Lo ùn tắc giao thông, Cần Thơ rà soát các tuyến đường được dừng, đỗ xe

HÀN LÂM |

Ùn tắc giao thông tại TP Cần Thơ đang dần trở thành vấn đề nóng. Một trong những nguyên nhân gây nên tình trạng trên được cho là việc dừng, đỗ xe không hợp lý...

Loay hoay tìm chỗ chỗ xe

Thường xuyên lái xe ôtô qua địa bàn TP Cần Thơ, anh Dương Thái (Bạc Liêu) cho biết, hiện tại, lượng xe dừng, đỗ ở các tuyến đường tại trung tâm thành phố ngày càng nhiều, số lượng xe ôtô tại TP Cần Thơ tăng gần một nửa so với năm trước. "Những lúc vào giờ cao điểm, tôi rất khó để tìm chỗ dừng xe. Những bạn của tôi đi xe 2 bánh cũng vậy, hầu hết đều phải vào siêu thị đỗ rồi mới vui chơi ngoài trời", anh Thái chia sẻ.

Còn tại đường Trần Văn Hoài, ông Tiến Hoàng (TP Cần Thơ) thường xuyên thấy tình trạng xe đỗ ven đường vào mỗi buổi sáng, đặc biệt là khung giờ 6h30 - 8h00. Đỉnh điểm có ngày chỉ mới 7h30, ông Hoàng đã không tìm được chỗ trống đậu xe. "Cái khó là mình chưa có chỗ đậu xe hợp lý. Tôi nghĩ thành phố nên bố trí bãi đậu xe ở những tuyến đường huyết mạch nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người tham gia giao thông", ông Hoàng đề xuất.

Một tuyến đường tại Cần Thơ thường xuyên bị kẹt xe vào giờ cao điểm. Ảnh: Phong Linh.
Một tuyến đường tại Cần Thơ thường xuyên bị kẹt xe vào giờ cao điểm. Ảnh: Phong Linh

Một hộ kinh doanh nước uống mang đi trên đường Lý Tự Trọng (quận Ninh Kiều) cũng than phiền: "Nhiều lúc có người bất lịch sự, đậu xe trước gian hàng của tôi khiến việc buôn bán rất khó khăn, không chỉ xe ôtô mà còn cả xe 2 bánh".

Ở một góc nhìn khác, anh Xuân Hiếu (TP Cần Thơ) cho rằng so với TP Hồ Chí Minh và Hà Nội, Cần Thơ có rất nhiều quỹ đất để đỗ xe, ngay cả ở trung tâm thành phố. Thực trạng có thể thấy rõ là giờ cao điểm, những xe ôtô nếu dừng, đỗ không đúng cách sẽ vô tình gây ùn tắc giao thông. Do đó, nếu Cần Thơ có quy định đỗ, dừng xe theo giờ thì sẽ hợp lý hơn.

Rà soát lại các tuyến đường

Đối với việc đỗ xe ôtô, trước đó vào đầu tháng tháng 6.2023, trên cơ sở thực hiện Đề án thu phí theo Nghị quyết số 45 của Quốc hội, TP Cần Thơ đã thảo luận đóng góp về dự thảo đề án thu phí đỗ xe ôtô tại thành phố (mức thu phí đề xuất từ 15.000 – 30.000 đồng/xe/lượt/giờ) nhằm hạn chế ùn tắc giao thông. Đề án sớm nhận nhiều đánh giá, đề xuất góp ý từ sở, ban, ngành liên quan và chủ phương tiện tham gia giao thông.

Tuy nhiên, đến giữa tháng 7, Sở Giao thông Vận tải Cần Thơ kiến nghị dừng lập đề án thu phí do có nội dung tương đồng, trùng lắp với Đề án thu phí và Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐND.

Cần Thơ tiếp tục rà soát các tuyến đường được dừng, đỗ xe để quản lý trật tự đô thị, trật tự giao thông. Ảnh: Phong Linh.
Cần Thơ tiếp tục rà soát các tuyến đường được dừng, đỗ xe để quản lý trật tự đô thị, trật tự giao thông. Ảnh: Phong Linh

Vừa qua, thực hiện kết luận của Phó Bí thư Thường trực Thành ủy về tình hình quản lý trật tự đô thị, trật tự giao thông, sắp xếp đỗ xe tại một số tuyến đường trên địa bàn thành phố, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đã chỉ đạo việc rà soát các tuyến đường được dừng, đỗ xe trên địa bàn thành phố.

Cụ thể, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ giao Giám đốc Sở Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan và UBND quận/huyện khảo sát, tham mưu, đề xuất UBND thành phố đầu tư xây dựng, phát triển thêm bãi đậu xe trong nội thị thành phố; yêu cầu đẩy mạnh việc xã hội hóa đầu tư xây dựng các bãi đậu xe; nghiên cứu hướng dẫn, khuyến khích, vận động các tổ chức, người dân nếu có điều kiện, mặt bằng tham gia đầu tư xây dựng các bãi đậu xe.

