Khánh thành tuyến cao tốc rút ngắn 1/3 thời gian từ Tuyên Quang đi Hà Nội

Nguyễn Tùng |

Sáng 24.12, cùng với các dự án mở rộng sân bay Điện Biên, cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ, cầu Mỹ Thuận 2, tuyến cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ đã chính thức khánh thành sau gần 3 năm thi công.

Lễ khánh thành các dự án được tổ chức trực tuyến tại 4 điểm cầu Điện Biên, Vĩnh Long, Tiền Giang và Tuyên Quang. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự và chủ trì buổi lễ tại điểm cầu Điện Biên.

Tham dự lễ khánh thành tại điểm cầu Tuyên Quang có ông Đỗ Văn Chiến - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam cùng lãnh đạo một số Bộ ngành Trung ương và lãnh đạo một số địa phương.

Dự án cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ khởi công tháng 2.2021, dài 40,2 km, đoạn qua Tuyên Quang dài 11,63 km, qua Phú Thọ khoảng 28,57 km. Theo chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính, tuyến cao tốc này được điều chỉnh, bổ sung hơn 500 tỉ đồng (nâng tổng mức đầu tư hơn 3.700 tỉ đồng) hoàn thiện 4 làn xe ngay trong năm 2023 thay vì đợi đến sau 2025.

Đây là tuyến cao tốc hạn chế 4 làn xe, chưa được đầu tư làn dừng khẩn cấp với vận tốc tối đa cho phép 90km/h. Toàn tuyến có 3 nút giao với QL2D, QL70, Tỉnh lộ 314B (Phú Thọ).

Điểm đầu của tuyến cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ tại thôn 8 xã Lưỡng Vượng (TP Tuyên Quang) và điểm cuối giao cắt với đường Hồ Chí Minh (tại Thị xã Phú Thọ) và cách nút giao IC9 cao tốc Nội Bài - Lào Cai hơn 2km.

Đây cũng là tuyến cao tốc nghìn tỉ đầu tiên đến tỉnh Tuyên Quang, giúp rút ngắn 1/3 thời gian di chuyển từ TP Tuyên Quang đi Thủ đô Hà Nội, tạo động lực mới cho phát triển kinh tế xã hội của các tỉnh miền núi phía Bắc.

Cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ dài 40,2km, giúp rút ngắn 1/3 thời gian di chuyển từ TP Tuyên Quang đi Hà Nội. Ảnh: Nguyễn Tùng.
Cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ dài 40,2km, giúp rút ngắn 1/3 thời gian di chuyển từ TP Tuyên Quang đi Hà Nội. Ảnh: Nguyễn Tùng.

Bà Nguyễn Thị Nhật - thôn 6 xã Vân Du, Đoan Hùng (Phú Thọ) cho biết: “Một phần đồi chè nhà tôi hiện đang là con đường cao tốc này, hơn 2 năm qua từng ngày được chứng kiến công tác thi công ngày đêm để hoàn thành con đường mình cũng thấy vui, phấn khởi. Bây giờ từ nhà đi khám chữa bệnh hay công việc ở Việt Trì, ở Hà Nội cũng nhanh hơn rất nhiều”.

Ông Nguyễn Đức Thành - thôn 8 xã Lưỡng Vượng (TP Tuyên Quang), phấn khởi lắm khi nhìn thấy con đường cao tốc to đẹp đã hoàn thành. Niềm mong mỏi có một con đường cao tốc dẫn về Tuyên Quang của người dân bao nhiêu năm nay đã trở thành hiện thực.

“Nhà tôi có đất thuộc diện giải phóng mặt bằng để làm cao tốc, khi có chủ trương là tôi đồng ý ngay. Gia đình còn chủ động tháo dỡ bàn giao mặt bằng sớm cho đơn vị thi công, bởi nhanh ngày nào sớm có đường ngày đó”, ông Thành chia sẻ.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang cho biết, với Tuyên Quang và các địa phương trong vùng, tuyến cao tốc này có ý nghĩa hết sức quan trọng. Giảm chi phí và thời gian đi lại và tăng lợi thế cạnh tranh của vùng, nông sản tươi ngon từ Tuyên Quang và các khu vực lân cận chỉ sau 2 tiếng đồng hồ đã có mặt ở các siêu thị Hà Nội.

"Chúng tôi cũng đã chuẩn bị trên 1.000 ha đất để thành lập các khu công nghiệp, đồng thời kết nối tuyến cao tốc này với các tuyến đường khác để phát huy hiệu quả của cao tốc", ông Sơn thông tin.

