Khánh Hòa sẵn sàng đón 1.220 công dân về nước cách ly

Lưu Hoàng |

Khánh Hòa chuẩn bị cơ sở, sẵn sàng tiếp nhận, cách ly y tế khoảng 1.220 công dân về nước qua Cảng Hàng không quốc tế Cam Ranh.

Đó là kế hoạch vừa được UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành. Theo đó, 1.220 công dân này nếu về nước, sẽ được đón, cách ly ở 6 khu vực của quân đội, gồm: Trường Quân sự địa phương; Thao trường huấn luyện Ban Chỉ huy Quân sự TP. Nha Trang; Trung tâm Giáo dục quốc phòng - an ninh thuộc Trường Đại học Thông tin liên lạc; khu vực cách ly tại Trung đoàn BB 803 và Trung đoàn BB 210 thuộc Sư đoàn BB 305; Trung tâm Huấn luyện Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; khu vực cách ly tại Tiểu đoàn 87 thuộc Sư đoàn PK 377.

Các cơ quan, đơn vị liên quan hoàn thành mọi công tác chuẩn bị sẵn sàng tiếp nhận công dân về nước trước ngày 17.4.2020; thời gian tiếp nhận cách ly ngay khi công dân trở về qua Cảng Hàng không quốc tế Cam Ranh hoặc đường bộ, đường biển, cảng biển trên địa bàn tỉnh.

Đón 1.220 công dân theo kế hoạch trên, UBND tỉnh Khánh Hòa đặt ra yêu cầu không để dịch bệnh COVID-19 lây lan trong cộng đồng, cán bộ, chiến sĩ, lực lượng y tế trực tiếp tham gia làm nhiệm vụ và cộng đồng dân cư.

Thời gian cách ly số công dân về nước là 14 ngày hoặc có thể dài hơn (trong trường hợp do chưa xét nghiệm hoặc chưa có kết quả xét nghiệm COVID-19 hoặc theo yêu cầu chuyên môn), theo chỉ đạo và quyết định cụ thể của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 và UBND tỉnh Khánh Hòa.

Lưu Hoàng
TIN LIÊN QUAN

"Chẳng ai ngờ Trung Quốc khống chế dịch bệnh nhanh đến thế"

Thanh Hà |

Trung Quốc đã gặt hái thành quả trong công cuộc khống chế đại dich COVID-19 và hiện khó có thể tìm thấy những bệnh nhân nặng để cho thử nghiệm lâm sàng thuốc điều trị.

Bài học từ các biện pháp chống dịch COVID-19 của Hong Kong

Lê Thanh Hà |

Các nhà khoa học nhận định Hong Kong (Trung Quốc) đã đang có những bước tiến đáng kể trong việc kiềm chế tỉ lệ nhiễm mới và tử vong vì COVID-19 ở mức thấp.

Để doanh nghiệp bật dậy sau dịch COVID-19: Cải thiện nguồn thu để vượt khó

nhóm phóng viên |

Thuộc nhóm các lĩnh vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch bệnh COVID-19, nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực lưu trú, vận tải hành khách đang tìm mọi cách để tái cơ cấu sản xuất kinh doanh, cắt giảm chi phí, bố trí một lượng lớn người lao động nghỉ việc tạm thời và tìm kiếm khách hàng mới để có nguồn tiền nhằm tăng cường khả năng chống chọi trước mắt với nguy cơ phá sản.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

"Chẳng ai ngờ Trung Quốc khống chế dịch bệnh nhanh đến thế"

Thanh Hà |

Trung Quốc đã gặt hái thành quả trong công cuộc khống chế đại dich COVID-19 và hiện khó có thể tìm thấy những bệnh nhân nặng để cho thử nghiệm lâm sàng thuốc điều trị.

Bài học từ các biện pháp chống dịch COVID-19 của Hong Kong

Lê Thanh Hà |

Các nhà khoa học nhận định Hong Kong (Trung Quốc) đã đang có những bước tiến đáng kể trong việc kiềm chế tỉ lệ nhiễm mới và tử vong vì COVID-19 ở mức thấp.

Để doanh nghiệp bật dậy sau dịch COVID-19: Cải thiện nguồn thu để vượt khó

nhóm phóng viên |

Thuộc nhóm các lĩnh vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch bệnh COVID-19, nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực lưu trú, vận tải hành khách đang tìm mọi cách để tái cơ cấu sản xuất kinh doanh, cắt giảm chi phí, bố trí một lượng lớn người lao động nghỉ việc tạm thời và tìm kiếm khách hàng mới để có nguồn tiền nhằm tăng cường khả năng chống chọi trước mắt với nguy cơ phá sản.