Khẩn trương xây dựng khu neo đậu tránh trú bão Tam Quan - Bình Định

Hoài Phương |

Trước tình trạng luồng lạch, cửa biển bị bồi lắng, cản trở hoạt động của tàu thuyền, lãnh đạo Sở NNPTNT Bình Định cho rằng, cần sớm triển khai xây dựng khu neo đậu tránh trú bão cấp vùng Tam Quan, vì đây là mấu chốt để giải quyết những khó khăn, vướng mắc mà bà con ngư dân đang gặp phải.

Luồng lạch bị bồi lắng, tàu thuyền thường xuyên mắc cạn

Nhiều tàu cá ở tỉnh Bình Định đang gặp khó khi di chuyển từ cửa biển Tam Quan đến Cảng cá Tam Quan, do luồng lạch, cửa biển bị bồi lắng. Theo một số ngư dân tại phường Tam Quan Nam (thị xã Hoài Nhơn), khi trở về cảng sau thời gian đánh bắt, tàu cá của họ thường xuyên bị mắc cạn, nhất là khi thời tiết bất lợi.

"Ra vào cảng hiện nay rất khó khăn, tàu của tôi vừa bị mắc cạn khi trên đường vào cảng, mong sao các cấp sớm nạo vét, tạo thông thoáng để tàu thuyền bà con được đi lại thuận tiện", một ngư dân ở phường Tam Quan Nam bày tỏ.

Thông tin với Lao Động, ông Trần Văn Phúc - Giám đốc Sở NNPTNT Bình Định - cho biết, tình trạng luồng lạch, cửa biển bị bồi lắng đã diễn ra từ lâu, nếu Tiểu dự án đầu tư xây dựng Khu neo đậu tránh trú bão cấp vùng Tam Quan (thuộc Dự án phát triển thủy sản bền vững tại Bộ Ban Quản lý dự án thuộc Bộ NNPTNT, vay vốn Ngân hàng Thế giới) triển khai, thì vấn đề này sẽ được giải quyết.

"Hiện nay khu neo đậu tránh trú bão đã quá tải, không đủ cho tàu thuyền của ngư dân trong và ngoài tỉnh neo đậu, do đó cần phải mở rộng diện tích để đáp ứng nhu cầu của bà con. Mới đây, Thứ trưởng Bộ NNPTNT Phùng Đức Tiến cùng Đoàn công tác đã vào khảo sát và làm việc với tỉnh để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của dự án. Theo dự kiến, cuối năm nay hoặc đầu năm sau dự án sẽ được triển khai", ông Phúc cho hay.

Khu neo đậu sức chứa 2.300 tàu cá

Theo báo cáo của Ban Quản lý các dự án nông nghiệp (Bộ NNPTNT), đến nay, toàn bộ công tác khảo sát, xây dựng lập báo cáo nghiên cứu khả thi của Tiểu dự án đầu tư xây dựng Khu neo đậu tránh trú bão cấp vùng Tam Quan đã được Ban quản lý, các đơn vị tư vấn hoàn thành cơ bản và đã chuyển cho tư vấn thẩm tra, triển khai các bước tiếp theo.

Trong tháng 6.2024, Ban Quản lý các dự án nông nghiệp sẽ trình toàn bộ Dự án Phát triển thủy sản bền vững, trong đó có Tiểu dự án Khu neo đậu tránh trú bão Tam Quan. Sau ngày 30.6, đơn vị này sẽ tiến hành các bước đàm phán hiệp định và triển khai công tác thực hiện đầu tư trong năm 2024 và 2025.

Tiểu dự án đầu tư xây dựng Khu neo đậu tránh trú bão cấp vùng Tam Quan được xây dựng thiết kế theo hai phương án. Trong đó, phương án 1, tuân thủ theo chủ trương đầu tư Thủ tướng phê duyệt, không có đê chắn cát. Theo đó, sẽ nạo vét khu neo đậu 30,7ha, nạo vét luồng từ cửa biển vào khu neo đậu 1.950m, xây kè bảo vệ bờ 2.355m, lắp đặt 9 phao tiêu, 6 biển báo hiệu, với tổng mức đầu tư 378,5 tỉ đồng.

Phương án 2, theo các hạng mục chủ trương đầu tư Thủ tướng phê duyệt, có đê chắn cát để đảm bảo ổn định lâu dài của dự án, dự kiến tổng mức đầu tư hơn 710 tỉ đồng, trong đó có tính đến chi phí đền bù khoảng 77 tỉ đồng.

