Hơn 700 hộ kinh doanh tại chợ Rồng Ninh Bình sẽ được hỗ trợ 30 triệu đồng/hộ

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Để phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội trong những năm tới, UBND TP. Ninh Bình đã triển khai thực hiện đề án "hỗ trợ các hộ kinh doanh tại chợ Rồng Ninh Bình di chuyển đến địa điểm kinh doanh mới trên địa bàn thành phố", với mức hỗ trợ là 30 triệu đồng/hộ.

Chợ Rồng Ninh Bình là chợ hạng II, hiện có hơn 700 hộ kinh doanh, buôn bán với đầy đủ các mặt hàng từ lương thực, thực phẩm tươi sống, hoa quả đến đồ gia dụng, quần áo, các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu mua sắm, tiêu dùng của người dân.

Cơ sở hạ tầng của chợ được xây dựng đã lâu, từ những năm 90 của thế kỷ trước; việc đầu tư xây dựng chợ và áp dụng các tiêu chuẩn thiết kế để bố trí, sắp xếp các ngành hàng chưa thực sự khoa học. Công tác phòng, chống cháy nổ, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường… còn hạn chế nên vẫn còn tình trạng ô nhiễm môi trường, nguy cơ xảy ra cháy nổ cao…

Nguyễn Trường
Các hộ kinh doanh tại chợ Rồng Ninh Bình di chuyển đến địa điểm kinh doanh mới trên địa bàn thành phố Ninh Bình sẽ được hỗ trợ 30 triệu đồng/hộ. Ảnh: Nguyễn Trường

Ông Hoàng Hoa Thắng - Phó chủ tịch UBND TP. Ninh Bình - cho biết, mục tiêu của đề án là di chuyển các hộ đang kinh doanh tại chợ Rồng đến kinh doanh tại các chợ được quy hoạch, để từng bước thực hiện quy hoạch cảnh quan hai bờ sông Vân. Đồng thời, bảo đảm hoạt động chợ theo quy định hiện hành của pháp luật; bảo đảm công tác phòng cháy, chữa cháy; an toàn giao thông, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, văn minh thương mại... Để từ đó, từng bước xóa bỏ các chợ không phù hợp với quy hoạch, không đạt tiêu chuẩn thiết kế. Hướng tới thực hiện việc xây dựng nếp sống văn minh đô thị, từng bước xây dựng nếp sống văn minh, nét đẹp văn hóa trong mua bán tại các chợ, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của quần chúng nhân dân.

"Các hộ kinh doanh tại chợ Rồng Ninh Bình, khi chuyển địa điểm kinh doanh đến các chợ được quy hoạch (hợp pháp) trên địa bàn thành phố (chợ Đầu mối tổng hợp xã Ninh Tiến; chợ Quang Trung, chợ Ngọc Hà, phường Nam Bình...), được hỗ trợ là 30 triệu đồng/hộ kinh doanh và hỗ trợ 1 năm giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ mới di chuyển đến. Di chuyển địa điểm kinh doanh về kinh doanh tại nhà, mức hỗ trợ là 30 triệu đồng/hộ kinh doanh" - ông Thắng cho hay.

Các hộ kinh doanh có thể chuyển địa điểm kinh doanh đến các chợ được quy hoạch (hợp pháp) trên địa bàn thành phố (chợ Đầu mối tổng hợp xã Ninh Tiến; chợ Quang Trung, chợ Ngọc Hà, phường Nam Bình...). Ảnh: Nguyễn Trường
Các hộ kinh doanh có thể chuyển địa điểm kinh doanh đến các chợ được quy hoạch (hợp pháp) trên địa bàn thành phố (chợ Đầu mối tổng hợp xã Ninh Tiến; chợ Quang Trung, chợ Ngọc Hà, phường Nam Bình...). Ảnh: Nguyễn Trường

Hiện trên địa bàn thành phố Ninh Bình có 17 chợ trong quy hoạch được phân hạng, trong đó có 1 chợ hạng I, 1 chợ hạng II và 15 chợ hạng III.

Trong những năm qua, thành phố luôn quan tâm đến việc xây dựng mới, sửa chữa, nâng cấp, cải tạo các chợ bảo đảm hoạt động kinh doanh, khai thác và quản lý các chợ, góp phần đáp ứng nhu cầu mua bán, trao đổi hàng hóa và nhu cầu tiêu dùng của người dân.

Từng bước xây dựng nếp sống văn minh, văn hóa trong hoạt động mua bán, xây dựng các chợ theo hướng văn minh thương mại, bảo đảm đời sống dân sinh, nâng cao thu nhập cho người dân, đáp ứng việc lưu thông hàng hóa trên địa bàn.

