Kiến nghị sớm tăng bậc lương, hệ số lương đối với cán bộ, công chức, viên chức

Trang Hà |

Cử tri tiếp tục kiến nghị Trung ương sớm điều chỉnh chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang theo hướng điều chỉnh tăng bậc lương, hệ số lương.

Trên Cổng thông tin điện tử, Bộ Nội vụ cho biết nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Long An do Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển đến theo công văn số 48/BDN.

Cử tri kiến nghị: “Trước tình trạng công chức, viên chức Nhà nước thôi việc, nghỉ việc hàng loạt trong thời gian gần đây, cử tri tiếp tục kiến nghị Trung ương sớm điều chỉnh chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang theo hướng điều chỉnh tăng bậc lương, hệ số lương cho phù hợp với thực tiễn hiện nay. Đồng thời, sớm thực hiện lộ trình cải cách tiền lương theo tinh thần Nghị quyết số 27-NQ/TW”.

Ngày 6.4, Bộ Nội vụ cho biết đã có công văn số 1009/ BNV- TL trả lời về vấn đề này.

Bộ Nội vụ cho biết, căn cứ Kết luận số 64-KL/TW ngày 18.10.2023 của Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII về kinh tế - xã hội năm 2023-2024, Nghị quyết số 104/2023/QH15 ngày 10.11.2023 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, Bộ Nội vụ đang khẩn trương phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan hoàn thiện các nội dung cụ thể của chế độ tiền lương mới trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định để thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21.5.2018 của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII từ ngày 1.7.2024.

Trong quá trình chuẩn bị cho thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW, Bộ Nội vụ sẽ phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu ý kiến của cử tri để hoàn thiện các nội dung cụ thể của chế độ tiền lương mới theo Nghị quyết số 27-NQ/TW trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Thời gian qua, Bộ Nội vụ nhận được rất nhiều kiến nghị của cử tri liên quan đến nhóm vấn đề về lương, phụ cấp cho cán bộ, công chức, viên chức.

Theo Kế hoạch triển khai thực hiện cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp, các địa phương, đơn vị phải hoàn thành danh mục vị trí việc làm trước ngày 31.3.

Để chuẩn bị cho lộ trình tăng lương mới, hiện Bộ Nội vụ đang hoàn tất hồ sơ về cải cách tiền lương mới để trình các cấp có thẩm quyền trước khi trình Bộ Chính trị. Sau khi Bộ Chính trị cho ý kiến, đây sẽ là cơ sở cho các cơ quan của Đảng, Quốc hội, Chính phủ ban hành văn bản thực hiện chế độ tiền lương mới từ ngày 1.7.2024.

Trang Hà
TIN LIÊN QUAN

Bộ Nội vụ phản hồi kiến nghị về mức trợ cấp với cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc

Trang Hà |

Bộ Nội vụ cho biết đã ban hành Thông tư số 11/2023/TT-BNV hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã, phường, thị trấn già yếu đã nghỉ việc và đề nghị đoàn đại biểu Quốc hội có ý kiến với địa phương để thực hiện đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của đối tượng có liên quan.

Nhiều giáo viên mầm non bỏ việc do lương thấp, áp lực công việc

TRÀ MY |

Theo báo cáo của Bộ GDĐT, khó khăn lớn nhất hiện nay là tình trạng giáo viên mầm non bỏ việc. Công tác tuyển dụng giáo viên ở nhiều địa phương không đáp ứng được nhu cầu do áp lực công việc của giáo viên mầm non rất lớn, thời gian làm việc dài, thu nhập thấp.

Cử tri kiến nghị tăng bậc lương khởi điểm đối với lực lượng bác sĩ

Vương Trần |

Cử tri nêu kiến nghị tới Bộ Nội vụ về việc có quy định điều chỉnh đối tượng bác sĩ ngành Y được hưởng bậc lương khởi điểm là 2,67 (tương đương bậc 2) để phù hợp với thời gian đào tạo và thời gian thực hành.

Man United giúp Arsenal lấy lại ngôi đầu của Liverpool

NHÓM PV |

Trận Man United - Liverpool kết thúc với điểm số chia đều và hậu quả là đội khách để mất ngôi đầu về tay Arsenal.

Chưa xử lý dứt điểm nhà hàng "vua cá hồi" xây trái phép trên đất rừng phòng hộ

Vân Trường |

Lạng Sơn - Một nhà hàng được xây dựng trên đất rừng phòng hộ với diện tích hàng trăm mét vuông, đã 3 lần bị lập biên bản vi phạm nhưng đến nay chưa bị xử lý dứt điểm.

Bất an vì hàng xóm đào hố, đổ chai lọ nghi chứa hóa chất xuống ngay gần nhà

Tô Thế |

Phản ánh đến PV báo Lao Động, một hộ dân tại thôn Đô Lương, xã Bắc Sơn (Sóc Sơn, Hà Nội) cho biết, gia đình đang rất lo lắng bởi mới đây, một hộ dân khác cùng thôn đã dùng xe tải, chở khối lượng lớn chai lọ nghi chứa hóa chất đổ xuống một hố đất, cách giếng nước của gia đình mình chỉ khoảng 10 mét.

Sở Du lịch lên tiếng về dự án nghìn tỉ ở Huế chưa đủ điều kiện vẫn bán vé

PHÚC ĐẠT |

HUẾ - Sở Du lịch Thừa Thiên Huế lên tiếng về Dự án Khu du lịch suối Voi chưa đủ điều kiện vẫn bán vé "chui".

Thành cổ đá ong hơn 200 tuổi sở hữu kiến trúc quân sự độc nhất Việt Nam

Linh Boo |

Thành cổ Sơn Tây là địa điểm giàu giá trị văn hóa, lịch sử, với nét kiến trúc độc đáo, thu hút khách tham quan trong và ngoài nước.

Bộ Nội vụ phản hồi kiến nghị về mức trợ cấp với cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc

Trang Hà |

Bộ Nội vụ cho biết đã ban hành Thông tư số 11/2023/TT-BNV hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã, phường, thị trấn già yếu đã nghỉ việc và đề nghị đoàn đại biểu Quốc hội có ý kiến với địa phương để thực hiện đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của đối tượng có liên quan.

Nhiều giáo viên mầm non bỏ việc do lương thấp, áp lực công việc

TRÀ MY |

Theo báo cáo của Bộ GDĐT, khó khăn lớn nhất hiện nay là tình trạng giáo viên mầm non bỏ việc. Công tác tuyển dụng giáo viên ở nhiều địa phương không đáp ứng được nhu cầu do áp lực công việc của giáo viên mầm non rất lớn, thời gian làm việc dài, thu nhập thấp.

Cử tri kiến nghị tăng bậc lương khởi điểm đối với lực lượng bác sĩ

Vương Trần |

Cử tri nêu kiến nghị tới Bộ Nội vụ về việc có quy định điều chỉnh đối tượng bác sĩ ngành Y được hưởng bậc lương khởi điểm là 2,67 (tương đương bậc 2) để phù hợp với thời gian đào tạo và thời gian thực hành.