Chính thức khánh thành sân bay Điện Biên mở rộng

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Sau 22 tháng triển khai xây dựng, dự án mở rộng Cảng hàng không Điện Biên đã chính thức hoàn thành với đường cất hạ cánh được xoay trục xây mới, sân đậu tàu bay mới, hệ thống đèn tiếp cận CAT I...

Ngày 24.12.2023, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) và UBND tỉnh Điện Biên tổ chức lễ khánh thành Dự án đầu tư xây dựng mở rộng Cảng hàng không Điện Biên do Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) làm chủ đầu tư.

Buổi lễ có sự tham gia của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và kết nối trực tuyến với 3 điểm cầu khánh thành 3 dự án giao thông lớn khác gồm Dự án cầu Mỹ Thuận 2 (Tiền Giang), Dự án đường cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ (địa bàn tỉnh Vĩnh Long), Dự án cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ (địa bàn tỉnh Tuyên Quang).

Không gian phía trước là sảnh khách đến và khách đi với kích thước 57,6m x 11,1m và thông 2 tầng. Ảnh Văn Đức Thành
Không gian phía trước là sảnh khách đến và khách đi với kích thước 57,6m x 11,1m và thông 2 tầng. Ảnh Văn Đức Thành

Đến nay, sau khi hoàn thành đầu tư xây dựng mở rộng Cảng hàng không Điện Biên với đường cất hạ cánh được xoay trục xây mới có chiều dài 2,4km, rộng 45m, sân quay 2 đầu, sân đậu tàu bay mới với 4 vị trí, đồng bộ kết cấu bê tông xi măng; xây dựng hệ thống đèn tiếp cận CAT I... đảm bảo tiếp thu các loại tàu bay thế hệ mới A320, A321 hoặc tương đương.

Nhà ga hành khách được mở rộng nâng công suất thiết kế từ 300 nghìn lên 500 nghìn khách/năm đã nâng cao được năng lực khai thác, tạo điều kiện kết nối hiệu quả Điện Biên với các vùng kinh tế khác trên cả nước bằng tàu bay phản lực hiện đại và cũng là tiền đề cho các đường bay quốc tế trong tương lai; góp phần tạo động lực phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội đồng thời đảm bảo an ninh - quốc phòng của khu vực Tây Bắc của Tổ quốc.

Khu vực dành cho khách làm thủ tục check-in điện tử.
Khu vực dành cho khách làm thủ tục check-in điện tử.

Nhà ga hành khách của Cảng hàng không Điện Biên được thiết kế gồm 02 tầng với đường nét kiến trúc hiện đại, hài hòa. Trong đó, tầng 1 bao gồm: Khu vực mái sảnh, khu vực hành khách đi và khu vực hành khách đến; Tầng 2 là khu vực phòng chờ, phòng khách hạng thương gia, khu vực dịch vụ thương mại và các khu vực phụ trợ phục vụ khai thác.

Tại đây, ACV đã ứng dụng chuyển đổi số, nâng cấp hạ tầng số, nền tảng số để chuẩn hoá các quy trình nghiệp vụ tại Nhà ga hành khách của Cảng hàng không Điện Biên như: Hệ thống cơ sở dữ liệu hoạt động sân bay (AODB); Hệ thống hỗ trợ giúp hành khách tự làm thủ tục hàng không (Self Check-in Kiosk); Hệ thống phát thanh tự động ứng dụng AI để phát thanh tìm theo tên hành khách;...

Dự án đầu tư xây dựng mở rộng Cảng hàng không Điện Biên được vinh dự là công trình chào mừng Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ; chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống ngành GTVT.

VĂN THÀNH CHƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Cận cảnh máy bay cỡ lớn Airbus A321 hạ cánh xuống sân bay Điện Biên

Hiếu Anh |

Trước đây, sân bay Điện Biên chỉ đón được máy bay cỡ nhỏ như ATR-72 (khoảng 70 người). Sau khi sửa chữa, sân bay đón được tàu bay Airbus A321 cỡ lớn khoảng 200 người.

