Lập Hội đồng thẩm định tượng Hưng Đạo Vương cưỡi ngựa, cầm trường đao

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Chiều 18.4, Sở Văn hóa - Thể thao tỉnh đã lập Hội đồng Nghệ thuật thẩm định tượng và làm việc cùng Khu du lịch Hồ Mây Park.

Theo đó, Hội đồng Nghệ thuật thẩm định tượng có 7 thành viên gồm: bà Nguyễn Thị Ánh Hồng - Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao, làm chủ tịch hội đồng; ông Lê Minh - hội viên hội Mỹ thuật Việt Nam; ông Lê Văn Minh - Phó Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh; ông Tằng Lập Thành - chuyên viên Sở Xây dựng; ông Nguyễn Xuân Thụ - Chánh văn phòng Hội khoa học lịch sử tỉnh; họa sĩ Lê Văn Tuấn - Phó Chủ tịch hội VHNT tỉnh; bà Mai Thanh Thìn - hội viên hội Mỹ thuật Việt Nam.

Theo Sở Văn hóa - Thể Thao, Hội đồng có trách nhiệm thẩm định, đánh giá về mặt mỹ thuật đối với tượng đặt tại Khu du lịch Hồ Mây Park; xác định hình thức, tên gọi của bức tượng; tổng hợp báo cáo cho Sở Văn hóa - Thể thao theo quy định.

Tại buổi làm việc, ông Đậu Thế Anh - đại diện Khu du lịch cũng cảm ơn sự nhanh chóng kịp thời của Sở Văn hóa - Thể thao khi lập đoàn Hội đồng Nghệ thuật để thẩm định bức tượng.

Theo bà Nguyễn Thị Ánh Hồng, Hội đồng trước tiên sẽ xem xét thực tế, đưa ra ý kiến đánh giá về các nội dung được đăng tải trên mạng xã hội như: Hưng Đạo vương cưỡi voi đen chứ không cưỡi ngựa; Hưng Đạo vương không dùng trường đao mà dùng kiếm...

Trước đó, một số diễn đàn, mạng xã hội đã chia sẻ hình ảnh tượng Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn cưỡi ngựa, cầm trường đao và tạo ra những ý kiến trái chiều.

Nhiều ý kiến trên mạng xã hội cho rằng hình ảnh này giống với hình ảnh Quan Vân Trường và chưa phù hợp với quy ước về tượng tướng cưỡi ngựa. Nhưng cũng có một số ý kiến cho rằng có quy ước về tượng tướng cưỡi ngựa nhưng không mang tính bắt buộc, do đó không cần phải phê phán.

Thành An
TIN LIÊN QUAN

Bà Rịa - Vũng Tàu rà soát, phân bổ vaccine để tiêm phòng cho trẻ em 11 tuổi

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 17.4, UBND tỉnh cho biết đã giao Sở Y tế căn cứ vào số lượng trẻ em 11 tuổi trên địa bàn để tham mưu đề xuất phân bổ vaccine phòng COVID-19, khi địa phương được phân bổ 9.500 liều vaccine Moderna để triển khai công tác tiêm phòng.

Nơi đặt tượng Hưng Đạo Vương cưỡi ngựa cầm trường đao còn có những gì?

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Những ngày qua, nhiều ý kiến trái chiều xung quanh hình ảnh tượng Hưng Đạo Vương cầm trường đao cưỡi ngựa. Qua kiểm tra sơ bộ của Sở Văn hóa - Thể thao tại Khu du lịch Hồ Mây Park, bức tượng này vẫn có những điểm khác biệt so với hình ảnh Quan Vân Trường.

Bà Rịa - Vũng Tàu kiểm tra tượng Hưng Đạo Vương cưỡi ngựa cầm trường đao

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Trước phản ánh về việc tượng Hưng Đạo Vương khá giống Quan Công, Sở Văn hóa - Thể thao tỉnh đã làm việc cùng đại diện Khu du lịch Hồ Mây Park. Theo đơn vị lý giải, việc làm tượng Hưng Đạo Vương cưỡi ngựa, cầm trường đao chỉ là cách tân, không vi phạm thuần phong mỹ tục và cũng không mang ẩn ý nào khác.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Bà Rịa - Vũng Tàu rà soát, phân bổ vaccine để tiêm phòng cho trẻ em 11 tuổi

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 17.4, UBND tỉnh cho biết đã giao Sở Y tế căn cứ vào số lượng trẻ em 11 tuổi trên địa bàn để tham mưu đề xuất phân bổ vaccine phòng COVID-19, khi địa phương được phân bổ 9.500 liều vaccine Moderna để triển khai công tác tiêm phòng.

Nơi đặt tượng Hưng Đạo Vương cưỡi ngựa cầm trường đao còn có những gì?

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Những ngày qua, nhiều ý kiến trái chiều xung quanh hình ảnh tượng Hưng Đạo Vương cầm trường đao cưỡi ngựa. Qua kiểm tra sơ bộ của Sở Văn hóa - Thể thao tại Khu du lịch Hồ Mây Park, bức tượng này vẫn có những điểm khác biệt so với hình ảnh Quan Vân Trường.

Bà Rịa - Vũng Tàu kiểm tra tượng Hưng Đạo Vương cưỡi ngựa cầm trường đao

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Trước phản ánh về việc tượng Hưng Đạo Vương khá giống Quan Công, Sở Văn hóa - Thể thao tỉnh đã làm việc cùng đại diện Khu du lịch Hồ Mây Park. Theo đơn vị lý giải, việc làm tượng Hưng Đạo Vương cưỡi ngựa, cầm trường đao chỉ là cách tân, không vi phạm thuần phong mỹ tục và cũng không mang ẩn ý nào khác.