Không để bất cứ sự cố giao thông nào ảnh hưởng đến thí sinh thi vào lớp 10

V.T - Quốc Toản |

Theo yêu cầu và chỉ đạo của Phòng cảnh sát giao thông (CSGT), tất cả các đội CSGT trên toàn địa bàn thành phố Hà Nội đều ứng trực với quân số cao nhất, tập trung phân luồng, đảm bảo tuyệt đối ATGT phục vụ kỳ thi.

Hôm nay (3.6) là ngày thi thứ 3 trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 đang diễn ra trên địa bàn thành phố Hà Nội. Do trùng với ngày đi làm đầu tuần nên mật độ giao thông tại nhiều tuyến đường tăng lên so với 2 ngày cuối tuần trước đó.

Theo ghi nhận của PV, tại nhiều điểm thi, điểm nút giao thông ùn tắc trên các tuyến đường đều được tăng cường cán bộ, chiến sĩ CSGT làm nhiệm vụ hướng dẫn, điều tiết giao thông, đảm bảo việc đi lại cho phụ huynh và thí sinh đưa con đi thi.

Theo Phòng CSGT TP.Hà Nội, trong những ngày thi, đơn vị cũng sẽ huy động nhiều tổ công tác thực hiện nhiệm vụ tuần tra trên tuyến để kịp thời phát hiện, giải quyết nhanh, hiệu quả sự cố nảy sinh về giao thông liên quan đến học sinh, người dân.

Lực lượng cán bộ chiến sỹ công an được tăng cường hướng dẫn giao thông. Ảnh Quốc Toản
Lực lượng cán bộ chiến sỹ công an được tăng cường hướng dẫn giao thông. Ảnh Quốc Toản

Một lãnh đạo Phòng CSGT Hà Nội cho biết: Áp lực về công tác đảm bảo TTATGT đối với kỳ thi lên lớp 10 hiện nay so với những kỳ thi như đại học ở các năm trước đó là không quá lớn, song không vì thế mà lực lượng CSGT nảy sinh tâm lý chủ quan.

Với tinh thần chủ động cũng như kế hoạch được xây dựng chi tiết, chặt chẽ, lực lượng CSGT Thủ đô sẽ đảm bảo tuyệt đối ATGT, phục vụ vào thành công của kỳ thi tuyển sinh lên lớp 10 của học sinh toàn thành phố…

“Để hỗ trợ hiệu quả cho lực lượng CSGT, chúng tôi cũng khuyến cáo trong hai ngày thi tới các thí sinh, người nhà thí sinh cần chủ động về thời gian đến địa điểm thi hơn so với hai ngày thi cuối tuần trước đó. Người dân tham gia giao thông cũng cần chấp hành nghiêm Luật Giao thông, các quy định về an toàn, cùng với CSGT tạo thuận lợi, hỗ trợ, giúp đỡ các thí sinh”- vị này nói.

Cũng theo đại diện Phòng CSGT, sau kỳ thi tuyển sinh lên lớp 10, ngoài các thí sinh chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc gia, gần như các học sinh trên toàn địa bàn thành phố sẽ bắt đầu vào kỳ nghỉ hè.

Trong khoảng thời gian này, việc đi lại, tham gia giao thông của học sinh, sinh viên cũng sẽ có nhiều vấn đề đáng lưu tâm, như tình trạng không đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên môtô, xe máy, xe máy điện; hay chở quá số người quy định, phóng nhanh, vượt ẩu. Tất cả những vi phạm này đều dẫn tới nguy cơ và hậu quả TNGT rất nặng nề.

Đáng nói, qua theo dõi thực tế những năm trước, số vụ TNGT liên quan đến học sinh ở các vùng ngoại thành trong thời điểm này lại diễn biến phức tạp hơn so với nội thành, còn số vi phạm về mũ bảo hiểm ở nội thành lại tăng cao so với học sinh ở ngoại thành. Tất cả những vi phạm này sẽ bị CSGT kiên quyết kiểm tra, xử lý nghiêm.

Theo kế hoạch, hết ngày 4.6 sẽ kết thúc kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT trên địa bàn thành phố Hà Nội.

V.T - Quốc Toản
TIN LIÊN QUAN

Những hình ảnh ấn tượng sau 2 ngày diễn ra kỳ thi vào lớp 10

Nhóm PV |

Sáng 3.6, hơn 85.000 thí sinh ở Hà Nội đã hoàn thành bài thi môn Ngoại ngữ và Lịch sử, kết thúc 4 môn thi bắt buộc trong kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập năm học 2019 - 2020. 

TPHCM: Muôn kiểu thất thần của phụ huynh lẫn thí sinh thi vào lớp 10

ANH NHÀN - MAI PHƯƠNG |

Các thí sinh bắt đầu cuộc đua khốc liệt vào trường công tại TPHCM. Kỳ thi năm nay sẽ diễn ra từ ngày 2 đến 3.6.

Thi vào lớp 10: Xúc động những khoảnh khắc cha mẹ tiếp lửa cho con

Nhóm Phóng viên |

Sáng nay (2.6), hơn 85.000 thí sinh bắt đầu cuộc đua thi vào lớp 10. Ngay từ sáng sớm tại các điểm thi, thí sinh và phụ huynh đã có mặt, nhiều em tranh thủ ôn bài trước khi vào thi. Các bậc phụ huynh luôn theo sát con em mình, truyền cho con những động lực đầy yêu thương trước kỳ thi quan trọng.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Những hình ảnh ấn tượng sau 2 ngày diễn ra kỳ thi vào lớp 10

Nhóm PV |

Sáng 3.6, hơn 85.000 thí sinh ở Hà Nội đã hoàn thành bài thi môn Ngoại ngữ và Lịch sử, kết thúc 4 môn thi bắt buộc trong kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập năm học 2019 - 2020. 

TPHCM: Muôn kiểu thất thần của phụ huynh lẫn thí sinh thi vào lớp 10

ANH NHÀN - MAI PHƯƠNG |

Các thí sinh bắt đầu cuộc đua khốc liệt vào trường công tại TPHCM. Kỳ thi năm nay sẽ diễn ra từ ngày 2 đến 3.6.

Thi vào lớp 10: Xúc động những khoảnh khắc cha mẹ tiếp lửa cho con

Nhóm Phóng viên |

Sáng nay (2.6), hơn 85.000 thí sinh bắt đầu cuộc đua thi vào lớp 10. Ngay từ sáng sớm tại các điểm thi, thí sinh và phụ huynh đã có mặt, nhiều em tranh thủ ôn bài trước khi vào thi. Các bậc phụ huynh luôn theo sát con em mình, truyền cho con những động lực đầy yêu thương trước kỳ thi quan trọng.