Không tổ chức xác lập kỷ lục các món ăn chế biến từ tôm tại Festival Tôm

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Chiều ngày 7.10, Ban tổ chức Festival Tôm Cà Mau năm 2023 cho biết, không tổ chức xác lập kỷ lục các món ăn chế biến từ tôm, không tổ chức đại nhạc hội. Thay vào đó, chương trình khai mạc sẽ có quy mô hơn...

Sự kiện Festival tôm Cà Mau và Diễn đàn OCOP đồng bằng sông Cửu Long 2023, với chủ đề “Nâng tầm tôm Việt - Cùng phát triển sản phẩm OCOP” chính thức điễn ra từ ngày 13 đến ngày 16.12 với nhiều hoạt động quan trọng.

Cà Mau có diện tích nuôi tôm lớn nhất cả nước với hơn 200.000 ha, lần đầu tiên tổ chức Festival tôm. Ảnh: Ban tổ chức cung cấp
Cà Mau có diện tích nuôi tôm lớn nhất cả nước với hơn 200.000 ha. Lần đầu tiên, tỉnh này tổ chức Festival Tôm. Ảnh: Ban tổ chức cung cấp

Ngoài lễ khai mạc mang đậm dấu ấn vùng đất và con người Cà Mau, từ ngày 13 - 16.12 sẽ diễn ra triển lãm thương mại ngành tôm và sản phẩm OCOP tại Quảng trường trung tâm tỉnh Cà Mau.

Tại triển lãm, bên cạnh các gian hàng ẩm thực còn trưng bày các thiết bị, dây chuyền, quy trình, công nghệ chế biến tôm; sản phẩm chế biến tôm công nghiệp; thức ăn, sản phẩm xử lý môi trường dùng trong thủy sản; mô hình nuôi tôm ứng dụng công nghệ, hữu cơ, sinh thái; thiết bị phục vụ nuôi trồng thủy sản... Bên cạnh đó còn có không gian triển lãm, thương mại các sản phẩm OCOP tiêu biểu của các địa phương thuộc các tỉnh khu vực phía Bắc, Đồng bằng sông Cửu Long và tỉnh Cà Mau.

Nuôi tôm quảng canh, nghề của nhiều người dân tại tỉnh Cà Mau. Ảnh: Nhật Hồ
Nuôi tôm quảng canh, nghề của nhiều người dân tại tỉnh Cà Mau. Ảnh: Nhật Hồ

Trong khuôn khổ Festival Tôm cũng diễn ra các cuộc hội nghị, diễn đàn như: Diễn đàn xúc tiến thương mại; Hội nghị sơ kết chương trình liên kết Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long; Diễn đàn xúc tiến du lịch; Diễn đàn xúc tiến đầu tư; Hội nghị “Kết nối giao thương sản phẩm OCOP vùng Đồng bằng sông Cửu Long năm 2023”,…

Chế biến thủy sản xuất khẩu được tỉnh Cà Mau xác định là ngành kinh tế động lực của tỉnh. Ảnh: Nhật Hồ
Chế biến thủy sản xuất khẩu được tỉnh Cà Mau xác định là ngành kinh tế động lực của tỉnh. Ảnh: Nhật Hồ

Ngoài ra, còn tổ chức các hội thảo phát triển ngành tôm như: Hội thảo “Xây dựng chuỗi giá trị ngành hàng tôm Cà Mau”; Hội thảo thực trạng và giải pháp phát triển bền vững ngành tôm; Quy trình công nghệ nuôi và sản xuất giống thủy sản; Thực trạng và giải pháp quản lý môi trường và dịch bệnh trong nuôi tôm; Giải pháp giảm giá thành trong nuôi tôm thâm canh, siêu thâm canh;…

Tôm thiên nhiên tỉnh Cà Mau luôn được người tiêu dùng ưu chuộn. Ảnh: Nhật Hồ
Tôm thiên nhiên tỉnh Cà Mau luôn được người tiêu dùng ưa chuộng. Ảnh: Nhật Hồ

Bên cạnh đó, Ban tổ chức còn bố trí các tour du lịch tham quan, trải nghiệm, tour du lịch cộng đồng văn hóa vùng sông nước Cà Mau gắn với tham quan các vùng nuôi tôm của Cà Mau như Tour du lịch, tham quan các khu du lịch, di tích lịch sử trên địa bàn tỉnh Cà Mau (Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau; Vườn Quốc gia U Minh Hạ; Hòn Đá Bạc và Đền thờ Bác...); Tham quan các mô hình nuôi tôm thâm canh, siêu thâm canh; vùng nuôi tôm có chứng nhận quốc tế, mô hình nuôi tôm thân thiện với môi trường như nuôi tôm sinh thái (tôm lúa, tôm rừng,...); các cơ sở sản xuất có sản phẩm OCOP và các làng nghề ven biển;...

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Mưa, triều cường ngập khắp nơi, người dân Cà Mau mong sớm có giải pháp

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Chỉ 3 ngày mưa cùng thời điểm với triều cường, khắp nơi tại tỉnh Cà Mau đều ngập. Người dân Cà Mau mong ngành chức năng sớm có giải pháp thoát cảnh cứ mưa là lại ngập.

Cà Mau ghi nhận trên 17.700 ca bệnh đau mắt đỏ

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Trong 5 ngày, tỉnh Cà Mau ghi nhận đến 8.800 trường hợp bệnh đau mắt đỏ. Nhiều học sinh bị đau mắt đỏ phải tạm nghỉ học ở nhà.

Bãi rác chắn cao tốc Cần Thơ – Cà Mau: Báo cáo về UBND TP trước ngày 4.10

Tạ Quang |

Cần Thơ – Ông Nguyễn Ngọc Hè – Phó Chủ tịch UBND TP có công văn giao quận Cái Răng chủ trì, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp xem xét kiến nghị của Ban Quản lý dự án (QLDA) Mỹ Thuận về việc di dời bãi rác cũ chắn cao tốc Cần Thơ - Cà Mau và phải báo cáo lại UBND TP trước ngày 4.10.

Sạt lở bờ biển dài hơn 100km, Cà Mau kêu gọi khẩn cấp xây dựng kè

Nhật Hồ |

Hơn 10 năm qua, biến đổi khí hậu làm nước biển dâng và các hình thái thời tiết cực đoan khác đã làm cho bờ biển từ đông sang tây của tỉnh Cà Mau bị sạt lở ngày càng nghiêm trọng.

Thiếu cát, cao tốc Cần Thơ - Cà Mau đang chậm tiến độ khoảng 3 tháng

Tạ Quang |

Cần Thơ - Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) cần phải rà soát cơ chế, thành lập Tổ công tác với sự tham gia của Bộ GTVT, Bộ Tài nguyên và Môi trường, phối hợp với các địa phương để giải quyết khó khăn trong quá trình triển khai dự án.

Du lịch Cà Mau đông khách 4 ngày nghỉ dù trời mưa

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Sở Văn hoá Thể thao Du lịch tỉnh Cà Mau cho biết, dù mưa lớn kéo dài từ những ngày đầu kỳ nghỉ lễ Quốc khánh đã ảnh hưởng đến các hoạt động du lịch, văn hoá, văn nghệ và thể thao trên địa bàn tỉnh, tuy vậy, lượt khách vẫn tăng 8% so với cùng kỳ năm 2022.

Cà Mau lập đề án khôi phục đất rừng ven biển

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Mục tiêu đến năm 2030, tổng diện tích đất lâm nghiệp 142.599 ha. Trong đó, đất rừng đặc dụng 20.291 ha, đất rừng phòng hộ 30.753 ha, đất rừng sản xuất 91.555 ha. Diện tích có rừng (đặc dụng, phòng hộ, sản xuất) đến năm 2030 đạt 96.000 ha.

Giờ thứ 9: Hạnh phúc mong manh - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Việc trị liệu hiếm muộn của các cặp vợ chồng ngày nay không phải là chuyện hiếm gặp. Đôi vợ chồng trong câu chuyện của chúng ta đã mãn nguyện khi có được bé trai kháu khỉnh. Họ mong muốn người đã góp phần tạo ra đứa con của họ được tiếp tục chăm sóc đứa con này. Liệu điều này có phải là sai lầm?

Mưa, triều cường ngập khắp nơi, người dân Cà Mau mong sớm có giải pháp

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Chỉ 3 ngày mưa cùng thời điểm với triều cường, khắp nơi tại tỉnh Cà Mau đều ngập. Người dân Cà Mau mong ngành chức năng sớm có giải pháp thoát cảnh cứ mưa là lại ngập.

Cà Mau ghi nhận trên 17.700 ca bệnh đau mắt đỏ

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Trong 5 ngày, tỉnh Cà Mau ghi nhận đến 8.800 trường hợp bệnh đau mắt đỏ. Nhiều học sinh bị đau mắt đỏ phải tạm nghỉ học ở nhà.

Bãi rác chắn cao tốc Cần Thơ – Cà Mau: Báo cáo về UBND TP trước ngày 4.10

Tạ Quang |

Cần Thơ – Ông Nguyễn Ngọc Hè – Phó Chủ tịch UBND TP có công văn giao quận Cái Răng chủ trì, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp xem xét kiến nghị của Ban Quản lý dự án (QLDA) Mỹ Thuận về việc di dời bãi rác cũ chắn cao tốc Cần Thơ - Cà Mau và phải báo cáo lại UBND TP trước ngày 4.10.

Sạt lở bờ biển dài hơn 100km, Cà Mau kêu gọi khẩn cấp xây dựng kè

Nhật Hồ |

Hơn 10 năm qua, biến đổi khí hậu làm nước biển dâng và các hình thái thời tiết cực đoan khác đã làm cho bờ biển từ đông sang tây của tỉnh Cà Mau bị sạt lở ngày càng nghiêm trọng.

Thiếu cát, cao tốc Cần Thơ - Cà Mau đang chậm tiến độ khoảng 3 tháng

Tạ Quang |

Cần Thơ - Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) cần phải rà soát cơ chế, thành lập Tổ công tác với sự tham gia của Bộ GTVT, Bộ Tài nguyên và Môi trường, phối hợp với các địa phương để giải quyết khó khăn trong quá trình triển khai dự án.

Du lịch Cà Mau đông khách 4 ngày nghỉ dù trời mưa

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Sở Văn hoá Thể thao Du lịch tỉnh Cà Mau cho biết, dù mưa lớn kéo dài từ những ngày đầu kỳ nghỉ lễ Quốc khánh đã ảnh hưởng đến các hoạt động du lịch, văn hoá, văn nghệ và thể thao trên địa bàn tỉnh, tuy vậy, lượt khách vẫn tăng 8% so với cùng kỳ năm 2022.

Cà Mau lập đề án khôi phục đất rừng ven biển

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Mục tiêu đến năm 2030, tổng diện tích đất lâm nghiệp 142.599 ha. Trong đó, đất rừng đặc dụng 20.291 ha, đất rừng phòng hộ 30.753 ha, đất rừng sản xuất 91.555 ha. Diện tích có rừng (đặc dụng, phòng hộ, sản xuất) đến năm 2030 đạt 96.000 ha.