Lễ hội âm nhạc mùa thu 2018 biến thành ngày tang thương đau xót

VƯƠNG TRẦN |

Theo Công an TP.Hà Nội, cho đến chiều 17.9 đã có 7 người tử vong tại Lễ hội âm nhạc mùa thu diễn ra tại Công viên nước Hồ Tây. Hiện cơ quan công an đang xem xét khởi tố vụ án hình sự này.

Xem xét khởi tố vụ án hình sự khiến 7 người chết

Ghi nhận của PV Báo Lao Động, tại Bệnh viện E (Hà Nội), sáng 17.9, ngay từ đầu cổng vào đã có lực lượng công an, bảo vệ canh gác. Được biết, đêm 16.9, nhiều bệnh nhân đã nhập vào viện này cấp cứu, trong đó có nhiều người tham gia chương trình lễ hội âm nhạc mùa thu.

Một người mẹ phờ phạc bên chiếc xe cứu thương khóc thét: “Đau xót quá, con ơi”. Nhiều ánh mắt thờ thẫn ngóng nhìn người thân.

Được biết, tối 16.9, tại Công viên nước Hồ Tây đã diễn ra sự kiện lễ hội âm nhạc mùa thu 2018. Đáng tiếc và đau xót hơn khi có 7 người đã bị tử vong nghi do sử dụng chất ma túy tại lễ hội này.

Liên quan tới sự việc, chiều 17.9, Công an TP.Hà Nội đã có thông tin về sự việc này. Tại đây, đại diện Sở Văn hóa và Thể thao cho biết, đơn vị tổ chức sự kiện là Cty TNHH Kết nối Á Châu, đã tổ chức nhiều sự kiện lớn, nhỏ và chưa từng bị xử lý vi phạm hành chính về các chương trình nghệ thuật trên địa bàn.

Chương trình âm nhạc có 4 nghệ sĩ nước ngoài tham gia biểu diễn. Tất cả đều được cấp phép biểu diễn trong chương trình Đại nhạc hội mùa thu ngày 16.9.2018 tại Công viên nước Hồ Tây. Toàn bộ các quy trình cấp giấy phép đúng theo thủ tục của pháp luật.

Đại tá Nguyễn Văn Viện - Phó Giám đốc Công an TP.Hà Nội - công bố về quá trình điều tra ban đầu. Theo Công an Hà Nội, khoảng 23h10 ngày 16.9, Công an quận Tây Hồ nhận được tin báo từ Bệnh viện Tim Hà Nội về việc có 2 nam giới đến cấp cứu, song 35 phút sau đã tử vong. 2 nạn nhân trên đều tham gia Đêm nhạc hội mùa thu 2018 do Cty TNHH kết nối Á Châu tổ chức tại Công viên nước Hồ Tây.

Cùng lúc này, cơ quan công an nắm được thông tin, tại Bệnh viện E và Bệnh viện Bạch Mai cũng tiếp nhận một số ca cấp cứu. Hiện có thêm 5 ca tử vong.

Thời điểm hiện tại, tại Bệnh viện E có 3 nạn nhân, Bệnh viện Bạch Mai có 2 nạn nhân. Các bệnh viện xác định, các nạn nhân đều dương tính với ma túy.

“Qua quá trình điều tra, công an thành phố cho hay, đã phát hiện bóng cười và chất tinh thể màu trắng nghi là ma túy - chất này đang được giám định. Hiện đơn vị đang xem xét quyết định khởi tố vụ án hình sự vụ 7 người tử vong tại Lễ hội âm nhạc mùa thu” - ông Viện nói.

Một thiếu nữ ngất xỉu, có biểu hiện “lạ” tại lễ hội âm nhạc tối 16.9. Ảnh: A.C
Một thiếu nữ ngất xỉu, có biểu hiện “lạ” tại lễ hội âm nhạc tối 16.9. Ảnh: A.C

Tạm dừng cấp phép đại nhạc hội điện tử trong thời gian tới

Liên quan tới việc cấp phép chương trình biểu diễn, ông Trương Minh Tiến - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội - cho biết: “Sau sự cố xảy ra tại Công viên nước Hồ Tây, chúng tôi tạm thời tạm dừng cấp phép các loại hình tương tự.

Sau khi có kết luận của cơ quan điều tra thì phải phối hợp chặt hơn nữa với công an thành phố, chính quyền địa phương nơi diễn ra để đảm bảo an ninh trật tự” - ông Trương Minh Tiến nói.

Về phần UBND quận Tây Hồ, ông Đỗ Anh Tuấn - Chủ tịch UBND quận - cho biết, với trách nhiệm của mình, UBND quận đã kiểm tra trước buổi biểu diễn. Cty TNHH kết nối Á Châu đã xuất trình các giấy tờ liên quan. Đơn vị nghiệp vụ của công an quận theo dõi. Như vậy, các đơn vị đã kiểm tra theo đúng quy trình.

Còn ông Nguyễn Văn Viện - Phó Giám đốc Công an TP.Hà Nội - cho hay, đơn vị tổ chức sự kiện Đại nhạc hội mùa thu 2018, Cty TNHH kết nối Á Châu có ký kết hợp đồng với Công viên nước Hồ Tây về vấn đề đảm bảo trị an cho sự kiện âm nhạc.

Ông Trần Xuân Hà - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội - cho biết: Vụ việc xảy ra tại Đại nhạc hội mùa thu 2018 là vụ việc đau xót, làm tổn thất rất nghiêm trọng về người và vật chất.