Đề án "hỗ trợ các hộ kinh doanh tại chợ Rồng Ninh Bình di chuyển đến địa điểm kinh doanh mới trên địa bàn thành phố Ninh Bình" là một bước trong thực hiện lộ trình quy hoạch chợ đồng bộ với quy hoạch đô thị, phấn đấu xây dựng và phát triển "Thành phố Hoa Lư" trên cơ sở hợp nhất huyện Hoa Lư và thành phố Ninh Bình thành đơn vị hành chính thành phố mới (dự kiến lấy tên là thành phố Hoa Lư) với định hướng tính chất là "Đô thị di sản thiên niên kỷ", đồng thời đề nghị cấp có thẩm quyền công nhận "Thành phố Hoa Lư" là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Ninh Bình; có vị thế trung tâm du lịch vùng và quốc gia, mang giá trị toàn cầu; là trung tâm chính trị - hành chính, văn hóa, kinh tế, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, dịch vụ chất lượng cao, đầu mối hợp tác quốc tế của tỉnh Ninh Bình…

NGUYỄN TRƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Tiểu thương lỗ nặng khi chợ mới ở Đắk Lắk xây xong không ai đến

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Sau rất nhiều cuộc họp làm việc của cơ quan chức năng huyện Krông Búk, tình trạng chợ tạm, điểm kinh doanh trái phép cũng như giải quyết việc bồi thường của 80 tiểu thương ở thị trấn Pơng Drang vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Tiểu thương chợ truyền thống Hà Nội ế ẩm, cả ngày lãi 5 chục có khi không hoà vốn

MINH HÀ - HOÀNG XUYẾN |

Sau Tết, nhiều chợ truyền thống ở Hà Nội mặc dù nguồn cung hàng hóa dồi dào, giá cả ổn định nhưng sức mua giảm sâu. Nhiều tiểu thương dọn hàng xong ngồi nghịch điện thoại, nói chuyện phiếm, thậm chí là tập thể dục tại chỗ.

Phương pháp tính thuế khoán với hộ kinh doanh còn bất cập

Minh Ánh (Thực hiện) |

TS Nguyễn Ngọc Tú - giảng viên Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, người có 30 năm công tác trong ngành thuế cho biết, phương pháp tính thuế đối với các hộ kinh doanh hiện nay còn thiếu chính xác, chưa minh bạch, gây thất thu cho ngân sách nhà nước.

Man United vào bán kết FA Cup sau trận cầu 120 phút và 7 bàn thắng với Liverpool

Nhóm PV |

Man United giành chiến thắng 4-3 trước Liverpool sau 120 phút tại vòng tứ kết FA Cup 2023-2024.

Giờ thứ 9: Thao túng tình yêu - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Cô gái trong câu chuyện của chúng ta vướng vào chuyện tình cảm với một người đàn ông đã có vợ con. Anh ta còn có mỗi quan hệ mập mờ với người yêu cũ. Liệu cô gái có thể thoát khỏi vòng xoáy của tình yêu với sự thao túng tâm lý của người đàn ông đó? Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi câu chuyện.

72 giờ ở Bình Định xem giải đua thuyền F1, ăn đủ đặc sản xứ Nẫu

Thanh Trà |

Theo dõi Giải đua Thuyền máy nhà nghề Quốc tế UIM F1H2O và UIM-ABP Aquabike Bình Định Grand Prix 2024 là trải nghiệm không thể bỏ qua đến Bình Định cuối tháng 3.

Ôtô bán tải tông nhiều xe máy khiến 1 người chết, 4 người bị thương

ĐÌNH TRỌNG |

Tại thành phố Thuận An tỉnh Bình Dương, xảy ra vụ xe ôtô bán tải tông nhiều xe máy khiến 1 người tử vong tại hiện trường, 4 người khác bị thương.

Chuyên gia mất niềm tin, giá vàng đối diện nguy cơ sụt giảm

Khương Duy (Theo Kitco) |

Giá vàng vừa trải qua tuần giao dịch ảm đạm trong bối cảnh nhiều dữ liệu kinh tế Mỹ được công bố. Tuần tới, kim loại quý nhận dự báo thiếu tích cực từ giới chuyên gia.

Tiểu thương lỗ nặng khi chợ mới ở Đắk Lắk xây xong không ai đến

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Sau rất nhiều cuộc họp làm việc của cơ quan chức năng huyện Krông Búk, tình trạng chợ tạm, điểm kinh doanh trái phép cũng như giải quyết việc bồi thường của 80 tiểu thương ở thị trấn Pơng Drang vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Tiểu thương chợ truyền thống Hà Nội ế ẩm, cả ngày lãi 5 chục có khi không hoà vốn

MINH HÀ - HOÀNG XUYẾN |

Sau Tết, nhiều chợ truyền thống ở Hà Nội mặc dù nguồn cung hàng hóa dồi dào, giá cả ổn định nhưng sức mua giảm sâu. Nhiều tiểu thương dọn hàng xong ngồi nghịch điện thoại, nói chuyện phiếm, thậm chí là tập thể dục tại chỗ.

Phương pháp tính thuế khoán với hộ kinh doanh còn bất cập

Minh Ánh (Thực hiện) |

TS Nguyễn Ngọc Tú - giảng viên Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, người có 30 năm công tác trong ngành thuế cho biết, phương pháp tính thuế đối với các hộ kinh doanh hiện nay còn thiếu chính xác, chưa minh bạch, gây thất thu cho ngân sách nhà nước.