Lập phòng tuyến chống dịch đậu mùa khỉ

Thanh Chân - Ngọc Lê |

Nhằm chủ động kiểm soát, phòng chống dịch bệnh đậu mùa khỉ trước nguy cơ xâm nhập vào Việt Nam, nhiều bệnh viện trên cả nước đã lập phòng tuyến, chặn “lỗ hổng” tấn công của dịch bệnh. Theo đó, các bệnh viện tại TPHCM đã tổ chức tập huấn cho tất cả nhân viên y tế và thiết lập các quy trình xử lý khi có ca nhiễm.

Lập tuyến “phòng thủ”, chặn “lỗ hổng” tấn công của dịch bệnh

Đến nay Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc đậu mùa khỉ nhưng để chủ động ứng phó với làn sóng dịch trên thế giới, Bộ Y tế đã yêu cầu đẩy mạnh giám sát đậu mùa khỉ tại các cơ sở khám chữa bệnh, trong đó có các cơ sở khám bệnh phụ khoa, da liễu, HIV/AIDS.

Theo đó, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM đã cập nhật tình hình và kiến thức chăm sóc người bệnh đậu mùa khỉ cho hơn 100 điều dưỡng đang công tác tại bệnh viện. Từ đó, giúp các điều dưỡng cập nhật được những thông tin mới nhất và nhiều kiến thức hữu ích để có thể chủ động nhận biết, theo dõi, chăm sóc và điều trị kịp thời từ những dấu hiệu cảnh báo đầu tiên của bệnh, góp phần điều trị hiệu quả các trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ nếu có trường hợp xảy ra tại TPHCM.

Tại Bệnh viện Da Liễu TPHCM đã khởi động lại quy trình khám phân luồng, khám cách ly và điều trị cách ly trong trường hợp có ca bệnh nghi ngờ hoặc xác định mắc đậu mùa khỉ, tương tự quy trình với dịch COVID-19. Khu vực cách ly phân luồng được bố trí ngay phía cổng vào của bệnh viện.

Đến thăm khám tại bệnh viện Da liễu TPHCM, chị N.T.H chia sẻ: “Khi đi từ cổng vào, tôi thấy ngay bên tay phải là khu vực cách ly mà bệnh viện bố trí khám sàng lọc người có nghi ngờ mắc đậu mùa khỉ. Việc này giúp người bệnh cảm thấy an tâm hơn khi khám, chữa bệnh tại đây, đồng thời, tránh khả năng lây nhiễm”.

Trao đổi với Báo Lao Động về “hàng rào” bảo vệ này, bác sĩ Vũ Thị Phương Thảo - Trưởng phòng kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Da liễu TPHCM cho hay, nhân viên y tế tại bệnh viện được tập huấn để xử lý khi xuất hiện trường hợp có các yếu tố lâm sàng nghi ngờ nhiễm đậu mùa khỉ.

Về phía người bệnh đến thăm khám tại bệnh viện, trường hợp có triệu chứng như sốt, phát ban, nổi hạch, bệnh nhân sẽ được chuyển qua khu vực khám sàng lọc riêng. Nếu có yếu tố dịch tễ, bệnh nhân sẽ được lấy mẫu xét nghiệm và được chuyển đến Viện Pasteur cũng như Bệnh viện Bệnh nhiệt đới và báo cáo với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM.

“Thời gian qua, bệnh viện cũng phát hiện một số trường hợp nghi ngờ đậu mùa khỉ khi có triệu chứng điển hình như sốt, phát ban. Tuy nhiên, khi khai thác kỹ, người bệnh không có yếu tố dịch tễ, được chẩn đoán mắc thủy đậu. Bệnh nhân được thăm khám và yêu cầu theo dõi sức khỏe tại nhà, hạn chế tiếp xúc” - bác sĩ Vũ Thị Phương Thảo cho biết.

Mỗi ngày, Bệnh viện Da liễu TPHCM có hàng nghìn người tới khám các loại bệnh lý về da. Việc lập “hàng rào” ngăn chặn bệnh đậu mùa khỉ ngay tại lối vào bệnh viện vừa ngăn chặn sự xâm nhập của dịch bệnh vừa bảo đảm sức khỏe cho người bệnh và nhân viên y tế.

Không chủ quan trước nguy cơ dịch đậu mùa khỉ xâm nhập

Bệnh đậu mùa khỉ được WHO xác định là tình trạng khẩn cấp y tế công cộng quốc tế do tốc độ lây lan nhanh, nguy cơ lan rộng. Đây là mức cảnh báo cao nhất mà WHO có thể đưa ra.

Ở khu vực Châu Á, các quốc gia cạnh Việt Nam như Thái Lan, Singapore, Trung Quốc đã ghi nhận ca bệnh đậu mùa khỉ. Hiện Việt Nam được WHO xếp vào nhóm 1 - nhóm quốc gia chưa ghi nhận ca bệnh.

Theo PGS-TS Đỗ Văn Dũng - Trưởng khoa Y tế công cộng, Đại học Y Dược TPHCM - để ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch bệnh đậu mùa khỉ, điều quan trọng nhất là sự nhận thức và cảnh giác của người dân về bệnh này. Những biện pháp phòng, chống dịch đã được WHO, Bộ Y tế khuyến cáo rõ, người dân cần tuân thủ nghiêm.

“Nếu thực hiện đúng, nguy cơ lây nhiễm sẽ giảm nhiều lần. Bệnh đậu mùa khỉ không quá đáng lo ngại, tuy nhiên, không nên chủ quan” - PGS-TS Đỗ Văn Dũng nhấn mạnh.

Hiện, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ở TPHCM đã được hướng dẫn quy trình xử trí khi phát hiện các trường hợp nghi bệnh đậu mùa khỉ. 

Thanh Chân - Ngọc Lê
TIN LIÊN QUAN

Bệnh viện ở TPHCM lên phương án ứng phó với bệnh đậu mùa khỉ ra sao?

Thanh Chân - Ngọc Lê |

TPHCM - Để chủ động ứng phó với làn sóng dịch đậu mùa khỉ trên thế giới, Bệnh viện Da Liễu đã khởi động lại quy trình khám phân luồng, khám cách ly và điều trị cách ly trong trường hợp có ca bệnh nghi ngờ hoặc xác định, tương tự quy trình với dịch COVID-19.

Phụ nữ có thai không được tiếp xúc với người nhiễm đậu mùa khỉ

Hương Giang |

Bộ Y tế khuyến cáo phụ nữ có thai không được tiếp xúc với người xác định nhiễm, nghi ngờ nhiễm bệnh đậu mùa khỉ.

Bộ Y tế hướng dẫn cách phòng ngừa lây nhiễm bệnh đậu mùa khỉ tại cơ sở y tế

Thùy Linh |

Bộ Y tế vừa ban hành Hướng dẫn phòng ngừa lây nhiễm bệnh đậu mùa khỉ trong cơ sở khám, chữa bệnh.

Bộ Y tế: Đo thân nhiệt tại cửa khẩu để giám sát, phát hiện đậu mùa khỉ

Thùy Linh |

Ngày 22.8, Bộ Y tế đã ban hành quyết định hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng chống bệnh đậu mùa khỉ. Theo đó, Bộ Y tế hướng dẫn giám sát bệnh đậu mùa khỉ tại cửa khẩu thông qua đo thân nhiệt, giám sát kiểm dịch viên y tế để phát hiện sớm ca bệnh.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Bệnh viện ở TPHCM lên phương án ứng phó với bệnh đậu mùa khỉ ra sao?

Thanh Chân - Ngọc Lê |

TPHCM - Để chủ động ứng phó với làn sóng dịch đậu mùa khỉ trên thế giới, Bệnh viện Da Liễu đã khởi động lại quy trình khám phân luồng, khám cách ly và điều trị cách ly trong trường hợp có ca bệnh nghi ngờ hoặc xác định, tương tự quy trình với dịch COVID-19.

Phụ nữ có thai không được tiếp xúc với người nhiễm đậu mùa khỉ

Hương Giang |

Bộ Y tế khuyến cáo phụ nữ có thai không được tiếp xúc với người xác định nhiễm, nghi ngờ nhiễm bệnh đậu mùa khỉ.

Bộ Y tế hướng dẫn cách phòng ngừa lây nhiễm bệnh đậu mùa khỉ tại cơ sở y tế

Thùy Linh |

Bộ Y tế vừa ban hành Hướng dẫn phòng ngừa lây nhiễm bệnh đậu mùa khỉ trong cơ sở khám, chữa bệnh.

Bộ Y tế: Đo thân nhiệt tại cửa khẩu để giám sát, phát hiện đậu mùa khỉ

Thùy Linh |

Ngày 22.8, Bộ Y tế đã ban hành quyết định hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng chống bệnh đậu mùa khỉ. Theo đó, Bộ Y tế hướng dẫn giám sát bệnh đậu mùa khỉ tại cửa khẩu thông qua đo thân nhiệt, giám sát kiểm dịch viên y tế để phát hiện sớm ca bệnh.