Lí do người tự xưng "đại đức Thích Tâm Phúc" không bị khởi tố hình sự

MINH QUÂN |

TPHCM – Mặc dù xác định ông Nguyễn Minh Phúc tự lập chùa để sinh hoạt tôn giáo trái phép, tự xưng "đại đức Thích Tâm Phúc" và dùng huân chương, bằng khen giả nhưng Công an TPHCM không khởi tố vụ án do không đủ cơ sở xử lí hình sự.

Chiều 10.8, tại buổi buổi họp báo về các vấn đề kinh tế - xã hội của TPHCM, Thượng tá Lê Mạnh Hà - Phó trưởng phòng Tham mưu Công an TPHCM đã thông tin về tiến độ điều tra, làm rõ các hành vi của người tự xưng là "đại đức Thích Tâm Phúc" gây bất bình trong dư luận những ngày qua.

Theo ông Lê Mạnh Hà, đương sự Nguyễn Minh Phúc (sinh năm 1983, quê huyện Củ Chi, TPHCM) học tại chùa Hoằng Pháp (huyện Hóc Môn) trong giai đoạn 2000-2010. Người này mới làm lễ quy y, nhưng chưa xuất gia.

Đến năm 2010, ông Nguyễn Minh Phúc trở về địa phương, tự lập chùa “Ngộ Chân Tử” để sinh hoạt tôn giáo trái phép và tự xưng là "đại đức Thích Tâm Phúc". Cơ quan chức năng đã mời người này làm việc, xử phạt, yêu cầu tháo dỡ biển chùa và không sinh hoạt tôn giáo tại nhà.

Sau đó, ông Nguyễn Minh Phúc tiếp tục sinh hoạt tôn giáo trái phép, thông qua việc thành lập các công ty, doanh nghiệp ngụy trang. Cơ quan công an đã đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM rà soát, thu hồi tất cả giấy phép nói trên.

Thượng tá Lê Mạnh Hà - Phó trưởng phòng Tham mưu Công an TPHCM thông tin tại họp báo chiều 10.8. Ảnh: Thành Nhân
Thượng tá Lê Mạnh Hà - Phó trưởng phòng Tham mưu Công an TPHCM thông tin tại họp báo chiều 10.8. Ảnh: Thành Nhân

Liên quan đến hành vi làm giả giấy tờ, con dấu của cơ quan, tổ chức, năm 2019, Công an huyện Củ Chi đã kiểm tra, phát hiện tại nhà người này treo nhiều huân chương, bằng khen các loại cùng 3 giấy tờ bằng tiếng nước ngoài, có con dấu. Qua công tác giám định, tất cả giấy tờ này là giả. Người này khai nhận được người khác tặng để treo trong nhà.

“Do không xác định được bị hại, không phát hiện hành vi lừa đảo hoặc lợi dụng để vi phạm pháp luật nên công an đã thu hồi các tài liệu trên, xử lý vi phạm hành chính, ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự” - Thượng tá Lê Mạnh Hà nói.

Đối với hình ảnh nhà sư vào quán ăn Love Garden, đại diện công an TPHCM cho biết, lực lượng chức năng đã kiểm tra hộ kinh doanh quán ăn Love Garden (254-260/2 Nguyễn Văn Lượng, Phường 17, Quận Gò Vấp), phát hiện đương sự Nguyễn Minh Phúc đang ăn uống tại đây. Qua test nhanh ma tuý toàn bộ khách tại đây, không phát hiện Nguyễn Minh Phúc có sử dụng chất kích thích nên giải quyết cho đương sự ra về.

Lợi dụng đương sự Phúc có mặc trang phục với hình thức giống người tu hành, một số youtuber, tiktoker đã chụp hình, quay clip và đăng tải trên các ứng dụng mạng xã hội nhằm câu view, câu like, tạo ra dư luận xấu trong xã hội và giới tăng ni, phật tử cả nước.

“Hiện nay, lợi dụng tính cách, lối sống của Nguyễn Minh Phúc, một số người dùng mạng xã hội thường xuyên xúi giục đương sự phát ngôn, hành động đi ngược với tư cách và quy định của tu sĩ tôn giáo nhằm thu hút người xem, tăng tương tác cho tài khoản. Các hành vi trên đã gây dư luận xấu trong cộng đồng và ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của Phật giáo. Căn cứ tính chất, mức độ, mục đích, hành vi, hậu quả.. của các hành vi vi phạm, Công an TPHCM sẽ tiếp tục xác minh, thu thập, củng cố chứng cứ để xử lý theo quy định của pháp luật” - đại diện công an TPHCM nói.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Công an TPHCM củng cố tài liệu xử lý các doanh nghiệp trốn đóng BHXH

MINH QUÂN |

TPHCM - Công an TPHCM đang xác minh, củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý các vụ việc liên quan doanh nghiệp trốn đóng Bảo hiểm xã hội (BHXH) theo quy định của pháp luật.

Công an TPHCM tiếp nhận nhiều đơn tố cáo trùm siêu xe Phan Công Khanh

Anh Tú |

Ngày 23.7, liên quan vụ án Phan Công Khanh cùng đồng bọn “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, quá trình điều tra mở rộng, công an tiếp nhận nhiều đơn tố cáo của nạn nhân tố bị các đối tượng lừa đảo lên đến hàng chục tỉ đồng.

Công an TPHCM bắt giữ đối tượng giết người sau 5 giờ gây án

Anh Tú |

Ngày 21.7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp Công an quận Phú Nhuận đã bắt giữ Lâm Minh Quang (23 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận) để điều tra về hành vi Giết người.

Vụ "đê trăm tỉ làm khổ dân" ở Phú Thọ: Mòn mỏi chờ sổ đỏ

Tô Công |

Phú Thọ - Đã 12 năm sau khi di dời để làm dự án đê trăm tỉ, người dân xã Điêu Lương vẫn chưa thể tái định cư và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ).

Tranh cãi chuyện SGK: Bộ GDĐT có nên biên soạn thêm 1 bộ sách?

Nhóm PV |

Những ngày qua, đã xuất hiện đề xuất về việc đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức biên soạn một bộ SGK của Bộ sau khi công tác xã hội hóa biên soạn SGK đã thực hiện được gần 4 năm nay. Điều này nhận được sự quan tâm của dư luận xã hội.

Bổ sung 5 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là Thiếu tướng Công an nhân dân

PHẠM ĐÔNG |

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất bổ sung 5 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là Thiếu tướng Công an nhân dân, có hiệu lực từ ngày 15.8.2023

Hoãn xử vụ án ông Đinh Tiến Hùng - nguyên Phó Bí thư Tỉnh đoàn Yên Bái

Long Nguyễn |

Ngay từ sáng sớm 14.8, rất đông người dân đã có mặt tại trụ sở TAND tỉnh Yên Bái để theo dõi phiên xét xử vụ án liên quan đến ông Đinh Tiến Hùng - nguyên Phó Bí thư Tỉnh đoàn Yên Bái, song chỉ ít phút sau khi bắt đầu, phiên tòa bị tạm hoãn.

Những bước ngoặt trong cuộc đua vô địch giữa đội Công an Hà Nội và Hà Nội FC

MINH PHONG |

Cuộc đua vô địch V.League 2023 chỉ còn lại Công an Hà Nội và Hà Nội FC.

Công an TPHCM củng cố tài liệu xử lý các doanh nghiệp trốn đóng BHXH

MINH QUÂN |

TPHCM - Công an TPHCM đang xác minh, củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý các vụ việc liên quan doanh nghiệp trốn đóng Bảo hiểm xã hội (BHXH) theo quy định của pháp luật.

Công an TPHCM tiếp nhận nhiều đơn tố cáo trùm siêu xe Phan Công Khanh

Anh Tú |

Ngày 23.7, liên quan vụ án Phan Công Khanh cùng đồng bọn “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, quá trình điều tra mở rộng, công an tiếp nhận nhiều đơn tố cáo của nạn nhân tố bị các đối tượng lừa đảo lên đến hàng chục tỉ đồng.

Công an TPHCM bắt giữ đối tượng giết người sau 5 giờ gây án

Anh Tú |

Ngày 21.7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp Công an quận Phú Nhuận đã bắt giữ Lâm Minh Quang (23 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận) để điều tra về hành vi Giết người.