Lại chật vật tắm nhờ, trữ từng xô nước sạch tại Khu đô thị Thanh Hà

Khánh An - Vĩnh Hoàng |

Bị mất nước nhiều ngày liền, cư dân Khu đô thị Thanh Hà, Hà Nội lại rơi vào cảnh đi xin nước, trữ nước sinh hoạt - điều mà họ từng phải trải qua cách đây 3 tháng.

Ăn hàng, tắm nhờ vì mất nước sinh hoạt

19h tối, 4 thành viên trong gia đình chị Phạm Thùy Dung - cư dân tòa nhà M1C, Khu đô thị Thanh Hà (phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, Hà Nội) dắt nhau đi tìm quán ăn tối. Chị Dung cho biết, trước nay cả gia đình vẫn có thói quen buổi tối quây quần tại nhà. Song tối 8.1, do tòa nhà mất nước, lo không có nước để rửa bát, nên cả nhà quyết định đi ăn hàng.

Sau khi ăn xong, cả 4 thành viên lại di chuyển sang nhà em gái chị Dung ở huyện Thanh Trì để tắm nhờ.

“Buổi tối hôm đấy của tôi kết thúc bằng việc mang xô, thùng sang các tòa nhà bên cạnh để xin nước” - chị Dung kể, miêu tả cảnh cả tòa nhà xách xô, thùng đi xin nước giống với thời điểm mất nước sinh hoạt cách đây 3 tháng, cũng tại Khu đô thị Thanh Hà.

Cũng rơi vào tình cảnh tương tự, chị Nguyễn Hà Trang - cư dân tòa nhà HH02.2C, Khu đô thị Thanh Hà - cho biết, sáng sớm 10.1, chị đã phải gọi điện cho một đơn vị bán nước sạch để mua téc nước sinh hoạt về sử dụng.

Chị Trang cũng cho hay, từ thời điểm xảy ra những lùm xùm về việc nước sinh hoạt tại Khu đô thị Thanh Hà, gia đình nhà chị đã phân chia ra 3 loại nước: Nước để tắm giặt, nước để nấu ăn và nước để uống.

Theo phản ánh của cư dân Khu đô thị Thanh Hà, những ngày gần đây, rất nhiều tòa nhà tại khu vực này bị mất nước sạch. Không có nước sinh hoạt để sử dụng, người dân phải đi mua nước bên ngoài hoặc đi xin nước từ các tòa nhà vẫn đang được cấp nước.

Trong cuộc trao đổi với Lao Động về vấn đề này, ông Dương Đình Trình - Phó Giám đốc Công ty Cổ phần nước sạch Thanh Hà - khẳng định không có việc công ty cắt nước của người dân.

“Mấy hôm nay nguồn sông Đuống về thấp do họ đang thi công trạm bơm tăng áp, nên nước về hơi thiếu” - ông Trình cho hay.

Để tăng lưu lượng, áp lực nguồn nước sạch cấp cho khu vực Xa La và khu vực phụ cận trong giai đoạn hiện nay cũng như mùa hè tới, Công ty Nước mặt Sông Đuống thi công lắp trạm bơm tăng áp.

Do vậy, công ty đã tạm dừng cấp nước trên tuyến ống đường Quốc lộ 70 dẫn đến nguồn nước sạch về Khu đô thị Thanh Hà thiếu và yếu lưu lượng, áp lực. Quá trình thực hiện thi công đến nay chưa xong do vậy nguồn nước về vẫn chưa ổn định.

Người dân tại một số tòa ở KĐT Thanh Hà phải trữ nước sinh hoạt trong những ngày gần đây. Ảnh: Người dân cung cấp
Người dân tại một số tòa ở Khu đô thị Thanh Hà phải trữ nước sinh hoạt trong những ngày gần đây. Ảnh: Người dân cung cấp

Giám sát thường kỳ tình trạng nước sạch Khu đô thị Thanh Hà

Trước đó, như Lao Động đã thông tin, tình trạng mất nước sạch tại Khu đô thị Thanh Hà diễn ra từ ngày 14.10.2023. Cư dân Khu đô thị Thanh Hà cũng phản ánh, việc phải sử dụng nước bẩn, không đảm bảo chất lượng do Công ty Nước sạch Thanh Hà cung cấp.

Theo kết quả của Viện Công nghệ môi trường, 3 mẫu nước của tòa HH03E và HH03F được lấy vào ngày 5.10.2023 thì cả 3 mẫu đều có nồng độ Amoni cao gấp 5-6 lần tiêu chuẩn của Bộ Y tế. Chỉ số Nitrat và Coliform cũng cao. Thậm chí, theo kết quả mẫu nước từ tòa nhà HH03D thì chỉ số Amoni còn vượt 38 lần, hàm lượng Clo dư vượt 30 lần tiêu chuẩn của Bộ Y tế.

Ngày 18.10, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã có chỉ đạo về việc tập trung nhanh nhất cấp nước ổn định trở lại cho người dân Khu đô thị Thanh Hà. Đến ngày 27.10.2023, các cử tri thuộc Tổ dân phố số 5 Khu đô thị Thanh Hà đã làm đơn kiến nghị khẩn cấp gửi đến các cơ quan, ban ngành phản ánh về vấn đề nước sạch và năng lực của đơn vị cung cấp nước tại khu đô thị.

Trong đơn, người dân kiến nghị thành phố thành lập đoàn thanh tra liên ngành đối với Công ty Cổ phần nước sạch Thanh Hà về nguyên nhân dẫn đến tình trạng nước bị nhiễm độc vừa qua; các nội dung liên đến tính pháp lý của Trạm cấp nước Thanh Hà; việc chấp hành pháp luật đối với hoạt động kinh doanh nước sạch…

Ngoài ra, cư dân Thanh Hà kiến nghị HĐND TP Hà Nội, HĐND huyện Thanh Oai đưa nội dung nước sạch Khu đô thị Thanh Hà vào công tác giám sát thường kỳ để báo cáo cử tri do đây là vấn đề về sức khỏe của hàng chục nghìn người dân.

TP Hà Nội đang giao cho Công ty Nước mặt sông Đuống, sông Đà phối hợp với Công ty Cổ phần nước sạch Thanh Hà tiếp tục rà soát, đầu tư, đảm bảo kế hoạch cấp nước chung theo đúng kế hoạch, quy hoạch mà thành phố đã giao.

Yêu cầu đơn vị liên quan khẩn trương xây dựng kế hoạch cải tạo trạm cấp nước cục bộ trong khu đô thị; thực hiện công tác nội kiểm, thông báo công khai cho người dân, báo cáo gửi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố và các cơ quan có thẩm quyền để giám sát theo quy định.

Khánh An - Vĩnh Hoàng
TIN LIÊN QUAN

Khóa tất cả van căn hộ, đồng hồ nước vẫn quay bất thường ở KĐT Thanh Hà

Tùng Giang |

Những ngày qua, nhiều hộ dân tại Khu đô thị (KĐT) Thanh Hà (Thanh Oai, Hà Nội) cho biết, dù trong tháng 10 nước sinh hoạt không có để dùng, nhưng thông báo tiền dịch vụ nước sinh hoạt vẫn cao ngất ngưởng so với các tháng trước đây. Trong khi đó, có hộ gia đình tự khóa 3 van tổng trong nhà để kiểm tra, nhưng đồng hồ nước vẫn “túc tắc quay đều” một cách bất thường.

Cư dân KĐT Thanh Hà cần chờ thêm bao lâu để được cấp nước sạch ổn định?

Tùng Giang |

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, để giải quyết việc cấp nước cho người dân Khu đô thị (KĐT) Thanh Hà (Thanh Oai, Hà Nội) và bù đắp nguồn bổ sung cho các bể ngầm, bể mái thì phải triển khai phương án cấp tăng nguồn cho khu đô thị với lưu lượng khoảng 5.000m3/ngày - đêm.

