Linh vật rồng thứ tư xuất hiện, nhiều người dân Quảng Ngãi mới hài lòng

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Sau ba linh vật rồng trang trí Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 được ra mắt ở Quảng Ngãi, một nghệ nhân từ huyện đảo Lý Sơn “vượt sóng” vào thành phố thiết kế linh vật rồng thứ tư, được nhiều người dân trầm trồ, khen ngợi.

Hai linh vật rồng được trang trí ở cổng phía nam - công viên Ba Tơ và một linh vật rồng ở núi Long Đầu sau khi hoàn thiện, không được nhiều người dân Quảng Ngãi đánh giá cao về tính thẩm mỹ.

Linh vật rồng được nghệ nhân Bùi Thanh Hên thiết kế được nhiều người dân khen ngợi. Ảnh: Ngọc Viên
Linh vật rồng được nghệ nhân Bùi Thanh Hên thiết kế được nhiều người dân khen ngợi. Ảnh: Ngọc Viên

Hiện linh vật rồng thứ tư hiện xuất hiện ở đài phun nước trung tâm công viên Ba Tơ đã dần hoàn thiện. Linh vật rồng này được nghệ nhân Bùi Thanh Hên ở huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi thiết kế. Ông Hên đã có trên 35 năm kinh nghiệm tạo hình linh vật rồng.

Qua bàn tay khéo léo, tài hoa của nghệ nhân Hên, linh vật rồng uy nghiêm, dũng mãnh với những đường nét tinh xảo khiến người dân Quảng Ngãi khá thích thú.

Người dân chụp ảnh cùng linh vật rồng ở công viên Ba Tơ. Ảnh: Ngọc Viên
Người dân chụp ảnh cùng linh vật rồng ở công viên Ba Tơ. Ảnh: Ngọc Viên

Được biết, linh vật rồng này là một trong những tiểu cảnh chính, quan trọng nhất tại công viên Ba Tơ, được thiết kế, trang trí một cách tỉ mỉ để làm điểm nhấn du xuân cho người dân TP Quảng Ngãi trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Cùng hai con gái xuống công viên Ba Tơ để tham quan, chụp ảnh, chị Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, ở phường Chánh Lộ, TP Quảng Ngãi chia sẻ: “Tôi và con gái chụp được khá nhiều tấm ảnh cùng linh vật rồng. Trong các linh vật rồng ở công viên Ba Tơ, thì linh vật rồng ở đài phun nước trung tâm đẹp nhất”.

Tính thẩm mỹ của hai linh vật rồng ở cổng phía nam - công viên Ba Tơ nổ ra nhiều tranh cãi. Người khen, người chê, còn tiến sĩ nghiên cứu văn hoá ở Quảng Ngãi thì cho rằng, hai linh vật này không phải rồng. Ảnh: Ngọc Viên
Tính thẩm mỹ của hai linh vật rồng ở cổng phía nam - công viên Ba Tơ nổ ra nhiều tranh cãi. Người khen, người chê, còn tiến sĩ nghiên cứu văn hoá ở Quảng Ngãi thì cho rằng, hai linh vật này không phải rồng. Ảnh: Ngọc Viên

Công viên Ba Tơ năm nay được trang trí theo chủ đề “Xuân yêu thương - Tết sáng tạo”. Hàng chục nghìn chậu hoa tươi đặt mua hoa từ Đà Lạt (Lâm Đồng), Sa Đéc (Đồng Tháp), Đà Nẵng và ở nhiều nhà vườn trong tỉnh đã được chuyển về công viên phục vụ công tác trang trí các tiểu cảnh.

Đơn vị thi công huy động hơn 200 nhân lực và nhiều phương tiện, thiết bị để thực hiện. Để đẩy nhanh tiến độ và đúng thiết kế, các công nhân đã tập trung tăng ca làm sớm, nghỉ muộn, đưa tất cả nhân lực để về trang trí vườn hoa Ba Tơ.

Năm nay, TP Quảng Ngãi huy động nguồn kinh phí xã hội hóa, trang trí các tuyến phố ánh sáng quy mô hơn mọi năm, ở các trục đường trung tâm như Quang Trung, Lê Lợi, Hùng Vương, Phạm Văn Đồng...

VIÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Ngắm linh vật rồng trang trí dịp Tết Nguyên đán 2024 tại Đà Nẵng

Văn Trực |

Việc lắp đặt các linh vật rồng phục vụ cho Tết Nguyên đán 2024 tại Đà Nẵng đang dần được hoàn thiện. Dự kiến sau khi hoàn thành, những linh vật này sẽ trở thành nơi check-in thu hút nhiều người dân và du khách.

Linh vật rồng, trước hết phải là biểu tượng của mùa xuân và thịnh vượng

Hoàng Văn Minh |

Công ty Cổ phần Công viên cây xanh thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An đã chỉnh sửa lại một số chi tiết của cặp linh vật rồng sau khi bị chê là nhìn “lúc giống rắn, lúc giống lươn”.

Linh vật rồng ở Quảng Ngãi không phải là rồng!

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Linh vật rồng Quảng Ngãi trang trí Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 sắp hoàn thiện, đang nổ ra tranh cãi. Người khen đẹp, người chê tơi tả, còn tiến sĩ thì cho rằng linh vật không phải là rồng.

Hạ gục tuyển Hàn Quốc, Jordan giành vé vào chung kết Asian Cup 2023

NHÓM PV |

Đội tuyển Hàn Quốc thất bại 0-2 trước tuyển Jordan tại bán kết Asian Cup 2023.

Người lao động ở Quảng Trị làm xuyên Tết, mỗi ngày nhận hơn 1 triệu đồng

HƯNG THƠ |

Người lao động tại một số doanh nghiệp ở tỉnh Quảng Trị sẽ làm việc xuyên Tết và sẽ được trả lương bằng 300%.

Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ lãnh đạo

KHÁNH AN |

Ngày 6.2, Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) tối cao tổ chức công bố, trao quyết định bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý và chức danh Kiểm sát viên cao cấp.

Diện mạo cung điện trong Đại nội Huế sau cuộc trùng tu gần 124 tỉ đồng

Phúc Đạt |

HUẾ - Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế sẽ mở cửa miễn phí các điểm di tích phục vụ khách du lịch dịp Tết, trong đó có điện Kiến Trung - nơi vừa được đầu tư hơn 124 tỉ đồng để trùng tu.

Động thái mới nhất của Ngọc Trinh sau khi tại ngoại 4 ngày

Anh Trang |

Ngọc Trinh hưởng án treo sau 3 tháng tạm giam. Sau 4 ngày được về đoàn tụ với gia đình, Ngọc Trinh có động thái mới trên mạng xã hội.

Ngắm linh vật rồng trang trí dịp Tết Nguyên đán 2024 tại Đà Nẵng

Văn Trực |

Việc lắp đặt các linh vật rồng phục vụ cho Tết Nguyên đán 2024 tại Đà Nẵng đang dần được hoàn thiện. Dự kiến sau khi hoàn thành, những linh vật này sẽ trở thành nơi check-in thu hút nhiều người dân và du khách.

Linh vật rồng, trước hết phải là biểu tượng của mùa xuân và thịnh vượng

Hoàng Văn Minh |

Công ty Cổ phần Công viên cây xanh thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An đã chỉnh sửa lại một số chi tiết của cặp linh vật rồng sau khi bị chê là nhìn “lúc giống rắn, lúc giống lươn”.

Linh vật rồng ở Quảng Ngãi không phải là rồng!

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Linh vật rồng Quảng Ngãi trang trí Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 sắp hoàn thiện, đang nổ ra tranh cãi. Người khen đẹp, người chê tơi tả, còn tiến sĩ thì cho rằng linh vật không phải là rồng.