Hủy, thu hồi cả nghìn quyết định công nhận danh hiệu, khen thưởng ở Đắk Lắk

Phan Tuấn |

Đắk Lắk - Kết quả thông báo về việc thi đua khen thưởng ở huyện Ea H'leo có những từ ngữ không chuẩn mực nên các cô giáo đã bức xúc, làm đơn tố cáo đến cơ quan chức năng. Hiện UBND huyện này đã tiến hành hủy bỏ và thu hồi hiện vật kèm theo các quyết định công nhận danh hiệu, khen thưởng của hơn 1.700 cá nhân, tập thể có liên quan.

Tổ chức họp bình xét không bảo đảm quy định

Hội đồng thi đua, khen thưởng và xét duyệt sáng kiến huyện về khen thưởng và đề nghị khen thưởng năm học 2022-2023 của huyện Ea H'leo tổ chức họp bình xét đối với nhiều cá nhân và tập thể ngành giáo dục vào ngày 31.8.2023.

Trong đó, ông Nguyễn Văn Hà - Chủ tịch UBND huyện Ea H'leo đồng thời làm Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng. Thời điểm tổ chức họp bình xét chỉ có 12/19 thành viên của Hội đồng tham dự, thiếu 7 người, chưa bảo đảm số lượng.

Theo quy định của pháp luật và các thông tư hướng dẫn có liên quan thì việc họp bình xét thi đua, số lượng thành viên Hội đồng phải trên 2/3; đối với những thành viên vắng có lý do phải lấy ý kiến bằng văn bản.

Bên cạnh đó, tại cuộc họp bình xét này, việc loại các cá nhân, trường hợp có liên quan đã được các thành viên tham dự biểu quyết bằng hình thức giơ tay là không bảo đảm bởi theo quy định phải tiến hành bằng cách bỏ phiếu kín.

Vừa qua, Phòng Giáo dục và Đào tạo được UBND huyện huyện Ea H'leo chỉ đạo thông báo thông báo kết luận của "Hội đồng thi đua, khen thưởng và xét duyệt sáng kiến huyện về khen thưởng và đề nghị khen thưởng năm học 2022-2023" làm ảnh hưởng không tốt đến một số cá nhân, giáo viên.

Tại thông báo (số 387-TB/PGDĐT), có những nội dung khiến các cô giáo bức xúc, gửi đơn tố cáo đến Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Ea H'leo như: "Không chấp hành việc điều động của tổ chức về công tác cán bộ; đăng tải, chia sẻ trên Facebook thông tin gây dư luận không tốt"; "Có dư luận về tín dụng đen và huy động vốn trái quy định".

Theo ông Phạm Văn Khôi - Phó Chủ tịch UBND huyện Ea H'leo, các từ ngữ dùng trong các kết luận, thông báo liên quan đến các hành vi vi phạm hành chính, hình sự nhưng đã thiếu cân nhắc, gây thiệt hại cho các cá nhân.

"Chắn chắn UBND huyện sẽ thu hồi thông báo, hủy kết quả của Hội đồng thi đua khen thưởng và có văn bản xin lỗi đến các cô giáo có liên quan" - ông Khôi khẳng định.

Lãnh đạo các phòng và UBND huyện Ea H'leo cung cấp thông tin về vụ việc. Ảnh: Phan Tuấn
Lãnh đạo các phòng và UBND huyện Ea H'leo cung cấp thông tin về vụ việc. Ảnh: Phan Tuấn

Hủy bỏ quyết định, thu hồi hiện vật

Liên quan đến sự việc này ông Nguyễn Văn Hà - Chủ tịch UBND huyện Ea H'leo đã ký ban hành văn bản số (3388-QĐ/UBND) Quyết định về việc hủy bỏ quyết định và thu hồi hiện vật kèm theo các quyết định công nhận danh hiệu, khen thưởng.

Như vậy, đến thời điểm này, ông Nguyễn Văn Hà - Chủ tịch UBND huyện Ea H'leo đã hủy bỏ nhiều quyết định và thu hồi hiện vật kèm theo các quyết định mà ông đã ký ban hành trước đó như: Tặng thưởng giấy khen năm học 2022-2023; tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2022-2023.

Ngoài ra, còn hủy bỏ nhiều quyết định và thu hồi hiện vật kèm theo các quyết định khen thưởng danh hiệu Lao động tiên tiến năm học 2022-2023; tặng thưởng danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến năm học 2022-2023 và khen thưởng danh hiệu Lao động tiên tiến năm 2022.

Mặt khác, UBND huyện Ea H'leo giao Phòng Nội vụ chịu trách nhiệm phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị trường học trên địa bàn thu hồi các hiện vật khen thưởng theo quy định.

Phòng Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị trường học thông báo đến toàn thể công chức, viên chức tại cơ quan, đơn vị để thực hiện hoàn trả hiện vật theo quy định.

"Địa phương đã hủy quyết định và đang thu hồi kết quả thi đua hơn 1.700 trường hợp cá nhân, tập thể... của ngành giáo dục. Thời gian thực hiện trước ngày 6.11.2023" - lãnh đạo UBND huyện Ea H'leo xác nhận.

