Lượng khách xuất cảnh qua cửa khẩu Lạng Sơn tăng đột biến dịp lễ 30.4 - 1.5

Trần Tuấn |

Dịp nghỉ lễ 30.4 – 1.5, tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, lượng hàng hoá xuất nhập khẩu ổn định trên 1.000 xe/ngày, trong khi đó lượng khách xuất cảnh tăng đột biến.

Thông quan hơn 1.000 xe hàng mỗi ngày

Trong dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5 năm nay, tỉnh Lạng Sơn vẫn duy trì thông quan xuất nhập khẩu hàng hoá tại 4 cửa khẩu gồm cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, cửa khẩu song phương Chi Ma, cửa khẩu Ga đường sắt quốc tế Đồng Đăng và cửa khẩu phụ Tân Thanh. Chỉ dừng hoạt động thông quan tại cửa khẩu Cốc Nam từ 29.4 - 3.5.

Do vậy, theo thống kê từ Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn, từ ngày 28.4 đến hết 30.4, trung bình mỗi ngày có hơn 1.000 phương tiện được các lực lượng chức năng cửa khẩu giải quyết thủ tục xuất nhập khẩu, tương đương với thời điểm trước nghỉ lễ.

Lực lương biên phòng tăng cường quân số tối đa, điều tiết phương tiện để đảm bảo xuất nhập khẩu thông suốt. Ảnh: Trần Tuấn
Lực lượng biên phòng tăng cường quân số tối đa, điều tiết phương tiện để đảm bảo xuất nhập khẩu thông suốt. Ảnh: Trần Tuấn

Trong đó, đa phần là phương tiện chở nông sản để xuất khẩu do các loại trái cây trong nước đang vào vụ thu hoạch.

Ông Hoàng Khánh Duy - Phó trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Cửa khẩu Đồng Đăng - cho biết, dịp nghỉ lễ năm nay, toàn bộ hệ thống quản lý cửa khẩu trên địa bàn vẫn duy trì, đáp ứng đầy đủ bình thường. Tất cả lực lượng đều lên phương án phân công trực, bố trí lực lượng, tạo mọi điều kiện tối đa để hoạt động biên mậu diễn ra thông suốt, ổn định.

Lượng khách xuất cảnh qua cửa khẩu Lạng Sơn tăng đột biến

Về tình hình xuất nhập cảnh, theo đại diện Trạm kiểm soát Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, từ ngày 28.4 đến 1.5, lưu lượng khách xuất nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị tăng đột biến, đặc biệt là khách xuất cảnh.

 
Người dân làm thủ tục xuất cảnh qua cửa khẩu Hữu Nghị. Ảnh: Trần Tuấn

Cũng theo Trạm kiểm soát Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, hàng nghìn lượt khách đã được giải quyết thủ tục xuất nhập cảnh, do nhu cầu thăm người thân và du lịch của hành khách Việt Nam, Trung Quốc và một số chuyên gia nước ngoài.

Để giải quyết thủ tục nhanh chóng, tránh tình trạng tập trung đông người ở cửa khẩu, Trạm kiểm soát Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị đã huy động cán bộ chiến sỹ phân luồng phương tiện đưa đón khách, hướng dẫn hành khách di chuyển, xếp hàng trật tự; đồng thời, trao đổi với phía Trung Quốc để bố trí thêm thời gian làm việc.

Trần Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Cửa khẩu Lạng Sơn mùa cao điểm xuất khẩu nông sản

Trần Tuấn |

Nhu cầu tiêu thụ, xuất khẩu nông sản, đặc biệt là sang thị trường Trung Quốc tăng cao do nhiều loại hoa quả, trái cây trong nước đang vào vụ thu hoạch.

Tạo luồng xanh cho nông sản xuất qua cửa khẩu Lạng Sơn

Trần Tuấn |

Hiện, nhiều vùng nông sản trong nước đang vào vụ thu hoạch, mỗi ngày có khoảng 500 - 600 container chở hoa quả tươi đến cửa khẩu Lạng Sơn chờ xuất khẩu...

Bí mật trong mã QR code trên các tuyến đường, phố, di tích ở Lạng Sơn

Trần Tuấn |

Chỉ cần giơ camera điện thoại quét mã QR code trên bảng tên đường, phố, di tích ở Lạng Sơn là hiển thị ngay những thông tin hữu ích về ý nghĩa, đặc điểm tuyến đường, nhân vật lịch sử, sự kiện lịch sử liên quan.

Danh tính 5 vận động viên Việt Nam dính doping tại SEA Games 31 được công bố

MINH PHONG |

Trước thềm lễ khai mạc SEA Games 32, Liên đoàn điền kinh Việt Nam xác nhận ở cuộc họp của Hội đồng thể thao Đông Nam Á hôm 4.5 vừa qua đã công bố danh tính các vận động viên dính doping tại SEA Games 31.

Về miền cổ tích có 7 cây di sản ở vùng cao Sơn La

Khánh Linh |

Ở xã Ngọc Chiến, huyện Mường La, mới đây có 7 cây di sản được công nhận cùng nằm trên địa bàn. Đặc biệt, một cây sa mu có tuổi đời hơn 1.000 năm tuổi.

Chứng khoán: Thị trường khó hồi phục khi dòng tiền đầu cơ dịch chuyển

Gia Miêu |

Áp lực bán đang đè nén thị trường chứng khoán và đã chuyển thành vùng kháng cự kìm hãm sự hồi phục của thị trường.

Học phí trường tư ở Hà Nội cao nhất 866 triệu đồng/năm

Tường Vân |

Hiện nay học phí các trường tư thục thường chia thành nhiều hệ với các mức khác nhau, dao động từ 40 triệu đồng đến 866 triệu đồng một năm, chưa kể chi phí khác.

Dự báo thời tiết hôm nay 5.5: Miền Bắc nắng nóng gay gắt mở rộng

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 5.5, nắng nóng mở rộng trên toàn khu vực Bắc Bộ. Phía Tây Bắc Bộ nhiệt độ cao hơn phía Đông Bắc Bộ khoảng 2 độ C. Nhiệt độ cao nhất ở Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nơi trên 39 độ C.

Cửa khẩu Lạng Sơn mùa cao điểm xuất khẩu nông sản

Trần Tuấn |

Nhu cầu tiêu thụ, xuất khẩu nông sản, đặc biệt là sang thị trường Trung Quốc tăng cao do nhiều loại hoa quả, trái cây trong nước đang vào vụ thu hoạch.

Tạo luồng xanh cho nông sản xuất qua cửa khẩu Lạng Sơn

Trần Tuấn |

Hiện, nhiều vùng nông sản trong nước đang vào vụ thu hoạch, mỗi ngày có khoảng 500 - 600 container chở hoa quả tươi đến cửa khẩu Lạng Sơn chờ xuất khẩu...

Bí mật trong mã QR code trên các tuyến đường, phố, di tích ở Lạng Sơn

Trần Tuấn |

Chỉ cần giơ camera điện thoại quét mã QR code trên bảng tên đường, phố, di tích ở Lạng Sơn là hiển thị ngay những thông tin hữu ích về ý nghĩa, đặc điểm tuyến đường, nhân vật lịch sử, sự kiện lịch sử liên quan.