Khoác áo mới cho những điểm đen về rác ở TPHCM

Minh Tâm - Ngọc Ánh |

Nhiều người dân ở TPHCM không khỏi bất ngờ vì diện mạo khác lạ của những bãi đất trống, những điểm đen về rác thải nay lại khoác lên mình chiếc “áo” mới, khang trang, sạch đẹp và thân thiện với môi trường.

Từ bãi rác tự phát đến khu vui chơi thiếu nhi

Ông Đỗ Văn Ngọc - Trưởng Chi hội Cựu chiến binh ấp 18, xã Đa Phước (huyện Bình Chánh) tranh thủ chút thời gian buổi sáng để chăm sóc những bồn cây xanh ở ngay khu vui chơi thiếu nhi gần nhà. Gần 5 tháng nay, đây là công việc thường nhật của ông Ngọc kể từ khi khu vui chơi này được dựng lên. Trước đó, nơi đây từng là một bãi rác tự phát, khiến người dân ai nấy đi qua đều ngán ngẩm.

"Giờ thành chỗ vui chơi rồi, người dân có thêm địa điểm để sinh hoạt, giải trí vào mỗi cuối tuần. Cứ chiều cuối tuần là nơi đây lại tấp nập trẻ con trong xóm ra chơi, vui lắm", ông Ngọc nói.

Không chỉ mở rộng không gian xanh, khu vui chơi thiếu nhi tại ấp 18 còn thu hút sự chú ý với "Góc lịch sử". Ở đây, anh Nguyễn Thành Mộng - Trưởng ban Công tác Mặt trận ấp 18, đã tự tay xây dựng mô hình xe tăng 390 - chiếc xe tăng húc cổng Dinh Độc Lập vào ngày 30.4.1975; và tàu HQ-671, bảo vật quốc gia...

Theo lời anh Mộng, anh mất hơn một tháng để dựng xong "Góc lịch sử". Các mô hình đều tự tay anh làm nên không tốn chi phí nhân công, nguyên vật liệu cũng là từ sự đóng góp của cá nhân anh và người dân trong khu phố. "Chủ yếu giúp thiếu nhi ở địa phương vừa vui chơi, vừa có thể học lịch sử” - anh Mộng kể.

Được biết, do khu vực này nằm cạnh cống thoát nước nên qua nhiều năm đã trở thành bãi rác tự phát.

Ông Hà Kim Trọng - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đa Phước - cho biết, sau nhiều lần phát động dọn dẹp nhưng không mang lại hiệu quả lâu dài, lãnh đạo xã Đa Phước đã vận động mượn thêm một phần đất của người dân ở cạnh cống thoát nước để mở rộng xây sân chơi, tạo mảng xanh cho địa phương.

Tổng diện tích xây dựng khu vui chơi thiếu nhi ấp 18 khoảng 120m2, thời gian xây dựng khoảng 2 tháng. "Khu vui chơi sau khi hoàn thiện không chỉ giải quyết được vấn đề xả rác mà còn giúp cho đời sống sinh hoạt của người dân thông thoáng, dễ thở” - ông Trọng chia sẻ.

Người dân, UBMTTQ Việt Nam phường Tân Thuận Đông, Quận 7 cùng chung tay trồng cây tại công trình vườn cây thuốc đông y. Ảnh: Minh Tâm
Người dân, UBMTTQ Việt Nam phường Tân Thuận Đông, Quận 7 cùng chung tay trồng cây tại công trình vườn cây thuốc đông y. Ảnh: Minh Tâm

Tái hiện hình ảnh biển đảo giữa lòng thành phố

Bên cạnh khu vui chơi thiếu nhi ấp 18 (xã Đa Phước, huyện Bình Chánh), công trình vườn Trường Sa (Phường 14, Quận 10) cũng đã được xây dựng nhằm chỉnh trang khu phố, giáo dục cho người dân về chủ quyền biển đảo. Đây cũng là công trình đạt giải nhất Hội thi Xây dựng công trình sạch - xanh - thân thiện môi trường dựa vào cộng đồng dân cư năm 2024, do Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM phối hợp với UBND TPHCM phát động.

Chị Nguyễn Thị Kiều Oanh (ngụ Phường 14) cho hay, nơi này trước đây thường xuyên xảy ra tình trạng nước tù đọng, nhiều muỗi và bốc mùi hôi thối. "Từ khi có công trình biển đảo cũng với bồn hoa được trang trí xung quanh, nơi này như được lột xác, trông rất sạch đẹp, khang trang", chị Oanh nói.