Trước đó, Báo Lao Động đã phản ánh việc cô Phạm Thị Thanh Tuyết - giáo viên trường THCS Y Jút (xã Dliê Yang) - cho hay, cảm thấy hoang mang, xấu hổ với học sinh vì Phòng Giáo dục và Đào tạo ký ban hành thông báo không có căn cứ.

Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Ea H'leo cũng đang khẩn trương vào cuộc xác minh vụ việc và xử lý theo đúng quy định.

Phan Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội yêu cầu quyết liệt chấm dứt, thu hồi dự án cấp nước chậm triển khai

CAO NGUYÊN |

UBND Thành phố Hà Nội yêu cầu cầu tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của các dự án phát triển nguồn nước hoặc quyết liệt chấm dứt, thu hồi các dự án chậm triển khai, chủ đầu tư không đảm bảo năng lực thực hiện dự án.

Thu hồi đất nông nghiệp để xây đường, người dân có được bồi thường không?

Thạch Lam |

Khi cá nhân, tổ chức thuộc diện bị Nhà nước thu hồi đất dù vì mục đích gì thì điều mà mọi người quan tâm nhất chính là chính sách đền bù như thế nào. Nhiều người dân chưa nắm được quy định bồi thường khi đất nông nghiệp bị thu hồi.

Thửa đất nông nghiệp bị thu hồi bé hơn đất được giao có cần nộp tiền không

Thạch Lam (T/H) |

Trong quá trình đô thị hoá và phát triển công nghiệp, đất nông nghiệp được thu hồi ở nhiều địa phương. Nhiều người dân thắc mắc, thửa đất nông nghiệp bị thu hồi bé hơn thửa đất được giao thì có phải nộp tiền chênh lệch hay không.

Đắk Nông thu hồi hơn 1.700ha đất và rừng của Vườn Quốc gia Tà Đùng

Phan Tuấn |

UBND tỉnh Đắk Nông quyết định thu hồi 1.719ha đất của Ban Quản lý Vườn Quốc gia Tà Đùng để bàn giao cho chính quyền địa phương quản lý.

Lãnh đạo Việt Nam gửi điện chia buồn ông Lý Khắc Cường từ trần

Thanh Hà |

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gửi điện chia buồn nguyên Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường từ trần.

Đạm Phú Mỹ giảm lãi hơn 4.800 tỉ đồng, Đạm Hà Bắc chìm trong thua lỗ

Thanh Giang |

Kết thúc quý III/2023, ba ông lớn trong ngành phân bón bao gồm Đạm Phú Mỹ, Đạm Hà Bắc và Đạm Cà Mau ghi nhận lợi nhuận giảm sâu so với cùng kì.

Triều cường ở TPHCM vượt mức 1,7m, người dân chèo thuyền giữa đường

Mỹ Lệ - Như Quỳnh |

Triều cường dâng cao trên 1,7m, vượt mức báo động III, khiến nhiều tuyến đường ở TPHCM bị ngập sâu, việc đi lại, sinh hoạt của người dân gặp nhiều khó khăn.

Vạch trần thế giới ngầm game NFT: Trùm cuối thu lợi từ giao dịch 2.000 tỉ/ngày

Nhóm PV |

Game NFT thời gian qua đã trở thành "cơn sốt" với giới đầu tư tài sản kỹ thuật số. 2 triệu USD, 5 triệu USD, thậm chí có thể lên tới 90 triệu USD (hơn 2.000 tỉ đồng/ngày) giao dịch trên “chợ game” một ngày, lớn hơn cả giao dịch trên sàn chứng khoán của một doanh nghiệp hàng đầu về bất động sản tại Việt Nam. Lợi nhuận kếch xù cùng những giao dịch triệu USD này được chính nhà phát hành game NFT thừa nhận trong cuộc trao đổi với phóng viên Báo Lao Động.

Hà Nội yêu cầu quyết liệt chấm dứt, thu hồi dự án cấp nước chậm triển khai

CAO NGUYÊN |

UBND Thành phố Hà Nội yêu cầu cầu tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của các dự án phát triển nguồn nước hoặc quyết liệt chấm dứt, thu hồi các dự án chậm triển khai, chủ đầu tư không đảm bảo năng lực thực hiện dự án.

Thu hồi đất nông nghiệp để xây đường, người dân có được bồi thường không?

Thạch Lam |

Khi cá nhân, tổ chức thuộc diện bị Nhà nước thu hồi đất dù vì mục đích gì thì điều mà mọi người quan tâm nhất chính là chính sách đền bù như thế nào. Nhiều người dân chưa nắm được quy định bồi thường khi đất nông nghiệp bị thu hồi.

Thửa đất nông nghiệp bị thu hồi bé hơn đất được giao có cần nộp tiền không

Thạch Lam (T/H) |

Trong quá trình đô thị hoá và phát triển công nghiệp, đất nông nghiệp được thu hồi ở nhiều địa phương. Nhiều người dân thắc mắc, thửa đất nông nghiệp bị thu hồi bé hơn thửa đất được giao thì có phải nộp tiền chênh lệch hay không.

Đắk Nông thu hồi hơn 1.700ha đất và rừng của Vườn Quốc gia Tà Đùng

Phan Tuấn |

UBND tỉnh Đắk Nông quyết định thu hồi 1.719ha đất của Ban Quản lý Vườn Quốc gia Tà Đùng để bàn giao cho chính quyền địa phương quản lý.