Ngày 1.6, Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Trị xác nhận, đoàn chuyên viên biên giới Việt Nam và Lào vừa tiến hành khảo sát tình trạng sạt lở tại ba mốc quốc giới ở huyện Hướng Hóa.
Cụ thể, tại mốc quốc giới 585 ở thôn Cù Bai (xã Hướng Lập) toàn bộ đế mốc bị đổ nghiêng, đất nền móng mốc đã bị xói sâu hở gần hết phần móng, móng mốc đang nằm trên lớp cuội sỏi đáy sông mới hình thành, sân mốc bị hư hỏng hoàn toàn. Đo thực tế cho thấy, mốc đã dịch chuyển khỏi vị trí cũ 1,1m.
Việc cột mốc bị hư hại, là do tác động của mưa lũ. Trên cơ sở khảo sát kỹ lưỡng tại thực địa, hai bên thống nhất dịch chuyển cột mốc 585 đến vị trí mới để đảm bảo sự ổn định, bền vững lâu dài.
Tương tự, hai mốc quốc giới khác là 607 (1) ở xã Thanh và 606 (1) ở thị trấn Lao Bảo cũng bị ảnh hưởng do mưa lũ. 2 mốc quốc giới này nằm cạnh sông Sê Pôn, mưa lũ gây sạt ở bờ sông, ăn sâu vào gần mốc.
Ở mặt sân mốc 607 (1) có vết nứt nhỏ, tường móng sân mốc phía trong đã bị sụt, hư hỏng tại một số vị trí, mặt đất xung quanh sân mốc xuất hiện sụt lún. Còn ở mốc 606 (1) chỉ cách vị trí sạt lở khoảng 4m so với 16m trước kia.
Để khắc phục tình trạng sạt lở ở mốc quốc giới 607 (1) và 606 (1), đoàn khảo sát đưa ra phương án kè khẩn cấp dài 740m ở bờ sông Sê Pôn.