“Lãnh đạo thành phố và các sở, ban ngành đã vào cuộc nhanh chóng khắc phục hậu quả, các nạn nhân đang chữa trị tại Bệnh viện E được các y-bác sĩ chăm sóc tận tình. Hiện lãnh đạo thành phố giao cho Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Ngô Văn Quý và các sở, ban ngành xử lý” - ông Hà nói.

Theo đại tá Viện, có những nạn nhân phát hiện trong người có chất ma túy đang chờ giám định. Sau khi điều tra, cơ quan công an mới có thể xác định đó là loại gì.

“Với sự kiện văn hóa đông như vậy, khi xảy ra hậu quả chết người, cơ quan điều tra cần phải có thời gian điều tra, làm rõ” - đại tá Viện nói. 

Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu làm rõ trách nhiệm, báo cáo trước 20.9

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình vừa có yêu cầu UBND TP.Hà Nội chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan trong việc tuân thủ quy định pháp luật hiện hành về tổ chức lễ hội âm nhạc tại Công viên nước Hồ Tây, quận Tây Hồ.

Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu xử lý nghiêm vi phạm theo đúng quy định của pháp luật, báo cáo kết quả lên Thủ tướng trước ngày 20.9. T.C.A

Danh tính nạn nhân

Theo đại tá Nguyễn Văn Viện - Phó Giám đốc Công an TP.Hà Nội, đến thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng đã xác định danh tính 7 nạn nhân tử vong, gồm: Hoàng Nhật Minh (sinh năm 1990, ở Hà Nội); Tống Xuân Bình (1989, Hải Phòng); Nguyễn Hoàng Dương (1991, Hà Nội); Nguyễn Thị Tuyết (1996, Sơn La); Nguyễn Thu Hương (1996, Hà Nội); Hoàng Thanh Tùng (1992, Hà Nội); Nguyễn Trường Chinh (Cao Bằng).

5 nạn nhân đang được cấp cứu: Nguyễn Cảnh Vũ (2000, Hà Nội); Bùi Văn Hiển (1995, Hải Phòng); Trần Thị Tâm (1999, sinh viên); Nguyễn Việt Linh (1991, Hà Nội); Cáp Duy Anh (1994, ở Hà Nội). CƯỜNG NGÔ

Cấp phép các chương trình nghệ thuật có đang dễ dàng?

Trao đổi với Lao Động, nhạc sĩ T.Q (Hà Nội) cho hay, những chương trình như thế đã làm ảnh hưởng đến những người làm nghề thực sự. Đơn vị tổ chức Lễ hội âm nhạc mùa thu tại Công viên nước Hồ Tây nổi tiếng trong giới tổ chức event Hà Nội với nhiều show dành cho giới trẻ. “Tuy nhiên, họ thiên về bề nổi mà quên mất rằng, việc tổ chức chương trình cho các bạn trẻ là rất phức tạp, rất cần đảm bảo về mặt an ninh” - nhạc sĩ T.Q cho hay.

“Thảm họa 7 người chết sẽ là bài học sâu sắc cho đơn vị tổ chức. Đã đến lúc chúng ta cần siết chặt công tác cấp phép và quản lý. Về sự cố này, cần làm rõ và có biện pháp xử lý nghiêm khắc đối với những sai sót trong công tác tổ chức” - vị nhạc sĩ nhấn mạnh. BÍCH ĐÀO

VƯƠNG TRẦN
TIN LIÊN QUAN

Phó Thủ tướng: Làm rõ trách nhiệm tổ chức, cá nhân vụ nhiều người chết ở lễ hội âm nhạc

B.T.S |

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu Hà Nội làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong vụ nhiều người chết ở lễ hội âm nhạc.

Toàn cảnh vụ 7 người tử vong nghi do sốc thuốc tại lễ hội âm nhạc ở Công viên nước Hồ Tây

Văn Thắng - Hà Phương |

Cơ quan công an quận Tây Hồ đang vào cuộc điều tra vụ 7 người tử vong, nhiều người nhập viện cấp cứu do sốc thuốc trong lễ hội âm nhạc tối qua tại Công viên nước Hồ Tây.

Xác định danh tính 7 người chết sau khi tham gia lễ hội âm nhạc mùa Thu 2018

Cường Ngô - Trần Vương |

Tại buổi họp báo thông tin về vụ 7 người tử vong sau khi tham dự lễ hội âm nhạc mùa Thu 2018, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin danh tính các nạn nhân.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Phó Thủ tướng: Làm rõ trách nhiệm tổ chức, cá nhân vụ nhiều người chết ở lễ hội âm nhạc

B.T.S |

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu Hà Nội làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong vụ nhiều người chết ở lễ hội âm nhạc.

Toàn cảnh vụ 7 người tử vong nghi do sốc thuốc tại lễ hội âm nhạc ở Công viên nước Hồ Tây

Văn Thắng - Hà Phương |

Cơ quan công an quận Tây Hồ đang vào cuộc điều tra vụ 7 người tử vong, nhiều người nhập viện cấp cứu do sốc thuốc trong lễ hội âm nhạc tối qua tại Công viên nước Hồ Tây.

Xác định danh tính 7 người chết sau khi tham gia lễ hội âm nhạc mùa Thu 2018

Cường Ngô - Trần Vương |

Tại buổi họp báo thông tin về vụ 7 người tử vong sau khi tham dự lễ hội âm nhạc mùa Thu 2018, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin danh tính các nạn nhân.