Được biết, khu neo tàu tránh trú bão Tam Quan thuộc phường Tam Quan, thị xã Hoài Nhơn có diện tích mặt nước khoảng 70ha, sức chứa 2.300 tàu cá (15m trở lên).

Hoài Phương
TIN LIÊN QUAN

Tàu cá bị chìm khi đang neo ở khu tránh trú bão

HƯNG THƠ |

 Chiều 9.10, Đồn Biên phòng Cửa Tùng (tỉnh Quảng Trị) xác nhận đang phối hợp với các đơn vị hỗ trợ chủ tàu cá bị chìm bảo vệ tài sản và trục vớt.

Ngư dân Thái Bình trú bão Talim, tranh thủ sửa sang ngư cụ

Lương Hà |

Nhiều ngư dân Thái Bình tranh thủ tàu, thuyền neo đậu vào bến tránh trú bão Talim an toàn tiến hành sửa sang máy móc, thiết bị, ngư cụ... sau thời gian dài ra khơi.

Đảo Cô Tô bắn pháo hiệu thông báo tàu thuyền tìm nơi trú bão

Đoàn Hưng |

Theo bản đồ hướng đi của bão, Cô Tô là địa phương đầu tiên của tỉnh Quảng Ninh, bão số 1 đổ bộ vào. Để chủ động ứng phó với diễn biến của bão, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Cô Tô chỉ đạo các lực lượng trên đảo đảm bảo quân số, trực 24/24 giờ, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra.

Dự báo bão sau hơn 400 ngày nhiệt độ cao bất thường

Song Minh |

Các nhà dự báo bão cảnh báo về một mùa bão sẽ đến sớm sau chuỗi 400 ngày nhiệt độ cao kỷ lục.

Bản tin công đoàn: Ba loại tiền lương dự kiến tăng đồng loạt từ ngày 1.7

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Đề xuất thêm quyền lợi với lao động nữ tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện; Công ty ở Đồng Nai thưởng hơn 7 triệu đồng cho công nhân mới; Công nhân sống trong các phòng trọ không đảm bảo chất lượng; Ba loại tiền lương nào dự kiến tăng đồng loạt từ ngày 1.7?

Cựu Vụ trưởng UBCKNN khai lý do sai phạm trong vụ FLC

Việt Dũng |

Việc FAROS của cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết được công nhận là công ty đại chúng rồi niêm yết, bán cổ phiếu, chiếm đoạt hơn 3.600 tỉ của nhà đầu tư, cựu Vụ trưởng Lê Công Điền đã khai lý do sai phạm.

Đám cháy rừng trên núi đá bùng cháy lại vào sáng sớm

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Vụ cháy rừng trên núi đá dù đã bị khống chế, dập tắt trong đêm nhưng đã bùng phát trở lại vào sáng nay.

TPHCM còn 169 điểm ô nhiễm tồn đọng rác thải

Huyền Trân |

TPHCM - 169 điểm ô nhiễm còn tồn đọng rác thải trên địa bàn thành phố Thủ Đức và các quận, huyện, trong đó có 140 điểm đã được dọn dẹp vệ sinh nhưng tái phát sinh rác thải, 15 điểm mới phát sinh và 14 điểm chưa dọn dẹp vệ sinh.

Tàu cá bị chìm khi đang neo ở khu tránh trú bão

HƯNG THƠ |

 Chiều 9.10, Đồn Biên phòng Cửa Tùng (tỉnh Quảng Trị) xác nhận đang phối hợp với các đơn vị hỗ trợ chủ tàu cá bị chìm bảo vệ tài sản và trục vớt.

Ngư dân Thái Bình trú bão Talim, tranh thủ sửa sang ngư cụ

Lương Hà |

Nhiều ngư dân Thái Bình tranh thủ tàu, thuyền neo đậu vào bến tránh trú bão Talim an toàn tiến hành sửa sang máy móc, thiết bị, ngư cụ... sau thời gian dài ra khơi.

Đảo Cô Tô bắn pháo hiệu thông báo tàu thuyền tìm nơi trú bão

Đoàn Hưng |

Theo bản đồ hướng đi của bão, Cô Tô là địa phương đầu tiên của tỉnh Quảng Ninh, bão số 1 đổ bộ vào. Để chủ động ứng phó với diễn biến của bão, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Cô Tô chỉ đạo các lực lượng trên đảo đảm bảo quân số, trực 24/24 giờ, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra.