Gói thầu tường rào phạm vi 5.000ha sân bay Long Thành (gói thầu 2.10) cũng đã hoàn thành công tác thẩm định hồ sơ thiết kế kỹ thuật.
Trước đó, tường rào trong phạm vi 1.810ha thuộc gói thầu 2.4 đã thi công hoàn tất 7.856/7.856m (đạt 100%), trên tổng số khoảng 30km của khu vực 5.000ha.
Vào tháng 12.2023, người dân phản ánh tình trạng một số đối tượng chiếm dụng phần đất đã được giải tỏa thuộc giai đoạn 2 dự án sân bay Long Thành để trồng khoai mì tại xã Bình Sơn, huyện Long Thành với diện tích gần 100ha.
Sau đó, UBND huyện Long Thành giao cơ quan công an và UBND xã Bình Sơn làm việc, lập biên bản xử lý vi phạm hành chính và yêu cầu các hộ dân trả lại hiện trạng đất ban đầu.
UBND tỉnh Đồng Nai từng kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận chủ trương để Tổng Công ty cảng hàng không Việt Nam (ACV) hoàn thành việc xây dựng hàng rào bảo vệ cho toàn bộ diện tích 5.000ha thuộc dự án sân bay Long Thành.
Giải pháp xây hàng rào bao quanh dự án sân bay Long Thành nhằm ngăn chặn tình trạng tái lấn chiếm sau khi đã giải phóng mặt bằng đất sạch.
Đến nay, trong phạm vi 5.000ha triển khai dự án sân bay Long Thành cả giai đoạn 1 và giai đoạn 2, tỉnh Đồng Nai đã thu hồi tổng diện tích gần 100%.