Huế: Sóng lớn ập vào nhà, hàng trăm hộ dân sẵn sàng tư thế di dời

QUÁCH DU - NGUYỄN TRƯỜNG |

Sóng lớn ập vào nhà của hàng trăm hộ dân sống gần khu vực phá Tam Giang (thuộc thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc, Huế) khiến người dân luôn trong tư thế sẵn sàng di dời.

Theo ghi nhận của PV Báo Lao Động, vào trưa nay 28.10, tại tổ dân phố 1, 3, 4 và 5 của thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc (Thừa Thiên – Huế), nơi tiếp giáp với phá Tam Giang, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 9 nên tại đây có mưa rất lớn và gió mạnh.

Những đợt sóng lớn liên tục ập vào nhà dân tại thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế. Ảnh: Q.D
Những đợt sóng lớn liên tục ập vào nhà dân tại thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế. Ảnh: Q.D
Gió mạnh tạo nên những đợt sóng dữ dội ập vào nhà dân, làm hàng trăm hộ tại đây trong tình cảnh nhà ngập nặng. Hiện, trên địa bàn huyện Phú Lộc đã tiến hành cắt điện, nhằm đảm bảo an toàn cho người dân.
Gia đình ông Chiến chuẩn bị sẵn thuyền để di rời, trong trường sóng lớn, ngập nặng và không thể sinh sống. Ảnh: Q.D
Gia đình ông Lê Chiến (ở thị trấn Phú Lộc) chuẩn bị sẵn thuyền để di rời, trong trường sóng lớn, ngập nặng và không thể sinh sống. Ảnh: Q.D
Ông Lê Chiến (64 tuổi, trú tại khu phố 4, thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc, Huế) cho biết, từ sáng sớm nay (28.10), trời đã bắt đầu mưa to và gió mạnh. Do đó, đã tạo nên nhiều đợt sóng lớn ập vào các hộ dân.

“Tại khu vực Phá Tam Giang có hàng trăm gia đình bị sóng lớn ập vào gây ngập lụt nặng. Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn tàu, thuyền để di chuyển nếu như sóng tiếp tục lớn và nước ngập sâu” – ông Chiến nói.

Những đợt sóng lơn ập vào nhà, khiến các hộ dân tại khu phố 4, thị trấn Phú Lộc phải lội giữa dòng nước và di chuyển bằng thuyền. Ảnh: Q.D
Những đợt sóng lơn ập vào nhà, khiến các hộ dân tại khu phố 4, thị trấn Phú Lộc phải lội giữa dòng nước và di chuyển bằng thuyền. Ảnh: Q.D
Những đợt sóng lớn ập vào nhà, khiến các hộ dân tại khu phố 4, thị trấn Phú Lộc phải lội giữa dòng nước và di chuyển bằng thuyền. Ảnh: Q.D
Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Nguyễn Văn Mạnh – Chủ tịch UBND huyện Phú Lộc, Thừa Thiên – Huế cho biết, từ hôm qua (27.10), mọi công tác ứng phó với cơn bão số 9 đã được hoàn tất, trong sáng ngày 28.10, tại địa phương có mưa to và gió cấp 7, cấp 8.

“Hiện, trên địa bàn vẫn chưa có vấn đề gì lớn, chỉ có một số cây cối bị nghiêng đổ, còn nhà dân thì vẫn chưa có ngôi nhà nào bị đổ hoặc tốc mái nặng” – ông Mạnh thông tin.

Một số hình ảnh ghi nhận tại đây vào trưa ngày 28.10.

Những cơn sóng lớn liên tục ập vào, khiến các hộ dân lo âu và sẵn sàng để di rời. Ảnh: Q.D
Những cơn sóng lớn liên tục ập vào, khiến các hộ dân lo âu và sẵn sàng để di rời. Ảnh: Q.D
Những cơn sóng lớn liên tục ập vào, khiến các hộ dân lo âu và sẵn sàng để di rời. Ảnh: Q.D
Những cơn sóng lớn liên tục ập vào, khiến các hộ dân lo âu và sẵn sàng để di rời. Ảnh: Q.D
Những cơn sóng lớn liên tục ập vào, khiến các hộ dân lo âu và sẵn sàng để di rời. Ảnh: Q.D
Người dân khu phố 4, thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc (Huế) chìm trong biển nước. Ảnh: Q.D
Người dân khu phố 4, thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc (Huế) chìm trong biển nước. Ảnh: Q.D
Người dân khu phố 4, thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc (Huế) chìm trong biển nước. Ảnh: Q.D
Những con thuyền của người dân và lực lượng chức năng được chuẩn bị sẵn, để sẵn sàng di rời đến nơi cao ráo. Ảnh: Q.D
Những con thuyền của người dân và lực lượng chức năng được chuẩn bị sẵn, để sẵn sàng di rời đến nơi cao ráo. Ảnh: Q.D
Những con thuyền của người dân và lực lượng chức năng được chuẩn bị sẵn, để sẵn sàng di rời đến nơi cao ráo. Ảnh: Q.D
Những con thuyền của người dân và lực lượng chức năng được chuẩn bị sẵn, để sẵn sàng di rời đến nơi cao ráo. Ảnh: Q.D
Những con thuyền của người dân và lực lượng chức năng được chuẩn bị sẵn, để sẵn sàng di rời đến nơi cao ráo. Ảnh: Q.D
QUÁCH DU - NGUYỄN TRƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Đảo tiền tiêu Lý Sơn đã xuất hiện sóng cao 5 mét, bờ kè bị đánh sập

