Đây là hoạt động hướng đến Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Bộ Y tế với cơ quan đầu mối là Cục quản lý khám chữa bệnh, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam cùng một số bệnh viện tuyến đầu ở Trung ương phối hợp với Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên triển khai hàng loạt các hoạt động vì sức khỏe người dân.
Phát biểu nhân sự kiện này, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cho biết, năm 2024, Bộ Y tế xác định nhiệm vụ tăng cường và đổi mới mạnh mẽ y tế cơ sở nhằm nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh, khả năng tiếp cận dịch vụ y tế của người dân. Đặc biệt tại các vùng núi, vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
"Chương trình khám, chữa bệnh miễn phí và chuyển giao kỹ thuật hôm nay không chỉ là hoạt động hướng đến Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, mà còn thể hiện sự quan tâm của toàn xã hội trong việc nỗ lực cải thiện chất lượng cuộc sống, sức khỏe cho đồng bào dân tộc thiểu số" - Thứ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh.
Trong khuôn khổ chương trình này, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện sản Trung ương và Bệnh viện K đã chuyển giao nhiều kỹ thuật khám chữa bệnh hiện đại cho các bác sĩ cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên.
Bệnh viện Bạch Mai cũng đã trao học bổng đào tạo chuyên khoa hồi sức cấp cứu cho 20 bác sĩ của tỉnh Điện Biên. Đoàn công tác cũng tổ chức khám tổng quát, xét nghiệm một số bệnh thường gặp, tư vấn, phát thuốc miễn phí cho hơn 1.000 người dân.
Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam tặng 2 hệ thống phòng họp trực tuyến phục vụ chẩn đoán bệnh từ xa cho 2 trung tâm y tế tuyến huyện. Công ty cổ phần công nghệ Y tế FaCare cũng tặng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên hệ thống trang thiết bị kiểm soát bệnh không lây nhiễm.
Nhân dịp này, Đoàn công tác đã tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, các học sinh người dân tộc thiểu số vượt khó học giỏi; tặng 40 phần quà cho bệnh nhân ung thư đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên.