Kiểm soát chặt tàu cá, chuẩn bị cho đoàn kiểm tra về IUU

CÔNG SÁNG |

Để chuẩn bị cho đoàn thanh tra của Ủy ban châu Âu kiểm tra về IUU trong tháng 10 tới, tỉnh Quảng Bình đã triển khai hàng loạt phương án đến các tàu cá.

Khắc phục những hạn chế

Dự kiến tháng 10.2024, đoàn thanh tra của Ủy ban châu Âu sẽ sang Việt Nam để kiểm tra đánh giá việc thực thi pháp luật, chống khai thác hải sản bất hợp pháp và không theo quy định (khai thác IUU), nên đây là nhiệm vụ đặc biệt cần sự chung tay, phối hợp của Bộ, ngành, đơn vị, các địa phương và ngư dân cả nước.

Ngày 4.9, ông Lê Văn Lợi – Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Quảng Bình cho biết, đang triển những hoạt động nhằm chuẩn bị cho việc đoàn thanh tra của Ủy ban châu Âu đến kiểm tra trong thời gian tới.

Theo đó, sau khi đoàn công tác của Ban cán sự Đảng Bộ NN&PTNT kiểm tra việc thực hiện công tác chống khai thác IUU của tỉnh vào ngày 26.7.2024, Sở NN&PTNT tỉnh đã triển khai khắc phục những hạn chế đang gặp phải.

Cụ thể, đơn vị khắc phục những tàu cá “3 không” chưa hoàn thành việc đăng kiểm, cấp phép khai thác thủy sản; kiểm soát hoạt động tàu cá của tỉnh, giám sát sản lượng thủy sản khai thác…

Ông Lợi thông tin, cùng với việc khắc phục các hạn chế, đơn vị rà soát nhiệm vụ chống khai thác IUU trên địa bàn huyện, thành phố, thị xã để phân công, xác định rõ trách nhiệm theo chức năng, nhiệm vụ của từng phòng, ban, UBND cấp xã, tránh chồng chéo, trùng lặp, mỗi công việc do một cơ quan chủ trì và chịu trách nhiệm chính.

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Bình kiểm tra chặt tàu cá. Ảnh: Bộ đội Biên phòng
Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Bình kiểm tra chặt tàu cá. Ảnh: Bộ đội Biên phòng

“Chúng tôi yêu cầu Phòng NN&PTNT/Phòng Kinh tế, UBND cấp xã rà soát toàn bộ các điểm bốc dỡ thủy sản là các bến cá, chợ cá truyền thống, tư nhân trên địa bàn và bố trí cán bộ thực hiện giám sát thủy sản khai thác tại 100% các điểm bốc dỡ này” – ông Lợi nói.

Kiểm soát tàu cá 100%

Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Bình cho hay, đơn vị đã tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn chủ tàu, thuyền trưởng tàu cá thực hiện việc ghi, nộp nhật ký khai thác thủy sản, nhật ký thu mua, chuyển tải thủy sản thực chất, đúng quy định, thực hiện truy xuất nguồn gốc điện tử eCDT; thực hiện thí điểm hệ thống truy xuất nguồn gốc thủy sản tại các cảng cá, bến cá tư nhân, truyền thống, các điểm lên cá tại các vùng bãi ngang chưa đủ điều kiện để công bố mở cảng như đối với cảng cá đã được công bố mở cảng.

Tổ chức đợt cao điểm tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm khai thác IUU theo quy định pháp luật để tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác chống khai thác IUU.

Xác minh, xử phạt đối với trường hợp mất kết nối thiết bị VMS từ 6 giờ đến 10 ngày theo thẩm quyền.

Kiểm soát 100% tàu cá của tỉnh và tàu cá của các địa phương khác khi xuất, nhập bến phải đảm bảo đầy đủ điều kiện để xuất bến theo quy định, nhất là phải kiểm tra thiết bị VMS có tín hiệu trên hệ thống giám sát tàu cá và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Hỗ trợ ngư dân triển khai thực hiện xuất, nhập bến qua hệ thống truy xuất nguồn gốc điện tử eCDT và triển khai xuất bến qua hệ thống eCDT.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Đoàn Ngọc Lâm yêu cầu UBND cấp huyện chỉ đạo các xã phối hợp chặt chẽ với Chi cục Thủy sản, Bộ đội Biên phòng xử lý dứt điểm tàu cá “3 không” trước ngày 20.9.2024, nhất là ở xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch; tàu cá quá hạn đăng kiểm, quá hạn giấy phép khai thác, chưa lắp VMS…

“Giao Sở NN&PTNT rà soát quy trình nội bộ từ việc phát hiện, lập biên bản vụ việc ở các công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ ở Chi cục Thủy sản, Ban Quản lý Cảng cá đến việc chuyển hồ sơ cho cơ quan, người có thẩm quyền xử lý đảm bảo đúng quy định về thời hạn, thời hiệu, hồ sơ thủ tục xử lý vi phạm hành chính, quán triệt đến toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức có liên quan” – ông Lâm nhấn mạnh.

CÔNG SÁNG
TIN LIÊN QUAN

Quảng Bình xử lý nghiêm tàu cá vi phạm khai thác IUU

CÔNG SÁNG |

Tỉnh Quảng Bình giám sát 24/24 hoạt động của tàu cá qua hệ thống giám sát hành trình, theo dõi, xử lý nghiêm với các tàu vi phạm khai thác IUU.

Quảng Bình ứng dụng công nghệ trong quản lý tàu cá

CÔNG SÁNG |

Quảng Bình tăng cường ứng dụng công nghệ nhằm xác nhận, chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác eCDT đảm bảo theo dõi, kiểm soát tàu cá.

Xóa tàu cá “3 không” ở Quảng Bình

CÔNG SÁNG |

Quảng Bình đang tích cực tìm lối đi cho tàu cá “3 không”, nhằm giúp ngư dân vươn khơi, bám biển.

Mua bán NOXH Sao Vàng Tower và loạt chiêu trò lách luật

NHÓM PV |

Để mua bán, chuyển nhượng các căn NOXH tại dự án Sao Vàng Tower (Hoà Bình) khi chưa đủ thời hạn, hàng loạt chiêu lách luật đã được lập nên tinh vi.

Cựu vụ phó ra giá 7 tỉ đồng lo giấy phép cho Xuyên Việt Oil

Việt Dũng |

Do Xuyên Việt Oil muốn được Bộ Công Thương cấp Giấy phép kinh doanh xuất, nhập khẩu xăng dầu, ông Nguyễn Lộc An ra giá "mặt bằng chung" từ 5-7 tỉ đồng.

Kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm thi chứng chỉ tiếng Đức TELC

NHÓM PV |

Sau phản ánh của Lao Động, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đề nghị kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm quy định về hoạt động liên kết tổ chức thi chứng chỉ tiếng Đức TELC.

Dự báo thời điểm bão số 3 Yagi tác động mạnh nhất đến Hà Nội

AN AN |

Đại diện Đài Khí tượng Thủy văn Khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ cho biết khả năng bão số 3 Yagi sẽ gây mưa to gió mạnh ở Hà Nội từ đêm 6.9 - 8.9.

Bão số 3 mạnh lên thành siêu bão, Thủ tướng chỉ đạo ứng phó

PHẠM ĐÔNG |

Để ứng phó với bão số 3, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đình hoãn các cuộc họp không thật cấp bách, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc phòng, chống bão, lũ.

Quảng Bình xử lý nghiêm tàu cá vi phạm khai thác IUU

CÔNG SÁNG |

Tỉnh Quảng Bình giám sát 24/24 hoạt động của tàu cá qua hệ thống giám sát hành trình, theo dõi, xử lý nghiêm với các tàu vi phạm khai thác IUU.

Quảng Bình ứng dụng công nghệ trong quản lý tàu cá

CÔNG SÁNG |

Quảng Bình tăng cường ứng dụng công nghệ nhằm xác nhận, chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác eCDT đảm bảo theo dõi, kiểm soát tàu cá.

Xóa tàu cá “3 không” ở Quảng Bình

CÔNG SÁNG |

Quảng Bình đang tích cực tìm lối đi cho tàu cá “3 không”, nhằm giúp ngư dân vươn khơi, bám biển.