Khánh thành 3 nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh lũ

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Ngày 22.4, tại tỉnh Hà Tĩnh, BIDV Việt Nam và đối tác chiến lược Hana Bank (Hàn Quốc) cùng chính quyền địa phương tổ chức lễ khánh thành 3 nhà Văn hóa cộng đồng kết hợp tránh lũ ở thôn Yên Mỹ xã Liên Minh (huyện Đức Thọ), thôn Bình Minh xã Cẩm Bình và thôn Ngụ Phúc, xã Cẩm Vịnh (huyện Cẩm Xuyên).

Các ngôi nhà Văn hóa cộng đồng kết hợp tránh lũ được BIDV Việt Nam và Hana Bank tài trợ với mức 2,5 - 2,6 tỉ đồng/nhà. Mỗi nhà được xây dựng 2 tầng với diện tích sàn 500 m2 có sức chứa khoảng 150 người.

Trong điều kiện bình thường, các nhà Văn hóa cộng đồng này phục vụ hoạt động hội họp, văn hóa, thể dục, thể thao.... Khi có thiên tai, bão lũ, tầng một sẽ là nơi trú cho vật nuôi, tầng hai dùng làm nơi tránh trú đảm bảo an toàn cho người dân.

Từ sự kêu gọi, vận động của tỉnh Hà Tĩnh, BIDV Việt Nam và Hana Bank đã tài trợ xây dựng 4 nhà cộng đồng kết hợp tránh lũ, giá trị hơn 10 tỉ đồng. Trong đó, ngoài 3 nhà khánh thành dịp này thì trước đó, năm 2022 đã khánh thành 1 nhà tại thôn Trung Thành, xã Cẩm Duệ, huyện Cẩm Xuyên.

Bà con nhân dân xã Liên Minh phấn khởi dự lễ khánh thành. Ảnh: Trần Tuấn.
Bà con nhân dân xã Liên Minh phấn khởi dự lễ khánh thành. Ảnh: Trần Tuấn.

Dự lễ khánh thành, bà con nhân dân địa phương rất phấn khởi vì có nơi sinh hoạt cộng đồng, vui chơi thể thao, văn nghệ cộng đồng ngày bình thường, khi mưa lũ, bão tố đến có nơi tránh trú kiên cố, an toàn.

Phát biểu tại lễ khánh thành, ông Hoàng Trung Dũng - Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh cho hay, Hà Tĩnh là địa phương thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai, bão lũ. Mùa mưa lũ đến nhiều địa phương trũng thấp bị ngập lụt sâu, thiệt hại nặng nề về kinh tế và nguy cơ nguy hiểm đến tính mạng người dân.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng phát biểu tại lễ khánh thành Nhà văn hóa thôn Yên Mỹ xã Liên Minh. Ảnh: Trần Tuấn.
Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng phát biểu tại lễ khánh thành Nhà văn hóa thôn Yên Mỹ xã Liên Minh. Ảnh: Trần Tuấn.

Thấu hiểu điều đó nhưng trong điều kiện ngân sách địa phương còn khó khăn nên từ sau trận lũ lụt lịch sử năm 2020, tỉnh Hà Tĩnh đã kêu gọi, vận động từ nguồn xã hội hóa để tài trợ xây dựng nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh lũ.

Đến nay, toàn tỉnh Hà Tĩnh đã xây dựng được 58 nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh trú bão lũ. Đồng thời, xây dựng 4.000 nhà ở kiên cố tránh lũ cho người dân. Chương trình tiếp tục nhận được sự hưởng ứng tích cực của nhiều đơn vị, doanh nghiệp nên dự kiến đến cuối năm 2023 toàn tỉnh sẽ có 5.000 nhà ở kiên cố cho người dân.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã gửi lời cảm ơn đến BIDV Việt Nam khi ngân hàng này đã đồng hành rất nhiều hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh thời gian qua. Trong đó, riêng 5 năm gần đây, BIDV Việt Nam đã hỗ trợ gần 100 tỉ đồng cho công tác an sinh xã hội tại Hà Tĩnh.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh tặng tranh Bác Hồ cho thôn Yên Mỹ xã Liên Minh. Ảnh: Trần Tuấn.
Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh tặng tranh Bác Hồ cho thôn Yên Mỹ xã Liên Minh. Ảnh: Trần Tuấn.

Tại chương trình, Công đoàn BIDV đã trao tặng cho thư viện của nhà văn hóa cộng đồng thôn Yên Mỹ món quà trị giá 50 triệu đồng. Chi nhánh BIDV Hà Tĩnh tặng 30 suất quà trị giá 30 triệu đồng cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Đức Thọ và huyện Cẩm Xuyên.