Bộ trưởng đi chuyến bay thương mại đầu tiên sau khi sân bay Điện Biên nâng cấp

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Sáng nay (2.12), Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng đã đi chuyến bay thương mại đầu tiên đến Điện Biên sau khi sân bay Điện Biên mở cửa trở lại.

Sân bay Điện Biên và những dấu mốc lịch sử trước ngày mở cửa trở lại

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Vốn được thừa kế từ sân bay dã chiến của quân đội Pháp, sau rất nhiều lần sửa chữa, nâng cấp, đến nay Sân bay Điện Biên đã trở thành sân bay hiện đại, đáp ứng khai thác máy bay cỡ lớn như Airbus A320, A321...

Sài Gòn trở lạnh, người dân quàng khăn, mặc áo ấm đi làm

Nguyên Chân - Thanh Vũ |

TPHCM - Nhiệt độ thời điểm sáng sớm ở TPHCM xuống mức thấp, tạo cảm giác se lạnh. Người dân thành phố ra đường vào thời điểm này phải sử dụng khăn quàng, mặc thêm áo khoác để giữ ấm cho cơ thể.

Nhìn lại 10 năm đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

Tường Vân |

Sau 10 năm triển khai Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục (Nghị quyết 29), sự nghiệp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đạt nhiều kết quả quan trọng, chuyển biến mạnh mẽ cả về chất lượng, hiệu quả. Tuy nhiên, ngoài những kết quả đã đạt được, vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế cần khắc phục.

Thị trường bất động sản chưa hoàn toàn hồi phục, gánh nặng trái phiếu còn lớn

Bảo Chương |

Áp lực đáo hạn trái phiếu bất động sản năm 2024 là khá lớn, trong khi năng lực tài chính của các doanh nghiệp tổ chức phát hành còn yếu, dự đoán các chủ đầu tư bất động sản sẽ gặp khó trong việc thực hiện các nghĩa vụ nợ nếu không có sự hỗ trợ.

Chỉ 1,3% số người bị lừa đảo ở Việt Nam lấy lại được số tiền đã mất

Khánh An |

Theo báo cáo của Liên minh chống lừa đảo toàn cầu (GASA) và Gogolook, tại Việt Nam, hơn 25% dân số đã gặp phải các vụ lừa đảo trên mạng xã hội. Các nền tảng đang bị đối tượng xấu lợi dụng để thực hiện các hành vi lừa đảo bao gồm email, mạng xã hội, SMS, ứng dụng nhắn tin tức thời, diễn đàn... Trong đó, chỉ 1,3% số người bị lừa đảo lấy lại được số tiền đã mất.

Không khí lạnh kéo dài hàng chục ngày, liên tục vượt kỷ lục

Anh Vũ |

Đợt không khí lạnh đang bao trùm đất nước Trung Quốc và gây ảnh hưởng tới Việt Nam đã liên tiếp xác lập những kỷ lục mới.

Cận cảnh máy bay cỡ lớn Airbus A321 hạ cánh xuống sân bay Điện Biên

Hiếu Anh |

Trước đây, sân bay Điện Biên chỉ đón được máy bay cỡ nhỏ như ATR-72 (khoảng 70 người). Sau khi sửa chữa, sân bay đón được tàu bay Airbus A321 cỡ lớn khoảng 200 người.

Bộ trưởng đi chuyến bay thương mại đầu tiên sau khi sân bay Điện Biên nâng cấp

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Sáng nay (2.12), Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng đã đi chuyến bay thương mại đầu tiên đến Điện Biên sau khi sân bay Điện Biên mở cửa trở lại.

Sân bay Điện Biên và những dấu mốc lịch sử trước ngày mở cửa trở lại

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Vốn được thừa kế từ sân bay dã chiến của quân đội Pháp, sau rất nhiều lần sửa chữa, nâng cấp, đến nay Sân bay Điện Biên đã trở thành sân bay hiện đại, đáp ứng khai thác máy bay cỡ lớn như Airbus A320, A321...