Ngày đầu nghỉ lễ, cửa khẩu Lào Cai chật ních người chờ xuất nhập cảnh

An Trịnh |

Lào Cai - Ngay từ sáng 29.4, dòng người xếp hàng chờ xuất nhập cảnh tại khu vực cửa khẩu đã vô cùng đông đúc.
Dịp nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30.4 - 1.5 năm nay người dân được nghỉ tới 5 ngày. Điều này khiến nhiều người dân lựa chọn những tour du lịch dài ngày, trong đó có cả những lộ trình đi nước ngoài. Ảnh: Tân Văn.
Dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30.4 - 1.5 năm nay người dân được nghỉ tới 5 ngày, điều này khiến nhiều người lựa chọn những tour du lịch có lộ trình dài, trong đó có cả những chuyến du lịch nước ngoài. Ảnh: Tân Văn.
8h sáng 29.4, đường Nguyễn Huệ (TP Lào Cai) đoạn nối cầu Cốc Lếu với cửa khẩu Quốc tế Lào Cai và đường nối vào các đền Mẫu, Thượng đã rất nhộn nhịp người và xe cộ qua lại.
Ghi nhận vào 8h sáng 29.4, đường Nguyễn Huệ (TP Lào Cai) đoạn nối cầu Cốc Lếu với cửa khẩu Quốc tế Lào Cai và đường nối vào các đền Mẫu, Thượng đã rất nhộn nhịp người và xe cộ qua lại.
Khu vực làm thủ tục, chờ xuất nhập cảnh là nơi người dân tập trung đông nhất.
Tại khu vực làm thủ tục, chờ xuất nhập cảnh, người dân tập trung rất đông.
Anh Nguyễn Thành Lộc (du khách đến từ Ninh Bình) chia sẻ: “Dịp nghỉ lễ kéo dài tới 5 ngày nên gia đình mình muốn 1 chuyến đi chơi xa, mấy năm rồi hạn chế đi lại vì COVID-19 nên bây giờ là dịp tốt để các con mình có thể trải nghiệm thêm các nền văn hoá. Trung Quốc bây giờ khá dễ nhập cảnh nên mình cùng bà xã quyết định chọn quốc gia này đi du lịch“.
Anh Nguyễn Thành Lộc (du khách đến từ Ninh Bình) chia sẻ: “Được nghỉ lễ dài 5 ngày nên gia đình mình muốn 1 chuyến đi chơi xa, mấy năm rồi hạn chế đi lại vì COVID-19 nên bây giờ là dịp tốt để các con mình có thể trải nghiệm thêm các nền văn hoá trong và ngoài nước“.
Các hành khách đang chờ làm các thủ tục xuất cảnh.
Các công dân đang chờ làm các thủ tục xuất cảnh.
Hướng dẫn viên du lịch Đỗ Văn Nam chia sẻ: “Nhu cầu của khách tăng cao dịp này nên công ty của chúng tôi đang tăng cường nhân lực tối đa để đáp ứng các nhu cầu dẫn đoàn, phục vụ khách với chất lượng tốt nhất. Các điểm đến phía Trung Quốc mà khách lựa chọn phổ biến dịp này là Kiến Thuỷ, Lệ Giang, Mông Tự - Thủ phủ Châu Hồng Hà... tỉ lệ khách sử dụng dịch vụ lưu trú, nghỉ đêm tại nước bạn khá cao“.
Hướng dẫn viên du lịch Đỗ Văn Nam chia sẻ: “Nhu cầu của khách tăng cao dịp này nên công ty của chúng tôi đang tăng cường nhân lực tối đa để đáp ứng các nhu cầu dẫn đoàn, phục vụ. Các điểm đến phía Trung Quốc mà khách lựa chọn phổ biến dịp này là Kiến Thuỷ, Lệ Giang, Mông Tự - Thủ phủ Châu Hồng Hà... tỉ lệ khách Việt sử dụng dịch vụ lưu trú, nghỉ đêm tại nước bạn cũng khá cao“.
Video ghi nhận cảnh đông đúc người dân chờ làm thủ tục xuất cảnh đi du lịch nước bạn Trung Quốc.

An Trịnh
TIN LIÊN QUAN

Cẩn trọng với trộm cắp khi về quê, du lịch trong 5 ngày nghỉ lễ

Việt Dũng |

Công an Hà Nội đã đưa ra các khuyến cáo với người dân khi về quê, đi du lịch nghỉ lễ dịp 30.4 và 1.5 năm nay để phòng bị kẻ gian đột nhập, trộm cắp tài sản.

Nâng cấp, áp dụng công nghệ mới để đẩy nhanh thủ tục xuất nhập cảnh

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TP Hồ Chí Minh - Không chỉ riêng nhà ga quốc nội của Tân Sơn Nhất đón lượng khách ngày một tăng cao mà lưu lượng khách tại nhà ga quốc tế cũng không ngừng tăng lên, tạo áp lực lên cơ sở hạ tầng. Trong bối cảnh đó, các trang thiết bị kĩ thuật của Công an cửa khẩu đang được nâng cấp để phục vụ việc xuất nhập cảnh thuận lợi, nhanh chóng cho hành khách.

Quảng Ninh: Cần gỡ khó thủ tục xuất nhập cảnh trong hoạt động du lịch

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh – Theo thông tin của Chi hội Du lịch lữ hành Móng Cái, hiện thủ tục nhập cảnh bên Đông Hưng (Trung Quốc) vẫn đang gặp một số vướng mắc. Chi hội mong muốn chính quyền địa phương hỗ trợ tháo gỡ để đón đầu cho mùa du lịch 2023, trước mắt là dịp nghỉ lễ dài ngày 30.4 - 1.5 sắp tới.

Gỡ khó cho hàng nghìn dân "sống lậu" trên chính quê hương mình

Phan Tuấn |

Liên quan đến sự việc Báo Lao Động phản ánh về việc “hàng nghìn dân “sống lậu” trên chính quê hương mình”, Sở Nội vụ tỉnh Đắk Nông vừa có báo cáo đề xuất các phương án tháo gỡ khó khăn cho người dân của tỉnh Lâm Đồng nhưng sinh sống, sản xuất trên địa giới hành chính của tỉnh Đắk Nông quản lí.

Cựu Tư lệnh Cảnh sát biển bị đề nghị 16 năm - 16 năm 6 tháng tù tội tham ô

Việt Dũng |

Bị cáo Nguyễn Văn Sơn - cựu Trung tướng, cựu Tư lệnh Cảnh sát biển bị cáo buộc giữ vai trò chủ mưu, khởi xướng tham ô 50 tỉ đồng tiền ngân sách.

Tuyển nữ Việt Nam đã chuẩn bị cho World Cup thế nào?

TAM NGUYÊN |

Tuyển nữ Việt Nam đã có hơn 2 năm để chuẩn bị cho World Cup 2023.

Cầu trăm tỉ trễ hẹn nhiều năm, dân Quảng Nam đánh đu trên cầu cũ gỉ sét

Hoàng Bin |

Sau 5 năm trễ hẹn, cầu vượt sông hơn 150 tỉ tại Núi Thành, Quảng Nam vẫn ngổn ngang, do vướng công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Người dân mạo hiểm lưu thông trên cầu cũ xuống cấp, gỉ sét, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Bà Lê Thị Dung: Tôi sẽ tiếp tục đi đòi công lý

QUANG ĐẠI |

Lê Thị Dung, nguyên Giám đốc Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) được trả tự do vào sáng nay sau khi mãn hạn tù.

Cẩn trọng với trộm cắp khi về quê, du lịch trong 5 ngày nghỉ lễ

Việt Dũng |

Công an Hà Nội đã đưa ra các khuyến cáo với người dân khi về quê, đi du lịch nghỉ lễ dịp 30.4 và 1.5 năm nay để phòng bị kẻ gian đột nhập, trộm cắp tài sản.

Nâng cấp, áp dụng công nghệ mới để đẩy nhanh thủ tục xuất nhập cảnh

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TP Hồ Chí Minh - Không chỉ riêng nhà ga quốc nội của Tân Sơn Nhất đón lượng khách ngày một tăng cao mà lưu lượng khách tại nhà ga quốc tế cũng không ngừng tăng lên, tạo áp lực lên cơ sở hạ tầng. Trong bối cảnh đó, các trang thiết bị kĩ thuật của Công an cửa khẩu đang được nâng cấp để phục vụ việc xuất nhập cảnh thuận lợi, nhanh chóng cho hành khách.

Quảng Ninh: Cần gỡ khó thủ tục xuất nhập cảnh trong hoạt động du lịch

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh – Theo thông tin của Chi hội Du lịch lữ hành Móng Cái, hiện thủ tục nhập cảnh bên Đông Hưng (Trung Quốc) vẫn đang gặp một số vướng mắc. Chi hội mong muốn chính quyền địa phương hỗ trợ tháo gỡ để đón đầu cho mùa du lịch 2023, trước mắt là dịp nghỉ lễ dài ngày 30.4 - 1.5 sắp tới.