Theo bà Lê Thị Ngọc Hiền, Bí thư Đảng ủy Phường 14, công trình vườn Trường Sa có ý nghĩa thiết thực, vừa tạo mảng xanh, xóa điểm đen về rác thải, đồng thời giáo dục lịch sử về chủ quyền Tổ quốc. "Vì nằm cạnh trường tiểu học nên các em thiếu nhi hay ra đây tham quan và chụp hình, qua đó cũng hiểu hơn về biển đảo, về Trường Sa”, bà Hiền chia sẻ.

Nhằm thực Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TPHCM (nhiệm kỳ 2019 - 2024), Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đã phối hợp với UBND TPHCM, các sở ngành và các tổ chức chính trị - xã hội xây dựng thành công hơn 1.700 khu dân cư sạch, xanh và thân thiện môi trường. Trong đó, có nhiều công trình xanh không chỉ góp phần tạo mảng xanh, thay đổi diện mạo ở khu dân cư, mà còn giúp giáo dục lịch sử, tuyên truyền chủ quyền biển đảo cho người dân.

Minh Tâm - Ngọc Ánh
TIN LIÊN QUAN

Vành đai 2,5 qua Cầu Giấy ngổn ngang mặt bằng, ngập rác

NGỌC THÙY |

Sau gần 10 năm triển khai, đến nay, dự án Vành đai 2,5 đoạn qua Cầu Giấy vẫn vướng mặt bằng và ngập ngụa rác thải khiến người dân bức xúc.

Hải Phòng chỉ có 2 đơn vị đủ năng lực xử lý rác hữu cơ

Hoàng Khôi |

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng vừa chỉ đạo các đơn vị tiếp tục đầu tư, cải tạo, nâng cấp để thực hiện tốt việc thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải.

Rác thải đổ trộm dưới biển cấm, nguy cơ lây nhiễm bệnh dịch

Cao Thơm - Đinh Hiệp |

Tại nhiều tuyến đường ở quận Hoàng Mai, Hà Nội, tình trạng đổ trộm rác thải ven đường đang trở nên phức tạp, dù đã có rất nhiều biển cấm.

Bác sĩ Bạch Mai vào Đắk Lắk không có chương trình báo trước

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Các bác sĩ từ Hà Nội vào tỉnh Đắk Lắk tiến hành thủ thuật không có chương trình báo trước với lãnh đạo Bệnh viện Đại học Y dược Buôn Ma Thuột.

Cảnh hoang tàn của loạt nhà máy khoáng sản Tây Giang

Tân Văn |

Được thành lập năm 2010, Công ty cổ phần Tập đoàn Công nghiệp Tây Giang đã mở rộng 18 công ty con, nhà máy ở khắp các địa phương.

Ấn tượng trên tuyến tàu metro Nhổn - ga Hà Nội giờ cao điểm

Tô Thế |

Hà Nội - Giờ cao điểm sáng trên tàu metro Nhổn - ga Hà Nội, hành khách đứng ngồi kín chỗ, tín hiệu đáng mừng cho giao thông Thủ đô.

Nghị sĩ Đức yêu cầu Ukraina bồi thường vụ Nord Stream

Khánh Minh |

Truyền thông Mỹ đưa tin, Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky ban đầu đã chấp thuận kế hoạch vụ phá hoại Nord Stream.

Cận cảnh sườn đồi bị sạt lở khiến dân bất an

Đinh Đại |

Lào Cai - Khu vực chân núi Dìn Phàng thuộc thị trấn Si Ma Cai xuất hiện nhiều vết nứt, sụt lún với cung trượt dài khoảng 200m khiến người dân lo lắng sạt lở.

Vành đai 2,5 qua Cầu Giấy ngổn ngang mặt bằng, ngập rác

NGỌC THÙY |

Sau gần 10 năm triển khai, đến nay, dự án Vành đai 2,5 đoạn qua Cầu Giấy vẫn vướng mặt bằng và ngập ngụa rác thải khiến người dân bức xúc.

Hải Phòng chỉ có 2 đơn vị đủ năng lực xử lý rác hữu cơ

Hoàng Khôi |

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng vừa chỉ đạo các đơn vị tiếp tục đầu tư, cải tạo, nâng cấp để thực hiện tốt việc thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải.

Rác thải đổ trộm dưới biển cấm, nguy cơ lây nhiễm bệnh dịch

Cao Thơm - Đinh Hiệp |

Tại nhiều tuyến đường ở quận Hoàng Mai, Hà Nội, tình trạng đổ trộm rác thải ven đường đang trở nên phức tạp, dù đã có rất nhiều biển cấm.