Kẹt cứng đường vào ngôi chùa có tượng Phật Bà cao nhất Đồng bằng sông Cửu Long

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Ngày 30.1, đường vào chùa Hưng Thiện, xã Hưng Thành, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu kẹt cứng người hành hương. 

Hàng ngàn du khách thập phương từ khắp nơi đổ về chùa Hưng Thiện (còn gọi là Mẹ Đông Hải, tọa lạc ấp Phú Tòng, xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi, Bạc Liêu) hành hương đầu năm mới.

Chính vì thế đã khiến cho tuyến đường lộ đan nối từ Hương Lộ 6 đến chùa Hưng Thiện bị kẹt cứng người, nhiều xe phải nhích kiểu rùa bò, dòng xe ùn tắc cục bộ.

Lượng khách về Chùa Hưng Thiện khá đông ngày đầu năm. Ảnh: Nhật Hồ
Lượng khách về chùa Hưng Thiện khá đông ngày đầu năm. Ảnh: Nhật Hồ

Nguyên nhân là do mặt đường nhỏ hẹp, lưu lượng xe ô tô lưu thông lớn, nhất là ô tô loại từ 5 - 16 chỗ, chủ yếu ở các tỉnh như: Vĩnh Long, TP.HCM, Đồng Nai, Sóc Trăng, Long An, Trà Vinh, Cà Mau, Bình Phước, Vũng Tàu…, cùng với đó là lượng người đi xe máy dồn về, dẫn đến ùn tắc kéo dài.

Dưới sông, trên bờ đều kẹt cứng vì lượng người quá đông đi vào Chùa Hưng Thiện, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu. Ảnh: Nhật Hồ
Dưới sông, trên bờ đều kẹt cứng vì lượng người quá đông đi vào chùa Hưng Thiện, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu. Ảnh: Nhật Hồ

Có đoạn bị ùn tắc, người đi xe máy buộc phải cho xe đi vòng xuống sân nhà dân, khiến cho tình trạng ùn tắc càng nghiêm trọng hơn.

Còn ở dưới sông, các phương tiện đò dọc chở khách cũng nườm nượp ra vào, người điều khiển phương tiện chạy với tốc độ nhanh, sóng đánh vào hai bờ sông mạnh, một số vị trí sạt lở ăn sát vào chân lộ.

Đường hẹp, xe đông,khiến đường vào Chùa Hưng Thiện, tỉnh Bạc Liêu kẹt cứng. Ảnh: Nhật Hồ
Đường hẹp, xe đông khiến đường vào chùa Hưng Thiện, tỉnh Bạc Liêu kẹt cứng. Ảnh: Nhật Hồ

Anh Trần Văn Bình (ngụ tỉnh Sóc Trăng) chia sẻ: “Tôi cùng vợ và con trai đi xe máy từ Long Phú về đây từ sáng sớm và cứ nghĩ đường sẽ không đông lắm, nhưng khi vào đường lộ đan thì bị kẹt cứng. Phải mất hơn 30 phút, tôi mới đến được chùa Hưng Thiện, vì lượng người và xe đổ dồn về một lúc một đông”.

Để kịp thời giải tỏa ùn tắc, tạo giao thông thông thoáng, an toàn, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an huyện Vĩnh Lợi cũng đã nhanh chóng cử cán bộ, chiến sĩ điều tiết, phân luồng giao thông. Vì vậy, tình hình ùn tắc được giải tỏa nhanh chóng, tạo tâm lý thoải mái cho du khách.

Lượng xe đổ về Chùa Hưng Thiện, tỉnh Bạc Liêu khá đông gây cảnh kẹt xe cục bộ. Ảnh: Nhật Hồ
Lượng xe đổ về chùa Hưng Thiện, tỉnh Bạc Liêu khá đông gây cảnh kẹt xe cục bộ. Ảnh: Nhật Hồ

Đồng thời, Tổ tuần tra, kiểm soát cũng đóng chốt trên tuyến đường Hương Lộ 6, khu vực gần cống Nước Mặn để vừa bảo đảm trật tự ATGT, vừa hướng dẫn du khách, vừa kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những trường hợp cố tình vi phạm ATGT.

Chùa Hưng Thiện (tọa lạc tại ấp Phú Tòng, xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu, cách trung tâm thành phố Bạc Liêu khoảng 7km) nằm trong vùng nông thôn sâu, được bao bọc xung quanh là đồng ruộng và một con sông nhỏ chảy qua trước mặt chùa.

Chùa được xây dựng và hoàn thành chưa lâu nhưng lại rất “hút” khách thập phương đến cúng viếng cũng như tham quan trong thời gian qua. Nơi đây có một bức tượng Phật Bà cao đến 43m, được xem là tượng Phật Bà lớn nhất Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) hiện nay.

Chùa Hưng Thiện, Bạc Liêu có tượng Phật Bà cao nhất ĐBSCL. Ảnh: Nhật Hồ
Chùa Hưng Thiện, Bạc Liêu có tượng Phật Bà cao nhất ĐBSCL. Ảnh: Nhật Hồ

Ngoài tượng Phật Bà “khổng lồ”, trong khuôn viên chùa còn có hàng chục bức tượng Phật Bà khác nhỏ hơn được dựng lên ngay trước sân chùa.

Mỗi tượng Phật Bà mỗi một kiểu dáng, tư thế ngồi thiền định, màu sắc… khác nhau đã tạo nên vẻ đẹp ấn tượng trong mắt khách thập phương.

Chùa Hưng Thiện thời gian qua đã đón hàng ngàn du khách trong và ngoài tỉnh, góp phần tạo nên một địa điểm du lịch tâm linh nổi bật của tỉnh Bạc Liêu hiện nay.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Bí thư Bạc Liêu xông đất nhà nông

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Ngay ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Quý Mão, Bí thư Tỉnh ủy cùng Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu đã tới "xông đất" một số cơ sở sản xuất nông nghiệp trong tỉnh.

Công nhân về miền Đông làm việc qua Bạc Liêu được tặng xăng, nước

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Nhằm tiếp sức cho người dân, công nhân trở về các tỉnh miền Đông, thành phố Hồ Chí Minh làm việc, ngay từ sáng sớm ngày 26.1 lực lượng Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ Công an tỉnh Bạc Liêu đã tổ chức phát nước suối, khăn lạnh, xăng miễn phí cho người dân lưu thông qua địa bàn tỉnh.

Bạc Liêu: Tết Nguyên đán đón hơn 165.000 lượt du khách

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Ngày 25.1, bà Trần Thị Lan Phương, Giám đốc Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu, trong những ngày Tết Nguyên đán (từ 30 Tết đến hết mùng 3), lượng khách đến các khu, điểm du lịch trong tỉnh rất đông. Dù khách đông nhưng ngành du lịch vẫn đảm bảo cho nhu cầu vui chơi, giải trí của du khách.

Ngôi chùa độc đáo có liên quan đến gia tộc Công tử Bạc Liêu

Nhật Hồ |

Chùa Giác Hoa được bà Huỳnh Thị Ngó (còn gọi cô Hai Ngó) hiến tiền, đất xây dựng vào năm 1919, tức cách đây hơn 100 năm. Có thể nói ngôi chùa là một trong những công trình kiến trúc nghệ thuật tiêu biểu nhất ở Bạc Liêu lúc bấy giờ.

Bạc Liêu: Chợ truyền thống chiều 28 Tết sức mua vẫn còn yếu

NHẬT HỒ |

Chiều 28 Tết, hàng hóa trong siêu thị phong phú, các chợ truyền thống đua nhau giảm giá, khuyến mãi.

Dù khó khăn, doanh nghiệp Bạc Liêu vẫn chăm lo cho lao động đón Tết

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Năm 2022, các doanh nghiệp bước đầu phục hồi sản xuất  kinh doanh sau giai đoạn ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19. Trong bối cảnh còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, song các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh vẫn nỗ lực duy trì việc làm và đảm bảo các chế độ tiền lương, thưởng, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

Chuyên gia: Giá vàng sẽ tăng 25% trong năm 2023

Quý An (theo Kitco) |

Chuyên gia nhận định giá vàng sẽ tăng trong năm 2023 từ tâm lý lo ngại về lạm phát cao.

Chứng khoán: Tâm lý thận trọng chờ thông tin từ FED

Gia Miêu |

Thị trường chứng khoán nhiều khả năng sẽ tiếp tục trải qua các nhịp rung lắc trong phiên tiếp theo trước khi thiết lập một mặt bằng giá ổn định hơn với ngưỡng hỗ trợ gần quanh 1.015 - 1.020.

Bí thư Bạc Liêu xông đất nhà nông

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Ngay ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Quý Mão, Bí thư Tỉnh ủy cùng Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu đã tới "xông đất" một số cơ sở sản xuất nông nghiệp trong tỉnh.

Công nhân về miền Đông làm việc qua Bạc Liêu được tặng xăng, nước

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Nhằm tiếp sức cho người dân, công nhân trở về các tỉnh miền Đông, thành phố Hồ Chí Minh làm việc, ngay từ sáng sớm ngày 26.1 lực lượng Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ Công an tỉnh Bạc Liêu đã tổ chức phát nước suối, khăn lạnh, xăng miễn phí cho người dân lưu thông qua địa bàn tỉnh.

Bạc Liêu: Tết Nguyên đán đón hơn 165.000 lượt du khách

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Ngày 25.1, bà Trần Thị Lan Phương, Giám đốc Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu, trong những ngày Tết Nguyên đán (từ 30 Tết đến hết mùng 3), lượng khách đến các khu, điểm du lịch trong tỉnh rất đông. Dù khách đông nhưng ngành du lịch vẫn đảm bảo cho nhu cầu vui chơi, giải trí của du khách.

Ngôi chùa độc đáo có liên quan đến gia tộc Công tử Bạc Liêu

Nhật Hồ |

Chùa Giác Hoa được bà Huỳnh Thị Ngó (còn gọi cô Hai Ngó) hiến tiền, đất xây dựng vào năm 1919, tức cách đây hơn 100 năm. Có thể nói ngôi chùa là một trong những công trình kiến trúc nghệ thuật tiêu biểu nhất ở Bạc Liêu lúc bấy giờ.

Bạc Liêu: Chợ truyền thống chiều 28 Tết sức mua vẫn còn yếu

NHẬT HỒ |

Chiều 28 Tết, hàng hóa trong siêu thị phong phú, các chợ truyền thống đua nhau giảm giá, khuyến mãi.

Dù khó khăn, doanh nghiệp Bạc Liêu vẫn chăm lo cho lao động đón Tết

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Năm 2022, các doanh nghiệp bước đầu phục hồi sản xuất  kinh doanh sau giai đoạn ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19. Trong bối cảnh còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, song các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh vẫn nỗ lực duy trì việc làm và đảm bảo các chế độ tiền lương, thưởng, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.