Lớp học đặc biệt xoá mù chữ cho người dân vùng biên

Minh Nguyễn |

Sơn La - Với mục tiêu xóa nạn mù chữ trên địa bàn, năm vừa qua, huyện biên giới Sông Mã tổ chức mở các lớp học đặc biệt, những học viên đầu tiên nay đã quen với con chữ.

Bắt đầu từ thời điểm cuối chiều vào các ngày trong tuần, lớp học xóa mù chữ tại Điểm trường Sum Pàn thuộc Trường Tiểu học bản Mé (xã Nà Nghịu, huyện Sông Mã, Sơn La) lại được sáng đèn. Lớp học với 50 học viên, tất cả đều là bà con dân bản sinh sống gần trường.

Học viên trong lớp có độ tuổi từ 20 trở lên, người cao tuổi nhất năm nay đã 61. Tuy là các thế hệ khác nhau nhưng họ đều có chung mong ước được biết chữ, mở mang kiến thức, để từ đó phát triển kinh tế xã hội, ổn định cuộc sống. Bởi vậy, những học viên tại Điểm trường Sum Pàn luôn đến lớp đầy đủ.

Lớp học đặc biệt diễn ra mỗi ngày. Ảnh: MN.
Lớp học đặc biệt diễn ra mỗi ngày. Ảnh: Minh Nguyễn

Thế nhưng, những người thành lập lớp học đã gặp không ít gian truân mới có được thành quả như ngày hôm nay. Họ phải đến từng nhà vận động, giải thích về ý nghĩa quan trọng của con chữ, đây là điều quan trọng hơn cả để người dân đi học.

Khi đã đến lớp thì việc bỏ bê là không tránh khỏi. Hơn 6 tháng lớp học xóa mù chữ hoạt động, cũng không ít thời điểm ban lãnh đạo nhà trường, chính quyền địa phương, các già làng đã phải đến tận nhà các học viên để vận động tiếp tục đến trường do học viên bận chuyện gia đình hay quá trình học khó tiếp thu.

 
Các học viên được giáo viên hướng dẫn tận tình. Ảnh: Minh Nguyễn

Ở tuổi 61, bà Lường Thị Diên (trú bản Mé, xã Nà Nghịu) vẫn ngày ngày kiên trì tới lớp học. Dù tuổi đã cao, nhưng bà nghĩ, mình phải là tấm gương để các thế hệ sau noi theo, không chỉ là học tập mà còn cố gắng vươn lên trong cuộc sống.

“Mắt tôi đã kém, trí nhớ cũng không còn tốt nữa nên việc học chữ khá khó khăn. Nhưng biết đây là việc nên làm và được cô giáo hướng dẫn tận tình nên sau hơn 6 tháng, tôi đã biết viết, biết đọc. Khi về nhà lại cùng cháu nội học bài, 2 bà cháu càng thêm thân thiết” - bà Diên nói.

Bà Diên cùng cháu học bài. Ảnh: MN.
Bà Diên cùng cháu học bài. Ảnh: Minh Nguyễn

Trong quá trình dạy chữ tại lớp học đặc biệt này, cô Hà Thị Hoàn cũng gặp không ít khó khăn như: Có nhiều lứa tuổi trong lớp, học viên không biết tiếng Kinh... nên không thể dạy theo cách thông thường. Cô phải hướng dẫn nhiều lần, đồng thời sử dụng ngôn ngữ cơ thể, hiện vật trực quan để có thể diễn đạt cho các học viên hiểu được ý nghĩa của các câu các từ.

Những đôi tay khô ráp chỉ biết cầm quốc, cầm dao mà qua bàn tay hướng dẫn tận tình của cô giáo đã có thể viết ra những chữ cái mềm mại. Dù chữ chưa được đẹp, viết chưa được nhanh nhưng chất chứa bao sự cố gắng từng ngày của những học viên.

“Hầu hết mọi người đều khá chịu khó học chữ, bởi vậy mà đến nay cả lớp đều đã biết viết, biết đọc cơ bản” - cô Hà chia sẻ.

Vợ chồng anh Sồng A Chư cùng đến lớp. Ảnh: MN.
Vợ chồng anh Sồng A Chư cùng đến lớp. Ảnh: Minh Nguyễn

Trong lớp cũng không hiếm những trường hợp đặc biệt như bà Diên. Bỏ qua những khó khăn cuộc sống, sắp xếp lại thời gian sinh hoạt, vợ chồng anh Sồng A Chư (37 tuổi, trú bản Hua Pàn) đã cùng nhau đến lớp. Bởi lẽ: “Là con người, nếu không biết chữ thì cũng chỉ như con trâu thôi, đi ngoài đường thấy biển chỉ dẫn mà chẳng biết đọc. Biết chữ còn có thể giúp tôi giao lưu, học hỏi, buôn bán nữa” - anh Chư nói.

Hay như trường hợp chị Sồng Thị Giàu (33 tuổi) phải mang con nhỏ 3 tuổi đi cùng đến lớp học. Biết là còn nhiều vướng bận, vất vả nhưng vì con chữ, vì tương lai của bản thân và các thế hệ sau này, họ vẫn luôn cố gắng từng ngày.

Hình ảnh ghi nhận tại Điểm trường Sum Pàn thuộc Trường Tiểu học bản Mé (xã Nà Nghịu, huyện Sông Mã, Sơn La). Video: Minh Nguyễn

Ông Nguyễn Công Viên - Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Sông Mã cho hay: "Lớp học xóa mù chữ là chương trình đã có từ trước, thời gian gần đây, địa phương đã rà soát lại và tiếp tục thực hiện. Chương trình không chỉ giúp bà con biết chữ, mà từ đó giúp họ tiếp cận sự tiên tiến của xã hội, phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Đây còn là bước đà nhảy vọt cho các thế hệ đồng bào sau này". 

Tháng 10.2022, UBND huyện Sông Mã đã ra Quyết định mở 4 lớp xóa mù chữ cho người đồng bào dân tộc tại xã Nà Nghịu và Đứa Mòn, với sự tham gia của 228 học viên.

Theo khảo sát vào tháng 5.2022, tỉ lệ mù chữ của người dân trên địa bàn huyện Sông Mã là 7,84%. Với nhu cầu học chữ của người dân, trong năm học 2023 - 2024, UBND huyện đã có kế hoạch mở 13 lớp với 650 học viên và sẽ tiếp tục mở thêm lớp học đến năm 2025.

Minh Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Lính biên phòng ngăn đoạn sông biên giới dạy bơi miễn phí cho trẻ

HƯNG THƠ - CÔNG SANG |

Ngày cuối tuần, cán bộ chiến sĩ ở biên phòng sẽ chăng dây ở đoạn sông qua xã Xy (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) tại khu vực biên giới Việt – Lào để dạy bơi miễn phí cho trẻ.

Lớp học xóa mù chữ ở nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt

Khánh Linh - Minh Nguyễn |

Khi màn đêm buông xuống, cũng là lúc lớp học xóa mù chữ nơi biên cương A Mú Sung, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai lên đèn, dạy chữ cho đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây.

Xóa mù chữ cho người dân vùng sâu, vùng xa Đắk Nông

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Từ khi được xóa mù chữ, nhiều bà con vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số ở tỉnh Đắk Nông không chỉ biết đọc, viết tiếng Việt để mở rộng giao tiếp, mà còn biết những phép tính cơ bản khi buôn bán...

Đề thi, đáp án môn Văn thi vào lớp 10 ở Hà Nội năm 2023 chính xác nhất

Trang Hà |

Đề thi, đáp án môn Văn thi vào lớp 10 ở Hà Nội được Báo Lao Động cập nhật nhanh và chính xác để học sinh, phụ huynh tham khảo.

Nhiều nhà vệ sinh công cộng 5 sao tại TPHCM được đưa vào hoạt động

Tú Ngân |

TP Hồ Chí Minh đang nỗ lực cải thiện tình trạng thiếu nhà vệ sinh công cộng và dần nâng cao chất lượng nhà vệ sinh. Mới đây, một số nhà vệ sinh nằm ở khu vực “đắc địa” tại trung tâm thành phố đã được hoạt động.

Thay đổi dung tích phòng lũ để ''cứu'' hồ thủy điện

MINH HÀ |

Theo PGS.TS Dương Hồng Sơn, Viện trưởng Viện Khoa học tài nguyên nước, từ năm 2007, trong quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực các sông, hồ thủy điện đã quy định dung tích phòng lũ là 7 tỷ m3. Tuy nhiên, hiện nay, do tình trạng khai thác cát làm hạ thấp lòng sông nên dung tích phòng lũ không còn phù hợp.

Căn nhà cháy khiến 3 người tử vong là thuê bán tạp hóa, lúc hoả hoạn có 11 người

Phương Linh |

Liên quan vụ cháy nhà 3 ông cháu tử vong, sáng 10.6, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp với các đơn vị tiến hành khám nghiệm hiện trường căn nhà 3 tầng bị cháy nằm trong khu phố tây ở thành phố Nha Trang.

"Nguyệt thảo mai" Hà Hương: Tôi trượt đại học 3 lần, tuổi trẻ thật đáng nhớ

NHÓM PV |

"Phía trước là bầu trời" được ví là bộ phim thanh xuân của nhiều thế hệ khán giả. Cà phê chiều thứ 7 báo Lao Động có cuộc trò chuyện với diễn viên Hà Hương - người đóng "Nguyệt thảo mai", để nghe cô kể về chính thanh xuân của mình.

Lính biên phòng ngăn đoạn sông biên giới dạy bơi miễn phí cho trẻ

HƯNG THƠ - CÔNG SANG |

Ngày cuối tuần, cán bộ chiến sĩ ở biên phòng sẽ chăng dây ở đoạn sông qua xã Xy (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) tại khu vực biên giới Việt – Lào để dạy bơi miễn phí cho trẻ.

Lớp học xóa mù chữ ở nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt

Khánh Linh - Minh Nguyễn |

Khi màn đêm buông xuống, cũng là lúc lớp học xóa mù chữ nơi biên cương A Mú Sung, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai lên đèn, dạy chữ cho đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây.

Xóa mù chữ cho người dân vùng sâu, vùng xa Đắk Nông

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Từ khi được xóa mù chữ, nhiều bà con vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số ở tỉnh Đắk Nông không chỉ biết đọc, viết tiếng Việt để mở rộng giao tiếp, mà còn biết những phép tính cơ bản khi buôn bán...