Hòa trên các ấn phẩm báo Xuân để trao tặng thưởng và gửi biếu ấn phẩm báo chí đến các thư viện, Trung tâm văn hóa trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Đặc biệt dành số báo biếu nhiều nhất cho quân và dân Trường Sa.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Hơn 400 đoàn viên, người lao động chạy Việt dã Mừng Đảng- Mừng Xuân

Lâm Điền |

402 vận động viên là đoàn viên, người lao động đã tham gia Giải Việt dã Mừng Đảng - Mừng Xuân do LĐLĐ tỉnh An Giang tổ chức.

Hải Phòng trưng bày gần 100 ấn phẩm báo Xuân Giáp Thìn 2024

Mai Dung |

Ngày 27.1, Hội Nhà báo TP.Hải Phòng khai mạc Hội báo Xuân Giáp Thìn 2024 và trưng bày ảnh về thành tựu kinh tế - xã hội thành phố năm 2023.

Vĩnh Long khai mạc đường gốm và hoa kỷ lục Việt Nam mừng xuân Giáp Thìn

HOÀNG LỘC |

Sáng 2.2, tỉnh Vĩnh Long tổ chức khai mạc “Đường gốm và hoa mừng Xuân Giáp Thìn năm 2024” chi phí đầu tư hơn 6,8 tỉ đồng và đón nhận kỷ lục “Đường gốm đỏ và hoa dài nhất Việt Nam".

Người Đà Lạt giữ sạch hồ Xuân Hương ngày tiễn ông Táo về trời

Mai Hương |

Ngày 2.2. nhiều người dân TP Đà Lạt đã thả cá một cách văn minh, giữ gìn vệ sinh môi trường xung quanh cảnh quan hồ Xuân Hương.

Sắp xuất hiện không khí lạnh mạnh dịp Tết Nguyên đán 2024

AN AN (THỰC HIỆN) |

Đại diện cơ quan khí tượng nhận định, khi không khí lạnh tràn về, tình trạng sương mù dày đặc ở Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ sẽ chấm dứt.

Độc đáo Cá chép thạch rau câu 3D hút khách ngày Tết ông Công ông Táo

THẾ ĐẠI |

Bên cạnh những con cá chép vàng được người dân mua thả sông để tiễn ông Công ông Táo về chầu trời ngày 23 tháng Chạp, ngày Tết ông Công ông Táo năm nay loại thực phẩm mang tên "cá chép thạch rau câu 3D" đang được các bà nội trợ "săn đón".

Tuyên dương 22 tập thể, cá nhân kiều bào tiêu biểu

Phương Ngân |

TPHCM - 7 tập thể và 15 cá nhân kiều bào tiêu tiểu có nhiều đóng góp trong công tác xây dựng quê hương đã được Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tuyên dương trong ngày 2.2.

Quán mì bay cho khách làm ảo thuật ở Hà Nội

Nhật Minh |

Hơn một năm trở lại đây, nhà hàng ẩm thực Trung Hoa trên phố Ngọc Khánh (Ba Đình, Hà Nội) thu hút được đông đảo thực khách nhờ món mì bay độc đáo.

Hơn 400 đoàn viên, người lao động chạy Việt dã Mừng Đảng- Mừng Xuân

Lâm Điền |

402 vận động viên là đoàn viên, người lao động đã tham gia Giải Việt dã Mừng Đảng - Mừng Xuân do LĐLĐ tỉnh An Giang tổ chức.

Hải Phòng trưng bày gần 100 ấn phẩm báo Xuân Giáp Thìn 2024

Mai Dung |

Ngày 27.1, Hội Nhà báo TP.Hải Phòng khai mạc Hội báo Xuân Giáp Thìn 2024 và trưng bày ảnh về thành tựu kinh tế - xã hội thành phố năm 2023.