Hữu Long |

6h sáng 28.10, bão số 9 chính thức gây ảnh hưởng đến huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) gây ra nhiều trận mưa cùng gió lớn cấp 9, giật cấp 11. Ông Lê Văn Ninh - Phó Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn cho biết, do mưa rất lớn cộng gió lớn từ tối qua đến sáng nay nên chính quyền vẫn chưa thống kê thiệt hại. Hiện tại người dân trên đảo đều an toàn tại các khu vực trú ẩn.

Tin bão mới nhất: Bão số 9 Molave giật cấp 17, sóng biển cao 10m

Cát Tường - An Nhiên |

Tin bão mới nhất: Hồi 7h ngày 27.10, vị trí tâm bão số 9 Molave ở khoảng 13,5 độ Vĩ Bắc; 114,8 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 230km về phía Bắc Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14 (135-165km/giờ), giật cấp 17.

Bão số 9 gây sóng biển cao đến 10m, hiếm khi xuất hiện trên Biển Đông

Thảo Anh - Phương Anh |

Với cường độ mạnh, bão số 9 sẽ gây những đợt sóng cao tới 10m trên Biển Đông. Khi bão đi sâu vào vùng biển Trung Bộ, độ cao sóng ít suy giảm bởi đây là khu vực biển thoáng, không bị che chắn, độ sâu của biển lớn và dốc.

Tin bão mới nhất: Bão số 8 giật cấp 15, sóng biển cao 8m, biển động dữ dội

Cát Tường - An Nhiên |

Tin bão mới nhất: Hồi 7h ngày (23.10), vị trí tâm bão ở khoảng 17,6 độ Vĩ Bắc; 115,1 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 320km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13 (115-150km/giờ), giật cấp 15.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Đảo tiền tiêu Lý Sơn đã xuất hiện sóng cao 5 mét, bờ kè bị đánh sập

Hữu Long |

6h sáng 28.10, bão số 9 chính thức gây ảnh hưởng đến huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) gây ra nhiều trận mưa cùng gió lớn cấp 9, giật cấp 11. Ông Lê Văn Ninh - Phó Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn cho biết, do mưa rất lớn cộng gió lớn từ tối qua đến sáng nay nên chính quyền vẫn chưa thống kê thiệt hại. Hiện tại người dân trên đảo đều an toàn tại các khu vực trú ẩn.

Tin bão mới nhất: Bão số 9 Molave giật cấp 17, sóng biển cao 10m

Cát Tường - An Nhiên |

Tin bão mới nhất: Hồi 7h ngày 27.10, vị trí tâm bão số 9 Molave ở khoảng 13,5 độ Vĩ Bắc; 114,8 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 230km về phía Bắc Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14 (135-165km/giờ), giật cấp 17.

Bão số 9 gây sóng biển cao đến 10m, hiếm khi xuất hiện trên Biển Đông

Thảo Anh - Phương Anh |

Với cường độ mạnh, bão số 9 sẽ gây những đợt sóng cao tới 10m trên Biển Đông. Khi bão đi sâu vào vùng biển Trung Bộ, độ cao sóng ít suy giảm bởi đây là khu vực biển thoáng, không bị che chắn, độ sâu của biển lớn và dốc.

Tin bão mới nhất: Bão số 8 giật cấp 15, sóng biển cao 8m, biển động dữ dội

Cát Tường - An Nhiên |

Tin bão mới nhất: Hồi 7h ngày (23.10), vị trí tâm bão ở khoảng 17,6 độ Vĩ Bắc; 115,1 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 320km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13 (115-150km/giờ), giật cấp 15.