Hơn 300 chủ tàu ký cam kết thực hiện các quy định về đánh bắt hải sản

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 29.1, UBND huyện Long Điền đã tổ chức chương trình họp mặt, tặng quà và tuyên truyền cho bà con ngư dân về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định năm 2023.

Khoảng 300 ngư dân là chủ tàu, đại diện chủ tàu trên địa bàn huyện Long Điền tham gia buổi họp mặt, tuyên truyền. Tại chương trình, bà con ngư dân được nghe những thông tin tuyên truyền; tham gia hỏi đáp, trả lời các câu hỏi có thưởng và dùng cơm thân mật với lãnh đạo địa phương và các sở, ngành liên quan.

Qua đó, ban tổ chức đã chuyển tải những thông tin hữu ích phục vụ cho quá trình hành nghề khai thác thủy hải sản trên biển. Đặc biệt là tuyên truyền một số quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp... giúp bà con ngư dân nắm bắt thông tin, chấp hành nghiêm việc chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), đi đôi với đó là bảo vệ vùng biển của Việt Nam, đặc biệt là không vi phạm trong việc đánh bắt hải sản trái phép trên vùng biển nước ngoài.

Một chủ tàu tham khảo tờ rơi tuyên truyền về các quy định đánh bắt hải sản trên biển. Ảnh: Thành An
Một chủ tàu tham khảo tờ rơi tuyên truyền về các quy định đánh bắt hải sản trên biển. Ảnh: Thành An

Ông Lâm Văn Hồng, Chủ tịch UBND huyện Long Điền cho biết, trong năm 2023 địa phương sẽ tăng cường, đẩy mạnh trong công tác tuyên truyền, nâng cao hơn nữa nhận thức của các ngư dân; quyết liệt hơn nữa trong thực hiện các thủ tục hành chính trước khi ngư dân ra khơi xuất bến theo quy định.

Đồng thời, các cảng cá cũng tăng cường kiểm soát chặt chẽ tàu cá cập cảng và rời cảng, đặc biệt là tàu cá chưa cấp phép khai thác thủy sản; chưa thực hiện đánh dấu tàu cá, không có đầy đủ giấy tờ, trang thiết bị an toàn theo quy định; tàu cá có chiều dài từ 15 mét trở lên chưa lắp đặt thiết bị giám sát hành trình.

Ngoài ra, các ngành chức năng vẫn tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn các chủ tàu, thuyền trưởng có chiều dài từ 12 mét trở lên hằng ngày phải tự ghi nhật ký khai thác thủy sản theo mẫu khi đi khai thác thủy sản ngoài biển và nộp ngay cho tổ chức quản lý cảng cá trước thời điểm bốc dỡ thủy sản.

Dịp này, chính quyền địa phương huyện Long Điền phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ đội Biên phòng  cũng tổ chức tặng quà, động viên và gửi lời chúc năm mới tới bà con ngư dân chuẩn bị ra khơi trong chuyến biển đầu năm… Tại chương trình, các chủ tàu, đại diện chủ tàu tham dự đều ký cam kết không vi phạm các quy định về đánh bắt thủy hải sản trên biển.

Các chủ tàu, đại diện chủ tàu điền thông tin và ký cam kết không vi phạm khi đánh bắt hải sản trên biển. Ảnh: Thành An
Các chủ tàu, đại diện chủ tàu điền thông tin và ký cam kết không vi phạm khi đánh bắt hải sản trên biển. Ảnh: Thành An

Được biết đến nay, địa bàn huyện Long Điền đang quản lý 2.281 tàu cá, trong đó có 1.219 tàu cá đang hoạt động vùng khơi, 263 tàu đang hoạt động vùng lộng và 799 là các thuyền thúng, xông, ghe nhỏ hoạt động ven bờ. Năm 2022, huyện Long Điền tổ chức tuyên truyền, yêu cầu 1.177 tàu cá từ 15m trở lên lắp đặt thiết bị giám sát hành trình; tổ chức cho 983 chủ tàu cá ký cam kết không đưa tàu cá xâm phạm vùng biển nước ngoài khai thác thủy sản trái phép.

Huyện Long Điền cũng đã thành lập tổ phản ứng nhanh xử lý thông tin tàu cá để tiếp nhận thông tin tàu cá vi phạm; rà soát, lập danh sách để theo dõi 137 chủ tàu cá với 307 phương tiện có nguy cơ vi phạm các quy định IUU.

