Kiên Giang không để thiếu hàng hóa phục vụ nhân dân dịp Tết Nguyên đán 2023

NGUYÊN ANH |

Ngoài chuẩn bị nguồn hàng cung ứng cho người dân, Kiên Giang dự kiến tổ chức 2 chuyến đưa hàng bình ổn giá về 7 xã đảo phục vụ người dân.

UBND tỉnh Kiên Giang vừa ban hành kế hoạch cung ứng hàng hóa bình ổn thị trường cuối năm 2022 và dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.

UBND tỉnh Kiên Giang chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền ý nghĩa của chương trình bình ổn thị trường các mặt hàng thiết yếu, gắn với cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Đặc biệt, không để xảy ra biến động giá các mặt hàng thiết yếu trong tháng cuối năm 2022 và dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.

Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 dự báo nhu cầu hàng hóa, dịch vụ và sức mua trên thị trường Kiên Giang tăng. Theo Sở Công Thương tỉnh, dự kiến tổng lượng hàng hóa tiêu dùng trong tháng Tết khoảng gần 55.000 tấn các loại, tổng trị giá khoảng trên 2.400 tỉ đồng. Một số mặt hàng có nhu cầu sử dụng cao như thịt, thủy hải sản, gạo, bánh, kẹo, đồ uống các loại…

Để đáp ứng tốt nhu cầu tiêu dùng của người dân, Sở Công Thương tỉnh Kiên Giang yêu cầu các công ty, doanh nghiệp bảo đảm tiến độ sản xuất, thực hiện dự trữ hàng hóa để kịp thời cung ứng ra thị trường khi xảy ra tình trạng khan hiếm hàng hóa.

Các đơn vị chủ động xây dựng phương án bình ổn thị trường và tham gia triển khai các chương trình bình ổn thị trường, mở rộng mạng lưới phân phối hàng hóa đến khu vực nông thôn, hải đảo, biên giới, vùng sâu, vùng xa.

Có phương án và đề xuất kịp thời với bộ, ngành liên quan nhằm ứng phó kịp thời việc ổn định thị trường khi có biến động. UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tổ chức đưa hàng bình ổn giá tại các địa phương nhất là đối với các xã đảo, vùng nông thôn, biên giới, tăng cường các hoạt động khuyến mại giảm giá.

Từ nay đến Tết Nguyên đán Quý Mão, tỉnh dự kiến sẽ tổ chức 2 chuyến đưa hàng bình ổn giá về 7 xã đảo Hòn Tre, An Sơn, Nam Du, Lại Sơn (huyện Kiên Hải); Tiên Hải (TP. Hà Tiên); Hòn Nghệ, Sơn Hải (huyện Kiên Lương) với 7 điểm bán phục vụ người dân.

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Kinh tế tăng trưởng cao nhất 5 năm, Kiên Giang đặt mục tiêu đột phá 2023

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Kinh tế của tỉnh tăng trưởng 7,7%, cao nhất trong 5 năm qua và nằm trong top 30 tỉnh, thành có tốc độ phát triển kinh tế cao của nước.

Kiên Giang: Tăng cường chống buôn lậu qua cảng hàng không quốc tế

NGUYÊN ANH |

UBND tỉnh Kiên Giang chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phối hợp lực lượng, bảo đảm phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua cảng hàng không quốc tế.

Nhiều hoạt động chăm lo cho người lao động dịp Tết Nguyên đán ở Kiên Giang

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Các hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động (NLĐ) góp phần thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, người sử dụng lao động đến đời sống vật chất, tinh thần của họ trong dịp Tết.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Kinh tế tăng trưởng cao nhất 5 năm, Kiên Giang đặt mục tiêu đột phá 2023

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Kinh tế của tỉnh tăng trưởng 7,7%, cao nhất trong 5 năm qua và nằm trong top 30 tỉnh, thành có tốc độ phát triển kinh tế cao của nước.

Kiên Giang: Tăng cường chống buôn lậu qua cảng hàng không quốc tế

NGUYÊN ANH |

UBND tỉnh Kiên Giang chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phối hợp lực lượng, bảo đảm phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua cảng hàng không quốc tế.

Nhiều hoạt động chăm lo cho người lao động dịp Tết Nguyên đán ở Kiên Giang

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Các hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động (NLĐ) góp phần thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, người sử dụng lao động đến đời sống vật chất, tinh thần của họ trong dịp Tết.