Luật học Mùa Thu: Mở ra cơ hội hợp tác trong nghiên cứu pháp luật

MINH HÀ |

''Hợp tác cùng phát triển trong đào tạo và nghiên cứu pháp luật là một trong những nguyên tắc sống còn trong bối cảnh hiện nay", đó là khẳng định của PGS.TS Nguyễn Thị Quế Anh trong lễ khai mạc Diễn đàn Luật học Mùa Thu lần thứ hai tại Trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội sáng nay (28.10).

Diễn đàn Luật học Mùa Thu là sự kiện khoa học thường niên do Khoa Luật, ĐHQGHN nay là Trường Đại học Luật, ĐHQGHN sáng lập từ năm 2021, có tên gọi bằng tiếng Anh là “VNU-UL Autumn Law Forum” (viết tắt là VALF). Năm nay, VALF diễn ra trong hai ngày 28 - 29.10.

PGS.TS. Nguyễn Thị Quế Anh – Hiệu trưởng trường Đại học Luật (ĐHQGHN) phát biểu tại Diễn đàn.
PGS.TS. Nguyễn Thị Quế Anh – Hiệu trưởng trường Đại học Luật (ĐHQGHN) phát biểu tại Diễn đàn.

Phát biểu khai mạc Diễn đàn, PGS.TS. Nguyễn Thị Quế Anh – Hiệu trưởng trường Đại học Luật (ĐHQGHN) cho biết, diễn đàn luật học khu vực và quốc tế đang được kỳ vọng mở ra không gian học tập mang tính khai phóng, đổi mới trong việc nghiên cứu, thảo luận về khả năng đề xuất giải pháp, chính sách hay thảo luận trong các lĩnh vực liên quan đến pháp luật, xã hội nói chung. Điều này sẽ tạo ra nhiều cơ hội cho giới nghiên cứu về khoa học pháp lý cũng như các cơ sở đào tạo luật trong nước.

''Hợp tác cùng phát triển trong đào tạo và nghiên cứu pháp luật là một trong những nguyên tắc sống còn trong bối cảnh hiện nay". PGS.TS Nguyễn Thị Quế Anh khẳng định.

Luật học Mùa Thu nhận được nhiều ý kiến đóng góp, tham luận của các chuyên gia, học giả Việt Nam và quốc tế.
Luật học Mùa Thu nhận được nhiều ý kiến đóng góp, tham luận của các chuyên gia, học giả Việt Nam và quốc tế.

Với chủ đề “Pháp luật Việt Nam: Hội nhập và phát triển”, Diễn đàn Luật học Mùa Thu năm 2022 nhận được nhiều tham vấn, tư vấn chính sách về pháp luật, quản trị quốc gia, cải cách hành chính, cải cách tư pháp của các chuyên gia, học giả trong nước và quốc tế.

Từ đó, góp phần thúc đẩy hoạt động hợp tác trong nghiên cứu và chia sẻ kết quả nghiên cứu luật học và liên ngành luật học với các lĩnh vực khoa học khác của các học giả, chuyên gia, nhà quản lý, nhà hoạt động xã hội, đặc biệt là về những vấn đề pháp lý-xã hội mới nảy sinh trong đời sống.

Đồng thời, diễn đàn cũng đã thảo luận, tổng kết lại những vấn đề đặt ra trong đời sống pháp lý, quản trị quốc gia trong năm và gợi mở những hướng nghiên cứu mới trong lĩnh vực luật học và liên ngành luật học với các lĩnh vực khoa học khác.

MINH HÀ
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ: Triển khai luật bảo vệ môi trường đến với người lao động

Thành Nhân |

Ngày 28.10, LĐLĐ TP.Cần Thơ phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức hội nghị tập huấn triển khai các văn bản pháp luật về bảo vệ môi trường.

Đại biểu Quốc hội không đồng tình suy nghĩ thà đứng trước hội đồng kỷ luật

Nhóm PV |

Nói về tâm lý e ngại, sợ sai của một bộ phận cán bộ cấp cơ sở, đại biểu Quốc hội Tạ Thị Yên bày tỏ không đồng tình với  suy nghĩ của cán bộ "thà đứng trước hội đồng kỷ luật, còn hơn đứng trước hội đồng xét xử".

Tổng Liên đoàn: Tập huấn về chính sách, pháp luật an sinh xã hội

Mai Chi |

Ngày 27.10, tại Hải Phòng, Tổng LĐLĐ Việt Nam phối hợp với Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) tổ chức Hội nghị tập huấn đối thoại, tham vấn ý kiến của công nhân và cán bộ Công đoàn về chính sách, pháp luật an sinh xã hội.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Cần Thơ: Triển khai luật bảo vệ môi trường đến với người lao động

Thành Nhân |

Ngày 28.10, LĐLĐ TP.Cần Thơ phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức hội nghị tập huấn triển khai các văn bản pháp luật về bảo vệ môi trường.

Đại biểu Quốc hội không đồng tình suy nghĩ thà đứng trước hội đồng kỷ luật

Nhóm PV |

Nói về tâm lý e ngại, sợ sai của một bộ phận cán bộ cấp cơ sở, đại biểu Quốc hội Tạ Thị Yên bày tỏ không đồng tình với  suy nghĩ của cán bộ "thà đứng trước hội đồng kỷ luật, còn hơn đứng trước hội đồng xét xử".

Tổng Liên đoàn: Tập huấn về chính sách, pháp luật an sinh xã hội

Mai Chi |

Ngày 27.10, tại Hải Phòng, Tổng LĐLĐ Việt Nam phối hợp với Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) tổ chức Hội nghị tập huấn đối thoại, tham vấn ý kiến của công nhân và cán bộ Công đoàn về chính sách, pháp luật an sinh xã hội.