Tổng Liên đoàn: Tập huấn về chính sách, pháp luật an sinh xã hội

Mai Chi |

Ngày 27.10, tại Hải Phòng, Tổng LĐLĐ Việt Nam phối hợp với Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) tổ chức Hội nghị tập huấn đối thoại, tham vấn ý kiến của công nhân và cán bộ Công đoàn về chính sách, pháp luật an sinh xã hội.

Chủ trì Hội nghị là ông Lê Đình Quảng, ủy viên BCH, Phó Trưởng ban phụ trách Ban Chính sách pháp luật của Tổng LĐLĐ Việt Nam, điều phối viên quốc gia Chương trình An sinh xã hội - Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), đại diện Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, cán bộ công đoàn một số tỉnh thành khu vực phía Bắc, Công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn.

Hội nghị diễn ra trong 2 ngày 27-28.10, nhằm nâng cao hiệu quả công tác tham gia xây dựng chính sách pháp luật của tổ chức Công đoàn về lĩnh vực Bảo hiểm xã hội; tăng cường tập huấn, trực tiếp trao đổi với cán bộ công đoàn, đoàn viên, người lao động, nhất là đối tượng làm công tác chính sách pháp luật, người lao động trực tiếp tại doanh nghiệp trong quá trình sửa đổi Luật Bảo hiểm xã hội.

Các đại biểu được cung cấp thông tin về chính sách Bảo hiểm xã hội và bảo vệ quyền lợi cho người lao động; công tác an sinh xã hội, các tiêu chuẩn quốc tế và thách thức mở rộng an sinh xã hội tại Việt Nam; tiêu chuẩn lao động quốc tế về bảo vệ quyền của người lao động khi thất nghiệp và những vấn đề ở Việt Nam; định hướng những nội dung lớn trong dự kiến sửa đổi Luật Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) cũng như định hướng những nội dung lớn trong dự kiến sửa đổi Luật BHXH trong thời gian tới.

Ông Lê Đình Quảng - Phó Trưởng ban phụ trách Ban Chính sách Pháp luật, Tổng Liên đoàn trình bày những nội dung lớn trong dự kiến sửa đổi Luật BHXH.
Ông Lê Đình Quảng - Phó Trưởng ban phụ trách Ban Chính sách Pháp luật, Tổng Liên đoàn trình bày những nội dung lớn trong dự kiến sửa đổi Luật BHXH.

Tại buổi tập huấn, ông Lê Đình Quảng, Phó trưởng ban Chính sách pháp luật, Tổng Liên đoàn đã trình bày những nội dung lớn trong dự kiến sửa đổi Luật BHXH. Trong đó, nói về sự cần thiết trong sửa đổi Luật BHXH và những biện pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế, bất cập trong thực tiễn thi hành luật BHXH…

Tính đến hết tháng 9.2022, cả nước có hơn 17,2 triệu người tham gia Bảo hiểm xã hội (tăng 697 ngàn người so với năm 2021); hơn 14 triệu người tham gia Bảo hiểm thất nghiệp; hơn 87,5 triệu người tham gia Bảo hiểm y tế (đạt tỉ lệ 88,3% bao phủ dân số).

Tuy nhiên, tổng số tiền chậm đóng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp lên tới 21.432 tỉ đồng (chiếm tỷ lệ 5% so với số phải thu), điều đó gây một số thiệt hại cho người lao động. Chính sách Bảo hiểm xã hội nói chung chưa thực sự linh hoạt, hấp dẫn, còn có sự bất bình đẳng giữa khu vực nhà nước với khu vực ngoài nhà nước.

Do đó, mục tiêu phải cải cách chính sách Bảo hiểm xã hội thực sự là một trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, từng bước mở rộng vững chắc diện bao phủ, hướng tới mục tiêu Bảo hiểm xã hội toàn dân.

Mai Chi
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ TP Hải Phòng chuẩn bị phương án chăm lo tết cho người lao động

Mai Chi |

Sáng 25.10, Liên đoàn Lao động TP Hải Phòng tổ chức Hội nghị Ban thường vụ lần thứ 26 nhiệm kỳ 2018 - 2023 với mục tiêu bàn về những kết quả phong trào công nhân lao động và hoạt động công đoàn đã đạt được, phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2022.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam làm việc với nhóm Công tác Toàn cầu

Linh Nguyên |

Hà Nội – Ngày 20.10, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải đã làm việc với nhóm Công tác Toàn cầu của Chương trình Thụy Điển tại nơi làm việc (SWP), gồm các ông bà: Alessandra Cornale - Giám đốc Toàn cầu; Petter Sjoeblom - Giám đốc Thiết kế và Đánh giá Chương trình; Evalena Persson - Giám đốc Chương trình khu vực Châu Á.

