Ứng dụng công nghệ 4.0 cho nghề nuôi tôm

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Từ việc cho ăn, kiểm tra nguồn nước, độ mặn, độ pH, thức ăn thừa… đều được số hóa. Kỹ thuật nuôi tôm hiện nay không thiếu, còn lại phụ thuộc vào giá vật tư đầu vào và giá sản phẩm thu được.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bạc Liêu, thời gian qua, tỉnh đã chủ động ban hành nhiều giải pháp, tổ chức trình diễn, giới thiệu, chuyển giao các ứng dụng khoa học kỹ thuật tiến bộ mới để người sản xuất được tiếp cận, ứng dụng, nhằm giảm giá thành, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả…

Giới thiệu công nghệ NaNo trong việc quản lý nước, ao lắng trong nuôi tôm. Ảnh: Nhật Hồ
Giới thiệu công nghệ Nano trong việc quản lý nước, ao lắng trong nuôi tôm. Ảnh: Nhật Hồ

Diễn đàn ứng dụng khoa học công nghệ trong nuôi tôm đã giới thiệu cho nông dân những mô hình mới ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến, hiện đại, nhất là giải quyết tốt bài toán về ô nhiễm môi trường trong nuôi tôm.

Điển hình như Công ty TNHH Trân An Phú đã giới thiệu cho nông dân trên 30 sản phẩm sinh học phục vụ cho nuôi tôm sạch gắn với mục tiêu sản xuất “lúa thơm, tôm sạch”. Hiện các sản phẩm này đã được nhiều người nuôi tôm miền Tây áp dụng trên đồng đất và mang lại kết quả đáng phấn khởi. Tôm nuôi áp dụng quy trình này đã tạo ra sản phẩm chất lượng, bán được giá cao hơn so với sản xuất truyền thống, do áp dụng quy trình sản xuất tôm sạch từ khâu cải tạo đến khâu nuôi và thu hoạch. Đặc biệt là góp phần bảo vệ môi trường cho phát triển bền vững…

Giới thiệu công nghệ xử lý nước bằng đèn đến với người nuôi tôm. Ảnh: Nhật Hồ
Giới thiệu công nghệ xử lý nước bằng đèn đến với người nuôi tôm. Ảnh: Nhật Hồ

Ngoài ra, còn có các quy trình và các mô hình nuôi tôm tiên tiến khác cũng được giới thiệu như: Ứng dụng công nghệ 4.0 trong giám sát môi trường nuôi tôm (Công ty Tepbac); Quản lý trại nuôi tôm bằng công nghệ thông minh (Công ty JaLa, indo); Công nghệ nuôi tôm tuần hoàn 100% nước thải và chất thải (Tập đoàn Haicorp)…

Với việc giới thiệu các mô hình, quy trình và sản phẩm nuôi tôm sạch, Diễn đàn tôm Việt năm 2022 thật sự trở thành “cầu nối” giữa các nhà khoa học, doanh nghiệp và nông dân. Qua đó, thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ vào nuôi tôm một cách hiệu quả.

Tỉnh Bạc Liêu là một trong 6 tỉnh trọng điểm nuôi tôm của cả nước với diện tích thả nuôi lên đến 136.000ha (chiếm hơn 50% diện tích tự nhiên toàn tỉnh).

Đến nay, tỉnh này đứng thứ 2 cả nước về diện tích, sản lượng với nhiều mô hình nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao hàng đầu quốc gia và là tỉnh nằm ở vị trí trung tâm của cụm sản xuất, chế biến, xuất khẩu, tiêu thụ tôm.

Toàn tỉnh có 23 doanh nghiệp, hợp tác xã và 650 hộ dân đầu tư nuôi tôm công nghệ cao trên diện tích hơn 3.900ha. Ngoài ra, với quy trình kỹ thuật nuôi tiên tiến, mô hình này đã nâng năng suất tôm tăng từ 10 - 15 lần so với mô hình nuôi truyền thống, góp phần đưa sản lượng và chất lượng tôm của tỉnh không ngừng tăng và dần khẳng định được thương hiệu...

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bạc Liêu, người nuôi tôm nếu muốn tìm hiểu, áp dụng các mô hình nói trên có thể liên hệ với cơ quan này để được hướng dẫn cụ thể.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Bạc Liêu: Nuôi tôm siêu thâm canh tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến môi trường

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Tại buổi lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới được tỉnh Bạc Liêu tổ chức sáng ngày 3.6, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu thẳng thắn nhìn nhận mô hình nuôi tôm siêu thâm canh tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây ảnh hưởng xấu đến môi trường sinh thái.

Bạc Liêu: Phát triển mạnh mô hình nuôi tôm siêu thâm canh

Văn Sĩ |

Bạc Liêu - Qua hơn 3 năm áp dụng, nuôi tôm siêu thâm canh được đánh giá là mô hình mang lại hiệu quả sản xuất và dự báo sẽ được mở rộng phát triển trong thời gian tới.

Cận cảnh mô hình nuôi tôm 4.0, bảo vệ môi trường của sinh viên Cần Thơ

BẠCH CÚC |

Cần Thơ - Một nhóm nghiên cứu của Trường Cao đẳng Cần Thơ đã sáng tạo nên mô hình với tên gọi "Hệ thống nuôi tôm thông minh bảo vệ môi trường sinh thái", mô hình đã ứng dụng công nghệ 4.0 kết hợp với quy trình kỹ thuật nuôi tôm tiên tiến và kinh nghiệm nuôi tôm truyền thống của hộ dân. Thông qua mô hình nhóm nghiên cứu mong muốn phát huy được mục tiêu kép: Vừa đáp ứng phòng chống dịch, vừa duy trì, ổn định nuôi trồng thủy sản.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Bạc Liêu: Nuôi tôm siêu thâm canh tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến môi trường

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Tại buổi lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới được tỉnh Bạc Liêu tổ chức sáng ngày 3.6, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu thẳng thắn nhìn nhận mô hình nuôi tôm siêu thâm canh tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây ảnh hưởng xấu đến môi trường sinh thái.

Bạc Liêu: Phát triển mạnh mô hình nuôi tôm siêu thâm canh

Văn Sĩ |

Bạc Liêu - Qua hơn 3 năm áp dụng, nuôi tôm siêu thâm canh được đánh giá là mô hình mang lại hiệu quả sản xuất và dự báo sẽ được mở rộng phát triển trong thời gian tới.

Cận cảnh mô hình nuôi tôm 4.0, bảo vệ môi trường của sinh viên Cần Thơ

BẠCH CÚC |

Cần Thơ - Một nhóm nghiên cứu của Trường Cao đẳng Cần Thơ đã sáng tạo nên mô hình với tên gọi "Hệ thống nuôi tôm thông minh bảo vệ môi trường sinh thái", mô hình đã ứng dụng công nghệ 4.0 kết hợp với quy trình kỹ thuật nuôi tôm tiên tiến và kinh nghiệm nuôi tôm truyền thống của hộ dân. Thông qua mô hình nhóm nghiên cứu mong muốn phát huy được mục tiêu kép: Vừa đáp ứng phòng chống dịch, vừa duy trì, ổn định nuôi trồng thủy sản.