Thiếu nước sạch ở KĐT Thanh Hà, một gia đình cùng mắc bệnh đường ruột

Tùng Giang - Đinh Thiện |

Rôm sảy, da nổi mẩn ngứa hoặc được bác sĩ chuẩn đoán là mắc viêm đường ruột đang là tình trạng chung của một số cư dân sống tại khu đô thị Thanh Hà (Thanh Oai, Hà Nội). Trong đó, có trường hợp cả gia đình bị mắc bệnh đường ruột khiến người dân lo lắng.

HLV Troussier: Tuyển Việt Nam thua 2-4 có ích hơn 0-2

Thanh Vũ |

Huấn luyện viên Philippe Troussier bày tỏ sự lạc quan dù tuyển Việt Nam nhận thất bại 2-4 trước Nhật Bản ở trận ra quân bảng D Asian Cup 2023.

Tin 20h: Kỷ luật hàng loạt người do thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng

Nhóm PV |

Tin 20h ngày 14.1: Kỷ luật 48 người kê khai tài sản không trung thực, thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng; Dự báo tác động của không khí lạnh ở miền Bắc những ngày tới; Giá vàng có thể tăng lên ngưỡng cao nhất mọi thời đại vào tuần tới...

Giờ thứ 9: Trả thù đời - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Cô gái trong câu chuyện của chúng ta bị cha dượng sàm sỡ, cô đã bỏ nhà ra đi. Liệu số phận cô gái này sẽ ra sao? Mời các bạn cùng theo dõi phần tiếp theo của câu chuyện.

Thấp thỏm săn vé máy bay về quê những ngày cận Tết

NGUYỄN LY |

TPHCM – Còn khoảng một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán, đến thời điểm này, nhiều người xa quê thấp thỏm mong săn được vé máy bay trong những ngày cận Tết...

Truy tặng bằng khen cho Phó trưởng Công an phường hi sinh khi làm nhiệm vụ

PHÚC ĐẠT |

HUẾ - Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế truy tặng bằng khen cho Phó trưởng Công an phường hi sinh khi trấn áp tội phạm, bảo vệ an toàn cho nhân dân.

Khóa tất cả van căn hộ, đồng hồ nước vẫn quay bất thường ở KĐT Thanh Hà

Tùng Giang |

Những ngày qua, nhiều hộ dân tại Khu đô thị (KĐT) Thanh Hà (Thanh Oai, Hà Nội) cho biết, dù trong tháng 10 nước sinh hoạt không có để dùng, nhưng thông báo tiền dịch vụ nước sinh hoạt vẫn cao ngất ngưởng so với các tháng trước đây. Trong khi đó, có hộ gia đình tự khóa 3 van tổng trong nhà để kiểm tra, nhưng đồng hồ nước vẫn “túc tắc quay đều” một cách bất thường.

Cư dân KĐT Thanh Hà cần chờ thêm bao lâu để được cấp nước sạch ổn định?

Tùng Giang |

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, để giải quyết việc cấp nước cho người dân Khu đô thị (KĐT) Thanh Hà (Thanh Oai, Hà Nội) và bù đắp nguồn bổ sung cho các bể ngầm, bể mái thì phải triển khai phương án cấp tăng nguồn cho khu đô thị với lưu lượng khoảng 5.000m3/ngày - đêm.

Thiếu nước sạch ở KĐT Thanh Hà, một gia đình cùng mắc bệnh đường ruột

Tùng Giang - Đinh Thiện |

Rôm sảy, da nổi mẩn ngứa hoặc được bác sĩ chuẩn đoán là mắc viêm đường ruột đang là tình trạng chung của một số cư dân sống tại khu đô thị Thanh Hà (Thanh Oai, Hà Nội). Trong đó, có trường hợp cả gia đình bị mắc bệnh đường ruột khiến người dân lo lắng.