Tổng Liên đoàn dự kiến tổ chức hội chợ Tết ở khoảng 21 địa phương

Linh Nguyên - Hải Nguyễn |

Hà Nội – Sáng 19.10, Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ 30 (khoá XII) đã khai mạc dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Đình Khang – Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Tới dự có các đồng chí trong các ban xây dựng Đảng Trung ương. Một trong những nội dung được bàn tại Hội nghị là dự kiến Tổng liên đoàn tổ chức hội chợ Tết ở khoảng 21 địa phương có đông công nhân lao động và vùng sâu, vùng xa.

Nồi bánh tét, chuyện của ngày xưa đón Tết

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Đêm 28 Tết, ở vùng quê tôi, gần như nhà nào cũng nấu bánh tét. Nấu bánh tét không quá sớm vì để lâu không được, cũng không quá muộn vì còn phải chưng lên bàn thờ chuẩn bị đón ông, bà và cho người thân.

Những vật thể kỳ lạ nhất trong vũ trụ

Anh Vũ |

Hành tinh của chúng ta đại diện cho sự sống, một phần rất nhỏ của các hiện tượng đặc biệt có thể được tìm thấy khắp vũ trụ. Mỗi ngày, các nhà thiên văn học lại đưa ra những điều ngạc nhiên mới về khoảng không bao la ngoài kia.

Tiến Linh: Tết vui nhất khi có gia đình

Thanh Vũ |

Thường xuyên thi đấu xa nhà, với Tiến Linh, dịp Tết là thời gian quý báo để anh có thể đoàn tụ cùng gia đình cũng như hướng đến những mục tiêu mới cho bản thân trong tương lai.

Chuyên gia hướng dẫn cách bảo quản đồ ăn ngày Tết an toàn

Nhóm PV |

Dịp Tết Nguyên đán, nhiều người có thói quen tích trữ thực phẩm, làm nhiều đồ ăn để ăn uống, tiếp khách. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo, nếu thực phẩm không được bảo quản tốt có thể gây ảnh hưởng đến sức khoẻ.

Khu trọ của những người xa quê ở lại Bình Dương ngày giáp Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Những dãy trọ ở Bình Dương ngày giáp Tết vắng hẳn người. Không gian lắng đọng lại với những người lao động xa quê vì điều kiện kinh tế khó khăn không thể về quê đón Tết, sum họp cùng người thân.

LĐLĐ TP Hải Phòng chuẩn bị phương án chăm lo tết cho người lao động

Mai Chi |

Sáng 25.10, Liên đoàn Lao động TP Hải Phòng tổ chức Hội nghị Ban thường vụ lần thứ 26 nhiệm kỳ 2018 - 2023 với mục tiêu bàn về những kết quả phong trào công nhân lao động và hoạt động công đoàn đã đạt được, phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2022.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam làm việc với nhóm Công tác Toàn cầu

Linh Nguyên |

Hà Nội – Ngày 20.10, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải đã làm việc với nhóm Công tác Toàn cầu của Chương trình Thụy Điển tại nơi làm việc (SWP), gồm các ông bà: Alessandra Cornale - Giám đốc Toàn cầu; Petter Sjoeblom - Giám đốc Thiết kế và Đánh giá Chương trình; Evalena Persson - Giám đốc Chương trình khu vực Châu Á.

Tổng Liên đoàn dự kiến tổ chức hội chợ Tết ở khoảng 21 địa phương

Linh Nguyên - Hải Nguyễn |

Hà Nội – Sáng 19.10, Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ 30 (khoá XII) đã khai mạc dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Đình Khang – Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Tới dự có các đồng chí trong các ban xây dựng Đảng Trung ương. Một trong những nội dung được bàn tại Hội nghị là dự kiến Tổng liên đoàn tổ chức hội chợ Tết ở khoảng 21 địa phương có đông công nhân lao động và vùng sâu, vùng xa.