Ngày 13.2, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đi kiểm tra tình hình sản xuất nông nghiệp vụ Đông Xuân 2023-2024 trên địa bàn các huyện Triệu Phong, Hải Lăng.
Đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh đã gieo cấy 25.600 ha lúa vụ Đông Xuân (trong đó, huyện Triệu Phong 5.950 ha, huyện Hải Lăng 6.887,9 ha), trên 3.000 ha Ngô, hơn 3.000 ha Lạc, trên 9.200 ha Sắn và hơn 4.000 ha rau các loại.
Hiện nay cây lúa đang ở giai đoạn đẻ nhánh, trà sớm đẻ nhánh rộ, sinh trưởng và phát triển tốt. Tình hình sản xuất trong dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn đến nay ổn định, không có thiên tai dịch bệnh xảy ra, các loại cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt.
Quá trình đi kiểm tra, gặp nông dân sản xuất trên đồng ruộng dịp này, ông Hà Sỹ Đồng - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Trị - đã mừng tuổi cho từng người, động viên và chúc năm mới mùa vụ sẽ thuận lợi.
Ở vụ Đông Xuân 2023-2024, ngành nông nghiệp tỉnh tiếp tục đồng hành với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh như: Công ty cổ phần Tổng công ty Thương mại Quảng Trị, Công ty Cổ phần nông sản hữu cơ Quảng Trị, Công ty Sông Gianh, HTX nông sản sạch Triệu Phong, Trung tâm giống Nông nghiệp tỉnh Quảng Trị, Công ty Cổ phần giống cây trồng TT Huế… sản xuất và tiêu thụ lúa hữu cơ, VietGap, lúa giống, lúa thương phẩm với diện tích lúa liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm hơn 1.300 ha.
Bên cạnh đó, tình hình chăn nuôi ổn định, giá thịt lợn hơi xuất chuồng trong những ngày giáp tết tăng khá cao giao động ở mức 60.000đ/kg.
Hoạt động nuôi trồng thủy sản diễn ra bình thường, chưa xuất hiện dịch bệnh trên thủy sản nuôi, từ đầu năm đến nay, các địa phương thả nuôi 581,6 ha, diện tích thủy sản thu hoạch đạt 119,1 ha.