Liên tiếp xảy ra các trường hợp bị ong đốt phải nhập viện ở Đồng Tháp

Thanh Thanh​​​​​​​ |

Ngày 7.10, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp cho biết, những ngày gần đây, bệnh viện liên tục tiếp nhận các ca nhập viện do bị ong đốt.

Theo thống kê, tính từ đầu năm 2023 đến nay, Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc đã tiếp nhận và điều trị cho 20 bệnh nhân bị ong đốt. Chỉ tính riêng từ ngày 1.10 đến ngày 5.10, đã tiếp nhận 5 ca do ong đốt. Đa số bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nặng.

Theo các bác sĩ, khi bị ong đốt nếu không kịp thời xử trí sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

Ông H.A.T (53 tuổi, ngụ xã Tân Phú Đông, TP Sa Đéc) nhập viện vào ngày 5.10.2023 trong tình trạng nôn ói, mệt, mạch nhẹ, khó đo.

Ông T cho biết, ông bị ong đốt 4 vết ở tai và phần hông khi đi ra vườn hái cà na. Chỉ sau vài giờ bị ong đốt, cơ thể ông có nhiều triệu chứng lạ nên gia đình đã đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện đa khoa Sa Đéc. Hiện tại, ông T vẫn đang nằm ở phòng hồi sức để điều trị.

Tương tự, anh T.V.Th (30 tuổi, ngụ xã Phú Long, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp) cũng vừa nhập viện cách đây 3 ngày do bị ong đốt nhiều nơi trên cơ thể.

“Hôm đó, cả đoàn đi trồng hoa. Khi phát cỏ thì không thấy ong, đến khi đào đất trồng, ong bắt đầu túa ra rồi đuổi theo đốt. Gần như cả đoàn ai cũng bị ong đốt 1 - 2 vết, tôi bị nặng nhất đến 7 - 8 vết” - anh Th kể.

Cũng theo anh Th, loại ong đốt anh và những người khác to cỡ ngón tay, trông giống như ong rừng, trước giờ cũng chưa từng bị loại ong này đốt bao giờ.

Sau khi được đưa vào phòng hồi sức chống độc của Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc điều trị, sức khoẻ của anh Th đã cơ bản ổn định và đang tiếp tục được theo dõi tại bệnh viện.

Theo các bác sĩ CK1 Hà Minh Quí - Phó Trưởng khoa Hồi sức tích cực và chống độc, Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc, khi bị ong đốt, nạn nhân cần lập tức nhổ ngay kim chích (nếu có) bằng cách dùng nhíp gắp ra hoặc khều nhẹ. Tuyệt đối không dùng tay nặn để lấy kim vì sẽ tạo điều kiện cho nọc độc lan tỏa và thấm sâu hơn vào cơ thể. Nạn nhân cần nằm yên một chỗ, tránh cử động nhiều để hạn chế nọc độc lan sang nơi khác. Rửa sạch những chỗ có vết đốt bằng xà phòng hoặc dung dịch sát trùng, sau đó đắp khăn lạnh hay túi chườm nước đá lên vùng sưng nề trong khoảng 15 - 20 phút để làm giảm đau.

Bác sĩ Hà Minh Quí khuyến cáo: Cần đưa ngay bệnh nhân đến cơ sở y tế khi có các dấu hiệu sau: bị nhiều vết đốt; bị đốt vào những vùng đầu, mặt, cổ kèm theo những dấu hiệu phù nề lan nhanh; bệnh nhân có dấu hiệu sốt, khó thở, mệt mỏi, số lượng nước tiểu ít dần, nước tiểu có màu đỏ như máu, đỏ da toàn thân, cảm giác choáng váng chóng mặt.

“Ong đốt có các nguy hiểm như sốc phản vệ làm bệnh nhân choáng váng, chóng mặt, tụt huyết áp, có khi huyết áp không đo được. Nếu không xử trí kịp thời bệnh nhân có nguy cơ tử vong. Biến chứng thứ 2 là bệnh nhân bị suy thận cấp, suy gan cấp, rối loạn đông máu, suy hô hấp cấp do phù phổi cấp” - bác sĩ Hà Minh Quí thông tin thêm.

Thanh Thanh​​​​​​​
TIN LIÊN QUAN

Trẻ bị ong đốt, khi nào phải đi bệnh viện?

Thùy Linh |

Ong đốt là tai nạn không hiếm gặp ở trẻ em, nhất là ở các vùng nông thôn. Tuy nhiên, không phải cha mẹ nào cũng biết cách sơ cứu, xử trí kịp thời, dẫn đến nhiều tình trạng nguy hiểm như sốc phản vệ, tiêu cơ vân, suy chức năng đa cơ quan.

Bệnh viện Bạch Mai cảnh báo nhiều bệnh nhân bị ong đốt nguy kịch

Thuỳ Linh |

Ở Việt Nam, đặc biệt ở phía Bắc, số lượng bệnh nhân bị ong đốt phải nhập viện tăng mạnh vào mùa thu với nhiều loại ong có chứa độc tố như ong vò vẽ, ong khoái, ong bắp cày…

Đi rừng lấy mật, người đàn ông bị ong đốt tử vong

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Một người đàn ông ở xã Cẩm Quan (huyện Cẩm Xuyên) được xác định tử vong trong rừng do bị ong đốt khi đi lấy mật ong.

Việt Nam kêu gọi các bên liên quan ở Israel kiềm chế

Khánh Minh |

Việt Nam quan tâm theo dõi và quan ngại sâu sắc trước tình trạng bạo lực leo thang giữa lực lượng Hamas và Israel, gây nhiều thương vong cho thường dân.

Giờ thứ 9: Hạnh phúc mong manh - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Việc trị liệu hiếm muộn của các cặp vợ chồng ngày nay không phải là chuyện hiếm gặp. Đôi vợ chồng trong câu chuyện của chúng ta đã mãn nguyện khi có được bé trai kháu khỉnh. Họ mong muốn người đã góp phần tạo ra đứa con của họ được tiếp tục chăm sóc đứa con này. Liệu điều này có phải là sai lầm?

Tin 20h: Manulife từ chối trả tiền, khách hàng tiếp tục gửi đơn khiếu nại

Nhóm PV |

Tin 20h ngày 8.10: Hàng loạt khách hàng phản ứng sau đơn từ chối trả tiền của Manulife; Nâng giá bán chung cư bằng "bẫy" quảng cáo tự phong cao cấp, hạng sang; Bệnh suy tim tỉ lệ tử vong cao hơn một số bệnh ung thư...

Bắc Bộ đón không khí lạnh tăng cường, trời chuyển rét, có nơi dưới 16 độ C

MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng dự báo, đêm 9.10, không khí lạnh tăng cường sẽ tràn về miền Bắc khiến nền nhiệt giảm sâu, vùng núi cao có nơi xuống dưới 16 độ C.

Lễ bế mạc ASIAD 19: Lời tạm biệt của Hàng Châu

NHÓM PV |

Lễ bế mạc ASIAD 19 diễn ra ấn tượng và ý nghĩa, khép lại kì Đại hội thành công, giàu cảm xúc tại Hàng Châu (Trung Quốc).

Trẻ bị ong đốt, khi nào phải đi bệnh viện?

Thùy Linh |

Ong đốt là tai nạn không hiếm gặp ở trẻ em, nhất là ở các vùng nông thôn. Tuy nhiên, không phải cha mẹ nào cũng biết cách sơ cứu, xử trí kịp thời, dẫn đến nhiều tình trạng nguy hiểm như sốc phản vệ, tiêu cơ vân, suy chức năng đa cơ quan.

Bệnh viện Bạch Mai cảnh báo nhiều bệnh nhân bị ong đốt nguy kịch

Thuỳ Linh |

Ở Việt Nam, đặc biệt ở phía Bắc, số lượng bệnh nhân bị ong đốt phải nhập viện tăng mạnh vào mùa thu với nhiều loại ong có chứa độc tố như ong vò vẽ, ong khoái, ong bắp cày…

Đi rừng lấy mật, người đàn ông bị ong đốt tử vong

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Một người đàn ông ở xã Cẩm Quan (huyện Cẩm Xuyên) được xác định tử vong trong rừng do bị ong đốt khi đi lấy mật ong.