Bên cạnh đó, tiến hành rà soát lại các tuyến đường, căn cứ các quy định pháp luật có liên quan, đề xuất tuyến đường, đoạn đường nào được dừng, đậu đỗ xe, sử dụng lòng đường, vỉa hè…; đề xuất vị trí thực hiện việc kẻ vạch bãi đậu, đỗ xe trên các tuyến đường; xây dựng đề án trình UBND thành phố xem xét, phê duyệt.

Đơn vị liên quan cũng cần thường xuyên kiểm tra, khai thông cống rãnh, kịp thời nâng cấp, sửa chữa các tuyến đường bị xuống cấp, hư hỏng, không đảm bảo an toàn giao thông, đảm bảo an toàn cho người dân khi tham gia giao thông, nhất là trong mùa mưa và triều cường.

HÀN LÂM
TIN LIÊN QUAN

Sở Y tế Cần Thơ thông tin tình hình BHYT sau phản ánh của Lao Động

PHONG LINH |

Cần Thơ - 1 tháng sau khi phóng viên Báo Lao Động phản ánh tình trạng nhiều bệnh nhân trên địa bàn thành phố có tham gia Bảo hiểm y tế (BHYT) nhưng phải mua thuốc ngoài, Sở Y tế đã công văn phúc đáp và giải thích nguyên nhân.

Cần Thơ có thêm 12 sản phẩm được xếp hạng OCOP

PHONG LINH |

Cần Thơ - 12 sản phẩm được đánh giá và xếp hạng OCOP lần này đều đạt kết quả 4 sao.

Sở Y tế Cần Thơ giám sát chặt đậu mùa khỉ sau khi phát hiện ca đầu tiên

PHONG LINH |

Có thông tin ca nhiễm đậu mùa khỉ đầu tiên trên địa bàn, ngành Y tế Cần Thơ đã tiến hành theo kế hoạch được xây dựng trước nhằm giám sát chặt chẽ diễn biến bệnh.

Ngày 20.11 đặc biệt của những giáo viên về hưu

NHÓM PV |

Đối với nhiều giáo viên về hưu, dù chỉ mới tạm xa bảng đen phấn trắng một vài mùa tựu trường hay đã rời xa việc đứng lớp lâu năm thì ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11 vẫn mãi là thời gian đặc biệt.

Bộ Thông tin và Truyền thông có tân Thứ trưởng 40 tuổi

PHẠM ĐÔNG |

Ông Bùi Hoàng Phương (40 tuổi) vừa được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Câu lạc bộ Viettel lấy lại tên Thể Công

AN NGUYÊN |

Câu lạc bộ Viettel chính thức đổi tên thành câu lạc bộ bóng đá Thể Công - Viettel ngay trong mùa giải V.League 2023-2024.

Các tác phẩm văn học về công nhân, công đoàn sinh động và gây xúc động mạnh

Chí Long - Huyền Chi |

Ngày 20.11.2023, Họp báo Tổng kết và trao giải Cuộc thi sáng tác văn học về đề tài công nhân, công đoàn diễn ra tại trụ sở Báo Lao Động (số 6 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội).

Cảnh giác biên lai chuyển khoản giả từ các hội nhóm mạng xã hội

MAI LINH |

Thời gian gần đây trên mạng xã hội xuất hiện ngày càng nhiều các hội nhóm chuyên cung cấp dịch vụ làm biên lai chuyển khoản giả mạo. Đáng chú ý, các hội nhóm này thu hút số lượng thành viên đông đảo lên tới cả chục nghìn người.

Sở Y tế Cần Thơ thông tin tình hình BHYT sau phản ánh của Lao Động

PHONG LINH |

Cần Thơ - 1 tháng sau khi phóng viên Báo Lao Động phản ánh tình trạng nhiều bệnh nhân trên địa bàn thành phố có tham gia Bảo hiểm y tế (BHYT) nhưng phải mua thuốc ngoài, Sở Y tế đã công văn phúc đáp và giải thích nguyên nhân.

Cần Thơ có thêm 12 sản phẩm được xếp hạng OCOP

PHONG LINH |

Cần Thơ - 12 sản phẩm được đánh giá và xếp hạng OCOP lần này đều đạt kết quả 4 sao.

Sở Y tế Cần Thơ giám sát chặt đậu mùa khỉ sau khi phát hiện ca đầu tiên

PHONG LINH |

Có thông tin ca nhiễm đậu mùa khỉ đầu tiên trên địa bàn, ngành Y tế Cần Thơ đã tiến hành theo kế hoạch được xây dựng trước nhằm giám sát chặt chẽ diễn biến bệnh.