Sau khi đưa vào chính thức khai thác cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ sẽ không thu phí và đến thời điểm hiện tại cũng chưa có hướng dẫn về việc thu phí đối với tuyến cao tốc này.

Nguyễn Tùng
TIN LIÊN QUAN

Chính thức khánh thành sân bay Điện Biên mở rộng

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Sau 22 tháng triển khai xây dựng, dự án mở rộng Cảng hàng không Điện Biên đã chính thức hoàn thành với đường cất hạ cánh được xoay trục xây mới, sân đậu tàu bay mới, hệ thống đèn tiếp cận CAT I...

Tuyến cao tốc nghìn tỉ đi Tuyên Quang trước ngày khánh thành

Nguyễn Tùng |

Ngày mai (24.12) sẽ chính thức khánh thành cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ, đây cũng là tuyến cao tốc nghìn tỉ đầu tiên kết nối với Tuyên Quang giúp rút ngắn 1/3 thời gian di chuyển đi Hà Nội.

Bên trong công trường thi công cầu Mỹ Thuận 2 trước ngày khánh thành

Thành Nhân - Hoàng Lộc |

Những ngày này không khí tại công trường thi cầu cầu Mỹ Thuận 2 vô cùng sôi động. Mỗi người một việc thực hiện công việc song song với nhau để đưa dự án cầu Mỹ Thuận 2 kịp khánh thành trong năm 2023 theo đúng kế hoạch đề ra.

Cận cảnh cổng chào 40 tỉ đồng của Bình Dương trước thềm năm mới

ĐÌNH TRỌNG |

Cổng chào Bình Dương (trên Quốc lộ 13 tại cửa ngõ ra vào giáp với TPHCM) được đầu tư xây dựng 40 tỉ đồng từ năm 2010, sau đó duy tu nhiều lần vào các dịp cuối năm. Đến nay, chỉ còn ít ngày nữa là hết năm 2023, nhưng khu vực cổng chào đã cũ vẫn chưa được trang trí chào mừng năm mới.

Chứng khoán có thể kết năm 2023 bằng tuần tăng điểm kéo dài

Anh Kiệt |

Thị trường chứng khoán có thể hướng tới vùng cản gần nhất quanh 1.130 điểm để khép lại năm 2023.

Sự nghiệp đạo diễn Biệt động Sài Gòn - người làm nên tên tuổi Thương Tín

ĐÔNG DU |

Đạo diễn Long Vân là người cầm trịch bộ phim Biệt động Sài Gòn - tác phẩm đưa Thương Tín trở thành một trong những tài tử được săn đón thời điểm đó.

Thanh Hoá thanh tra tham nhũng, tiêu cực hàng trăm doanh nghiệp

Lâm Du |

Hàng trăm doanh nghiệp lớn trên địa bàn Thanh Hoá sẽ vào “tầm ngắm” thanh tra về tham nhũng, tiêu cực, nghĩa vụ thuế đối với ngân sách Nhà nước trong năm 2024.

Cựu Thứ trưởng Tô Anh Dũng ra toà phúc thẩm vụ chuyến bay giải cứu

Việt Dũng |

Hôm nay (25.12), 21 người kháng cáo ở vụ chuyến bay giải cứu, trong đó có cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng, cựu điều tra viên Hoàng Văn Hưng.

Chính thức khánh thành sân bay Điện Biên mở rộng

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Sau 22 tháng triển khai xây dựng, dự án mở rộng Cảng hàng không Điện Biên đã chính thức hoàn thành với đường cất hạ cánh được xoay trục xây mới, sân đậu tàu bay mới, hệ thống đèn tiếp cận CAT I...

Tuyến cao tốc nghìn tỉ đi Tuyên Quang trước ngày khánh thành

Nguyễn Tùng |

Ngày mai (24.12) sẽ chính thức khánh thành cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ, đây cũng là tuyến cao tốc nghìn tỉ đầu tiên kết nối với Tuyên Quang giúp rút ngắn 1/3 thời gian di chuyển đi Hà Nội.

Bên trong công trường thi công cầu Mỹ Thuận 2 trước ngày khánh thành

Thành Nhân - Hoàng Lộc |

Những ngày này không khí tại công trường thi cầu cầu Mỹ Thuận 2 vô cùng sôi động. Mỗi người một việc thực hiện công việc song song với nhau để đưa dự án cầu Mỹ Thuận 2 kịp khánh thành trong năm 2023 theo đúng kế hoạch đề ra.