Kỷ luật nguyên Trưởng phòng Quy hoạch Sở TNMT tỉnh Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Đồng Nai đã biểu quyết đề nghị thi hành kỷ luật đối với nguyên Trưởng phòng Quy hoạch, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai vì có khuyết điểm vi phạm liên quan đến quá trình thực hiện dự án Khu dân cư thương mại Phước Thái, phường Tam Phước, TP Biên Hòa.

Ngày 29.6, ông Huỳnh Thanh Bình - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Đồng Nai xác nhận với phóng viên báo Lao Động vừa chủ trì kỳ họp thứ 27, khóa XI để thông qua các vụ việc theo thẩm quyền.

Theo đó, tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Đồng Nai đã biểu quyết đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xem xét, quyết định thi hành kỷ luật đối với 1 trường hợp nguyên Trưởng phòng Quy hoạch, Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Đồng Nai vì có khuyết điểm vi phạm liên quan đến quá trình thực hiện dự án Khu dân cư thương mại Phước Thái, phường Tam Phước, TP Biên Hòa.

Cũng tại kỳ họp cũng đã thông qua kết quả kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đối với Ban thường vụ Thành ủy, Uỷ ban kiểm tra Thành ủy Long Khánh; thông qua kết quả kiểm tra tài chính Đảng năm 2022 đối với Huyện ủy Xuân Lộc và xem xét, giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng của đảng viên Quách Kim Hương, Chi bộ Trường mầm non Trà Cổ, huyện Tân Phú (nguyên Bí thư chi bộ, nguyên Hiệu trưởng Trường mầm non Trà Cổ).

Qua kết quả kiểm tra, giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng, Uỷ ban kiểm tra tỉnh ủy giữ nguyên hình thức kỷ luật: cách tất cả các chức vụ trong Đảng đối với đảng viên Quách Kim Hương.

Trước đó ngày 21.6, TAND tỉnh Đồng Nai đã mở lại phiên tòa xét xử 13 bị cáo liên quan đến sai phạm tại dự án Khu dân cư thương mại Phước Thái, phường Tam Phước, TP Biên Hòa. Các bị cáo cùng bị xét xử về tội vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Tuy nhiên, sau khi tiến hành xét hỏi, Hội đồng xét xử đã quyết định trả hồ sơ cho Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh để điều tra, truy tố đối với hành vi của bị cáo Lê Viết Hưng (66 tuổi, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Đồng Nai) về tội phạm khác với tội danh mà Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đã truy tố trong cáo trạng.

Hội đồng xét xử cho rằng, hành vi của bị cáo Hưng có dấu hiệu của hành vi vi phạm quy định về quản lý đất đai, thay vì hành vi vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Xét xử nguyên Giám đốc Trung tâm Ứng dụng công nghệ sinh học Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 28.6, TAND tỉnh Đồng Nai đã đưa ra xét xử Nguyễn Quang Tuấn - nguyên Giám đốc Trung tâm Ứng dụng công nghệ sinh học Đồng Nai - cùng 4 bị cáo khác, liên quan đến sai phạm trong 2 dự án xây lắp nhà màng ở xã Xuân Đường, huyện Cẩm Mỹ do Sở Khoa học công nghệ làm chủ đầu tư.

Xét xử 11 cựu cán bộ ở Đồng Nai sai phạm: Toà trả hồ sơ điều tra bổ sung

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 21.6, TAND tỉnh Đồng Nai đã mở lại phiên tòa xét xử 13 bị cáo liên quan đến sai phạm tại dự án Khu dân cư thương mại Phước Thái, phường Tam Phước, TP Biên Hòa.

Toàn cảnh khu dân cư Phước Thái khiến 11 cựu cán bộ ở Đồng Nai hầu toà

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Sai phạm tại dự án Khu dân cư thương mại Phước Thái rộng gần 9 ha nằm ngay mặt tiền Quốc lộ 51 thuộc phường Tam Phước, TP Biên Hoà, đã khiến 11 cựu cán bộ ở Đồng Nai phải hầu toà do làm Nhà nước thiệt hại 79 tỉ đồng.

Xác minh dấu hiệu lừa đảo của nhóm Năng lượng gốc Trống Đồng Việt Nam

Việt Dũng |

Bộ Công an đang chỉ đạo các đơn vị địa phương xác minh thông tin nhóm Năng lượng gốc Trống Đồng Việt Nam do Lê Văn Phúc lập ra, có dấu hiệu lừa đảo.

"Nghẹt thở" vì giá nhà trọ Hà Nội tăng phi mã

Thu Giang |

Trong tình hình nhà trọ, chung cư tăng giá chóng mặt, nhiều sinh viên, người thu nhập thấp tại TP Hà Nội gần đây đã phải liên tục trả phòng, chuyển ra vùng ven ngoại thành để tiết kiệm chi phí thuê nhà và sinh hoạt.

Cận cảnh 2 cây cầu trăm tỉ chậm tiến độ ở Quảng Nam, người dân khốn khổ

Hoàng Bin |

Trong vòng ít năm, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam được bố trí ngân sách lớn để xây dựng 2 cây cầu trăm tỉ. Hai dự án giao thông quan trọng, bức thiết này đều thi công ì ạch, chậm tiến độ, do vướng công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Hậu quả khiến giao thương trong vùng trì trệ, người dân khổ sở, mạo hiểm trên những cây cầu cũ xuống cấp nghiêm trọng.

Giám đốc trung tâm lái xe bị bắt, hàng trăm giáo viên và học viên lao đao

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Sáng ngày 30.6, giáo viên, nhà đầu tư của Trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn (phường Tân Tiến, TP Biên Hoà) đã kêu cứu vì hàng trăm học viên của họ bị treo quyền lợi không thể tiếp tục học lái xe, thi sát hạch dù đã đóng tiền đầy đủ cho trung tâm này sau khi giám đốc trung tâm bị bắt.

Cà phê muối - đặc sản xứ Huế "làm mưa làm gió" mùa hè này

Linh Boo |

Cà phê muối đang là thức uống rất thịnh hành ở Hà Nội, với những biến đổi nhất định về công thức cho hợp khẩu vị thực khách.

Xét xử nguyên Giám đốc Trung tâm Ứng dụng công nghệ sinh học Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 28.6, TAND tỉnh Đồng Nai đã đưa ra xét xử Nguyễn Quang Tuấn - nguyên Giám đốc Trung tâm Ứng dụng công nghệ sinh học Đồng Nai - cùng 4 bị cáo khác, liên quan đến sai phạm trong 2 dự án xây lắp nhà màng ở xã Xuân Đường, huyện Cẩm Mỹ do Sở Khoa học công nghệ làm chủ đầu tư.

Xét xử 11 cựu cán bộ ở Đồng Nai sai phạm: Toà trả hồ sơ điều tra bổ sung

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 21.6, TAND tỉnh Đồng Nai đã mở lại phiên tòa xét xử 13 bị cáo liên quan đến sai phạm tại dự án Khu dân cư thương mại Phước Thái, phường Tam Phước, TP Biên Hòa.

Toàn cảnh khu dân cư Phước Thái khiến 11 cựu cán bộ ở Đồng Nai hầu toà

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Sai phạm tại dự án Khu dân cư thương mại Phước Thái rộng gần 9 ha nằm ngay mặt tiền Quốc lộ 51 thuộc phường Tam Phước, TP Biên Hoà, đã khiến 11 cựu cán bộ ở Đồng Nai phải hầu toà do làm Nhà nước thiệt hại 79 tỉ đồng.