Thành An
TIN LIÊN QUAN

Cứu vớt 12 thuyền viên trên tàu cá ở Bình Thuận bị sóng to đánh chìm

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Tàu cá của ngư dân Bình Thuận gồm 13 thuyền viên đang hành nghề trên biển thì bị sóng to đánh chìm. 12 thuyền viên được các tàu cá hoạt động gần đó cứu vớt, còn lại 1 thuyền viên bị mất tích.

"Sói biển" ở Nha Trang chuyên cứu tàu cá gặp nạn trên biển

Hữu Long |

Khánh Hòa - Sau nhiều lần đối mặt với tử thần trên biển, thuyền trưởng Cao Văn Thơ (56 tuổi, trú TP.Nha Trang) hiểu rõ các rủi ro ngư dân đối mặt. Từ đây, ông bỏ tiền đóng tàu lớn tham gia tìm kiếm, cứu hộ ngư dân gặp nạn.

Đà Nẵng: Lai kéo tàu cá gặp nạn trên biển về bờ

Nguyễn Linh |

Ngày 30.12, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân cho biết đang thực hiện lai kéo tàu cá gặp nạn trên biển về cảng Đà Nẵng để bàn giao cho cơ quan chức năng.

Cháy lớn tại Công ty Cổ phần One One miền Trung

PHÚC ĐẠT |

HUẾ - Lực lượng chức năng đang điều động xe cứu hỏa đến hiện trường để chữa đám cháy lớn ở Công ty Cổ phần One One miền Trung.

Dự báo thời tiết 21.3: Miền Bắc tiếp tục tăng nhiệt nhanh, trời nắng oi

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 21.3, miền Bắc tăng nhiệt, ngày trời nắng với nhiệt độ cao nhất khoảng 32 độ C. Khu vực vùng núi phía tây từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có nắng nóng, nhiệt độ lên đến 35 - 37 độ C.

Du khách Trung Quốc sẽ tăng dần theo tốc độ phục hồi hàng không

Ý Yên |

Ngay từ 15.3 - ngày Trung Quốc chính thức cho phép tổ chức tour đến Việt Nam theo chương trình thí điểm mở cửa du lịch đợt 2, các địa phương từ Lạng Sơn, Lào Cai, Quảng Ninh... đã đón hàng trăm khách du lịch theo đoàn. 

Hợp sức ngăn chặn khủng hoảng ngân hàng lan rộng

Khánh Minh |

Ngày 19.3, một số ngân hàng Trung ương lớn nhất thế giới đã hợp sức ngăn chặn khủng hoảng ngân hàng lan rộng sau khi ngân hàng lớn nhất Thụy Sĩ UBS mua lại Credit Suisse - ngân hàng lớn thứ hai nước này - trong một thoả thuận lịch sử.

Thu nhập thấp, áp lực công việc lớn, nhiều giáo viên xin thôi việc

Chu Trang |

Gánh nặng "cơm áo gạo tiền" cộng với áp lực công việc ngày càng cao nên đã có nhiều giáo viên xin thôi việc trong năm qua.

Cứu vớt 12 thuyền viên trên tàu cá ở Bình Thuận bị sóng to đánh chìm

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Tàu cá của ngư dân Bình Thuận gồm 13 thuyền viên đang hành nghề trên biển thì bị sóng to đánh chìm. 12 thuyền viên được các tàu cá hoạt động gần đó cứu vớt, còn lại 1 thuyền viên bị mất tích.

"Sói biển" ở Nha Trang chuyên cứu tàu cá gặp nạn trên biển

Hữu Long |

Khánh Hòa - Sau nhiều lần đối mặt với tử thần trên biển, thuyền trưởng Cao Văn Thơ (56 tuổi, trú TP.Nha Trang) hiểu rõ các rủi ro ngư dân đối mặt. Từ đây, ông bỏ tiền đóng tàu lớn tham gia tìm kiếm, cứu hộ ngư dân gặp nạn.

Đà Nẵng: Lai kéo tàu cá gặp nạn trên biển về bờ

Nguyễn Linh |

Ngày 30.12, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân cho biết đang thực hiện lai kéo tàu cá gặp nạn trên biển về cảng Đà Nẵng để bàn giao cho cơ quan chức năng.