Theo lãnh đạo BIDV Việt Nam, dự kiến trước mùa mưa lũ năm 2023, BIDV Việt Nam và Hana Bank sẽ hoàn thành tài trợ xây dựng tổng cộng chuỗi 21 nhà cộng đồng tránh lũ.

Trong đó, BIDV tài trợ tổng cộng 13 nhà, Hana Bank tài trợ 8 nhà tại các tỉnh: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Đắk Nông đầu tư khu tái định cư giúp người dân tránh lũ

Phan Tuấn |

Xã Buôn Chóah, huyện Krông Nô (Đắk Nông) nằm ở vùng rốn hàng năm thường gánh chịu nhiều hậu quả nặng nề do mưa bão. Để bảo đảm an toàn cho tính mạng, tài sản của người dân, chính quyền địa phương đang triển khai đầu tư Dự án bố trí dân cư cho người dân nơi đây.

Xây tặng nhà tránh lũ cho người dân ở vùng rốn lũ tỉnh Quảng Trị

HƯNG THƠ |

Địa điểm được chọn khởi công xây nhà tránh lũ ở xã Hải Hưng của huyện Hải Lăng. Đây là vùng rốn lũ của tỉnh Quảng Trị, cứ vào mùa mưa, nơi này hay bị ngập.

BIDV khởi công nhà cộng đồng tránh lũ và tặng quà Tết đồng bào nghèo

Kiều Oanh |

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) tổ chức khởi công Nhà cộng đồng tránh lũ tại xã Hải Hưng, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị và trao tặng 400 phần quà tết cho đồng bào nghèo tại huyện Hải Lăng.

Lâm Đồng khẳng định Samten Hills Đà Lạt không được phép sinh hoạt tôn giáo

Hữu Long |

Lâm Đồng - Xung quanh dự án Samten Hills Đà Lạt hiện còn nhiều tranh cãi về việc đây có phải là "chùa Ấn Độ", "chùa Tây Tạng" hay không. Riêng cơ quan quản lý nhà nước thì khẳng định nơi này chỉ là điểm du lịch tâm linh, không được phép sinh hoạt tôn giáo.

Kiểm điểm 9 cựu lãnh đạo tỉnh Đồng Nai: Nhiều sai phạm về đất đai, đấu thầu

HÀ ANH CHIẾN |

Kết luận số 1739/KL-TTCP ngày 30.9.2021 của Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra hàng loạt sai phạm của 9 cựu lãnh đạo tỉnh Đồng Nai qua các thời kì, từ năm 2009 – 2018 liên quan đến việc giao đất cho các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế không đúng quy định…

Vỡ mộng đầu cơ đất nông nghiệp ở Tây Nguyên

Nguyên Đức - Long Du |

Quãng thời gian sốt đất ở khắp các địa phương trong vùng Tây Nguyên đã qua. Thực tế, không ít nhà đầu tư, người dân đã ôm "trái đắng" khi trót đầu tư vào đất nông nghiệp, chuyển đổi mục đích sử dụng đất tràn lan nhằm phân lô bán nền...

TNG Holdings: Tài sản chủ yếu đầu tư tài chính, khả năng trả nợ yếu

Quang Dân |

Tại thời điểm cuối năm 2022, tổng tài sản TNG Holdings Việt Nam là khoảng 2.135 tỉ đồng. Trong đó, 68% tài sản của TNG Holdings Việt Nam chủ yếu được dùng đầu tư tài chính dài hạn với 1.443 tỉ đồng.

Hà Nội: 22 trường chưa đủ điều kiện tuyển sinh lớp 10

Vân Trang |

22 trường THPT, cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố Hà Nội chưa đủ điều kiện tuyển sinh lớp 10 năm học 2023 - 2024.

Đắk Nông đầu tư khu tái định cư giúp người dân tránh lũ

Phan Tuấn |

Xã Buôn Chóah, huyện Krông Nô (Đắk Nông) nằm ở vùng rốn hàng năm thường gánh chịu nhiều hậu quả nặng nề do mưa bão. Để bảo đảm an toàn cho tính mạng, tài sản của người dân, chính quyền địa phương đang triển khai đầu tư Dự án bố trí dân cư cho người dân nơi đây.

Xây tặng nhà tránh lũ cho người dân ở vùng rốn lũ tỉnh Quảng Trị

HƯNG THƠ |

Địa điểm được chọn khởi công xây nhà tránh lũ ở xã Hải Hưng của huyện Hải Lăng. Đây là vùng rốn lũ của tỉnh Quảng Trị, cứ vào mùa mưa, nơi này hay bị ngập.

BIDV khởi công nhà cộng đồng tránh lũ và tặng quà Tết đồng bào nghèo

Kiều Oanh |

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) tổ chức khởi công Nhà cộng đồng tránh lũ tại xã Hải Hưng, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị và trao tặng 400 phần quà tết cho đồng bào nghèo tại huyện Hải Lăng.