Toàn cảnh khu dân cư Phước Thái khiến 11 cựu cán bộ ở Đồng Nai hầu toà

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Sai phạm tại dự án Khu dân cư thương mại Phước Thái rộng gần 9 ha nằm ngay mặt tiền Quốc lộ 51 thuộc phường Tam Phước, TP Biên Hoà, đã khiến 11 cựu cán bộ ở Đồng Nai phải hầu toà do làm Nhà nước thiệt hại 79 tỉ đồng.

 
Khu đất gần 9 ha tại phường Tam Phước, TP Biên Hòa này là đất công, thuộc quy hoạch cụm công nghiệp. Trước năm 2015, khu này được Nhà nước giao cho một công ty cổ phần may và xây dựng có trụ sở tại TPHCM quản lý, nhưng đến năm 2015, được xin điều chỉnh quy hoạch khu đất trên sang khu dân cư thương mại. 
 
Dự án này có vị trí đắc địa nằm ngay mặt tiền Quốc lộ 51 kế bên trạm thu phí T1 thuộc phường Tam Phước và có dân cư sầm uất, xung quanh nhiều cụm công nghiệp, khu công nghiệp hoạt động.
 
Tuy nhiên, dự án này đã bị móc nối với nhiều cựu cán bộ ở cả 3 cấp của tỉnh Đồng Nai để phù phép đất công thành đất tư, khiến nhà nước thiệt hại 79 tỉ đồng.
 
Cuối năm 2017, UBND tỉnh Đồng Nai có quyết định giao đất và cho thuê đất để Công ty cổ phần Đầu tư và kinh doanh nhà Phước Thái thực hiện dự án khu dân cư thương mại Phước Thái đối với khu đất trên. Sau đó, dự án đã phân chia hơn 453 nền đất, xây dựng nhiều nhiều căn nhà bán cho người dân, cùng một trung tâm thương mại rộng khoảng 10.000 m2.
 
Theo ghi nhận của phóng viên hiện tại dự án đã có nhiều công trình được xây dựng gồm cả nhà ở và các công trình thương mại. Một hồ bơi lớn nằm giữa khu đất cũng đã được xây dựng nên nhưng nhìn chung dân cư khu vực này còn khá thưa thớt.
 
Ngoài ra, các dịch vụ kinh doanh nước giải khát, nhà lưu trú cũng xuất hiện tại đây.
 
Hoạt động mua bán bất động sản cũng được quảng cáo rầm rộ nhưng vắng người tới giao dịch.
 
Dự án này đã khiến 11 cựu cán bộ của tỉnh Đồng Nai phải hầu toà, trong đó có nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Đồng Nai Lê Viết Hưng; nguyên Phó chủ tịch UBND TP Biên Hoà Nguyễn Tấn Long; nguyên Giám đốc Trung tâm phát triển Quỹ đất tỉnh - chi nhánh TP Biên Hòa Nguyễn Tấn Tài; nguyên Trưởng phòng Tài nguyên và môi trường TP Biên Hòa Nguyễn Tấn Vinh và nhiều cựu cán bộ khác là các phó phòng, các chuyên viên và cán bộ ở UBND phường Tam Phước...
HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Đồng Nai: Bắt nguyên Tổng Giám đốc Cty cổ phần kinh doanh nhà Phước Thái

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 4.3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Trương Quốc Tuấn, nguyên Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần kinh doanh nhà Phước Thái liên quan đến sai phạm tại Dự án Khu dân cư thương mại Phước Thái, thành phố Biên Hòa.

Bắt nguyên Phó phòng TNMT và 2 cán bộ Trung tâm phát triển quỹ đất Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai – Ngoài ông Nguyễn Tấn Long – Nguyên Phó Chủ tịch UBND thành phố Biên Hoà bị khởi tố bắt giam, Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đồng Nai còn bắt thêm 3 bị can khác thuộc Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai, Phòng tài nguyên môi trường thành phố Biên Hoà – liên quan đến các vi phạm về quản lý đất đai xảy ra tại Dự án Khu dân cư thương mại Phước Thái, phường Tam Phước, thành phố Biên Hòa.

Bắt giam nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 25.1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với bị can Lê Viết Hưng, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai

"Cần trưng cầu giám định lại tư pháp vụ án bà Lê Thị Dung"

QUANG ĐẠI |

Theo chuyên gia pháp lý Trần Hậu Định (Hà Tĩnh), tại văn bản của Sở GDĐT tỉnh Nghệ An, Trung tâm GDTX có thể vận dụng các văn bản khác có liên quan để xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, do đó, cần trưng cầu giám định tư pháp lại về quy chế chi tiêu nội bộ của Trung tâm GDTX huyện Hưng Nguyên để bảo đảm chính xác, khách quan.

Thời tiết, đường đi, vùng ảnh hưởng của siêu bão Mawar

Song Minh |

Siêu bão Mawar tiếp tục suy yếu trên biển Philippines vào tối 28.5, nhưng cơ quan thời tiết cảnh báo vùng ảnh hưởng của bão sẽ bao phủ khu vực rộng lớn hơn.

Hé lộ năng lực chủ dự án nhà ở xã hội gần 1.600 tỉ đồng tại Hải Phòng

Thanh Giang |

Công ty Cổ phần KCN Sài Gòn - Hải Phòng (SHP) đã khởi công dự án nhà ở xã hội gần 1.600 tỉ đồng tại TP. Hải Phòng. Tính đến cuối năm 2022, tổng tài sản SHP đạt 6.791,04 tỉ đồng, tổng dư nợ gốc các tổ chức tín dụng còn 671,58 tỉ đồng.

Kpop còn lại gì nếu không có Blackpink và BTS

Huyền Chi |

Chỉ trong vài năm, Kpop đã đột phá và trở thành một hiện tượng văn hóa trên toàn cầu. Kỷ nguyên mới được mở ra nhờ sự tiên phong của Blackpink và BTS.

Dự báo thời tiết hôm nay 29.5: Nắng nóng gay gắt quay trở lại

MINH HÀ |

Dự báo thời tiết hôm nay 29.5, Bắc Bộ và Trung Bộ vào đợt nắng nóng mới, nhiệt độ cao nhất 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông.

Đồng Nai: Bắt nguyên Tổng Giám đốc Cty cổ phần kinh doanh nhà Phước Thái

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 4.3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Trương Quốc Tuấn, nguyên Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần kinh doanh nhà Phước Thái liên quan đến sai phạm tại Dự án Khu dân cư thương mại Phước Thái, thành phố Biên Hòa.

Bắt nguyên Phó phòng TNMT và 2 cán bộ Trung tâm phát triển quỹ đất Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai – Ngoài ông Nguyễn Tấn Long – Nguyên Phó Chủ tịch UBND thành phố Biên Hoà bị khởi tố bắt giam, Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đồng Nai còn bắt thêm 3 bị can khác thuộc Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai, Phòng tài nguyên môi trường thành phố Biên Hoà – liên quan đến các vi phạm về quản lý đất đai xảy ra tại Dự án Khu dân cư thương mại Phước Thái, phường Tam Phước, thành phố Biên Hòa.

Bắt giam nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 25.1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với bị can Lê Viết Hưng, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai