Không còn tàu thuyền tại khu vực nguy hiểm của bão số 2

Vũ Long |

Các địa phương từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa đã có phương án ứng phó với bão số 2, bảo vệ người và tài sản.

Các địa phương đã có phương án đảm bảo an toàn hồ, đập

Sáng 10.8.2022, tại cuộc họp ứng phó với bão số 2 (Bão MULAN), ông Nguyễn Văn Tiến - Phó Chánh Văn phòng Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai (PCTT) - cho biết: Do ảnh hưởng của bão số 2, ngày 10.8, ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hoá có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 20-50mm, có nơi trên 90mm; riêng khu vực Quảng Ninh, Hải Phòng phổ biến từ 50-100mm, có nơi trên 120mm.

Ngày 11.8, ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hoá có mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 70-120mm, có nơi trên 150mm; khu vực Nghệ An có lượng mưa phổ biến 30-60mm, có nơi trên 70mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Vị trí và hướng đi của bão số 2 MULAN. Nguồn: NCHMF
Vị trí và hướng đi của bão số 2 MULAN. Nguồn: NCHMF

Hiện tại, trên các tuyến đê biển, đê cửa sông từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh hiện có 34 trọng điểm, vị trí xung yếu (Quảng Ninh: 2; Hải Phòng: 14; Thái Bình: 9; Nam Định: 5; Ninh Bình: 2; Thanh Hóa: 2); 5 công trình đê, cống, kè biển, cửa sông đang thi công dở dang (Thái Bình: 1; Ninh Bình: 1; Thanh Hóa: 2; Nghệ An: 1). Các địa phương đã có giải pháp bảo đảm an toàn đối với hệ thống đê điều.

Đối với công tác đảm bảo an toàn hồ đập, hiện nay, các hồ chứa thuỷ điện ở khu vực Bắc Bộ mực nước ở mức cao, trong đó có 11 hồ chứa đang vận hành điều tiết qua tràn.

Về hồ chứa thủy lợi, hiện có tổng số 2.543 hồ; trung bình đạt từ 64%-97% dung tích thiết kế, một số tỉnh hồ chứa có mức cao như: Điện Biên: 92%, Tuyên Quang: 94%, Sơn La: 77%, Bắc Giang: 81%.

Đặc biệt, hiện có 329 hồ xung yếu (Hà Giang 11, Cao Bằng 6, Lai Châu 2, Điện Biên 3, Lào Cai 9, Yên Bái 9, Tuyên Quang 33, Bắc Kạn: 8, Thái Nguyên 22, Lạng Sơn 25, Quảng Ninh 11, Sơn La 34, Phú Thọ 39, Vĩnh Phúc 8, Bắc Giang 4, Hải Dương: 7, Hà Nội 14, Hòa Bình: 78, Ninh Bình 6). Ngoài ra, có 141 hồ đang thi công, gồm: Hà Giang: 14, Lào Cai: 11, Tuyên Quang: 4, Điện Biên: 5, Bắc Kạn: 5, Thái Nguyên: 16, Lạng Sơn: 11, Quảng Ninh: 5, Phú Thọ: 16, Hòa Bình: 29, Hà Nội: 11, Hải Dương: 11, Ninh Bình: 3. Các địa phương đã sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn hồ chứa và hạ du.

Hướng dẫn tàu thuyền trú bão, kịp thời cứu hộ, cứu nạn

Theo Báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự - Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn (Bộ đội Biên phòng), tính đến 6h30 ngày 10.8, để ứng phó với bão số 2, Bộ đội Biên phòng đã hướng dẫn: 52.249 tàu với 228.960 người chủ động di chuyển phòng tránh bão, trong đó: Hoạt động khu vực Bắc Biển Đông và Quần đảo Hoàng Sa là 181 tàu với 1.436 người; hoạt động tại khu vực khác: 6.431 tàu với 37.079 người; neo đậu tại các bến: 45.637 tàu với 190.445 người.

Các tàu đã nắm được thông tin về diễn biến bão và đã di chuyển thoát ra khỏi vùng nguy hiểm.

Về cứu hộ tàu thuyền, ngư dân trên biển, ngày 9.8 các lực lượng cứu nạn đã tiếp cận, lai dắt 3 tàu bị nạn về nơi an toàn: HT 20408 TS/05LĐ, QB 98215 TS/05LĐ, QB 98196 TS/02LĐ (tàu QB 98196 TS hiện đang trên đường lai dắt về Quy Nhơn, Bình Định).

Lực lượng cứu nạn đã cứu được 9 ngư dân của 2 tàu bị chìm là tàu QB 93206 TS với 8 lao động và tàu QB 98084 TS với 1 lao động.

Theo UBND tỉnh Quảng Ninh, để chủ động ứng phó bão số 2, tỉnh Quảng Ninh đã “cấm biển” từ 12h trưa nay (10.8).

Thông tin thiệt hại

Theo báo cáo nhanh ngày 9.8.2022 của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh Ninh Bình, Gia Lai, Bình Thuận, Bến Tre, tình hình thiệt hại do mưa kèm lốc, sét ngày 8.8 như sau:

Về người: 2 người chết (1 người tại Ninh Bình do sét đánh và 1 người tại Bến Tre do điện giật).

Về nhà: 2 nhà bị sập đổ (Bến Tre); 8 nhà bị tốc mái, hư hỏng (Bình Thuận 1, Bến Tre 7).

Về nông nghiệp, có 2.396ha lúa, hoa màu bị ngập, thiệt hại (Gia Lai: 1.396ha, Bến Tre: 1.000ha).

Thiệt hại khác: 5 trụ điện bị gãy đổ, 1 điểm trường bị tốc mái.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Ứng phó với bão số 2, Quảng Ninh cấm biển từ 12h ngày 10.8.2022

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Sáng nay (10.8), UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành Công điện khẩn số 02/CĐ-UBND về việc chủ động ứng phó bão số 2. Để chủ động ứng phó với cơn bão số 2, có tên quốc tế là MULAN, Quảng Ninh sẽ “cấm biển” từ 12h trưa nay.

Bão số 2 Mulan tăng cấp hướng vào Bắc Bộ, gây mưa lớn từ chiều tối nay

AN AN - MINH HÀ |

Tại cuộc họp chỉ đạo ứng phó với bão số 2 Mulan do Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai tổ chức sáng nay 10.8, ông Mai Văn Khiêm - Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã cung cấp thông tin diễn biến của cơn bão này.

Ứng phó với tình thế thời tiết do ảnh hưởng của bão số 2

QUANG MINH |

Để chủ động ứng phó với các tình thể thời tiết nguy hiểm do ảnh hưởng của bão, Công ty Thoát nước Hà Nội yêu cầu tổ chức trực ban 24/24, thường xuyên cập nhật, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Ứng phó với bão số 2, Quảng Ninh cấm biển từ 12h ngày 10.8.2022

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Sáng nay (10.8), UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành Công điện khẩn số 02/CĐ-UBND về việc chủ động ứng phó bão số 2. Để chủ động ứng phó với cơn bão số 2, có tên quốc tế là MULAN, Quảng Ninh sẽ “cấm biển” từ 12h trưa nay.

Bão số 2 Mulan tăng cấp hướng vào Bắc Bộ, gây mưa lớn từ chiều tối nay

AN AN - MINH HÀ |

Tại cuộc họp chỉ đạo ứng phó với bão số 2 Mulan do Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai tổ chức sáng nay 10.8, ông Mai Văn Khiêm - Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã cung cấp thông tin diễn biến của cơn bão này.

Ứng phó với tình thế thời tiết do ảnh hưởng của bão số 2

QUANG MINH |

Để chủ động ứng phó với các tình thể thời tiết nguy hiểm do ảnh hưởng của bão, Công ty Thoát nước Hà Nội yêu cầu tổ chức trực ban 24/24, thường xuyên cập nhật, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết.