Dự án xây dựng tuyến đường gom và kè sông đào Nguyên Khê, huyện Đông Anh được khởi công vào tháng 10.2020. Dự án có tổng chiều dài gần 6km, được chia làm 2 giai đoạn.
Giai đoạn 1 của dự án xây dựng đoạn từ cầu Đôi đến đường sắt Hà Nội đi Lào Cai, với chiều dài khoảng 2,4km, tổng mức đầu tư 293 tỉ đồng.
Giai đoạn 2 đầu tư xây dựng từ đường sắt Hà Nội đi Lào Cai đến cầu Phủ Lỗ, với chiều dài là 2,6km, tổng mức đầu tư 451 tỉ đồng.
Tổng mức đầu tư của dự án là 744 tỉ đồng, do Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện Đông Anh làm chủ đầu tư. Đơn vị trúng thầu dự án là Công ty Cổ phần Phát triển đầu tư xây dựng Việt Nam (VINADIC) trực thuộc Tập đoàn AMACCAO.
Theo thiết kế, tuyến đường sẽ rộng 13 - 17m, tấm lát mái kè kênh đào Nguyên Khê bằng vật liệu bê tông sợi PP, đây là loại vật liệu mới đang được áp dụng trên một số công trình đặc sắc, đòi hỏi yếu tố đặc biệt về thẩm mỹ, kỹ thuật, không nứt dăm, bề mặt tấm mịn hơn bê tông thông thường.
Đồng thời, dự án sẽ được đầu tư đồng bộ đường giao thông, hè đường, cây xanh, kè chân đáy hai bên bờ sông, hệ thống thoát nước thải.
Theo ghi nhận của Lao Động ngày 8.3, tại Dự án xây dựng tuyến đường gom và kè sông đào Nguyên Khê, giai đoạn 1 đã hoàn thành các hạng mục chính và được lắp đặt hệ thống đèn điện, cây xanh.
Tại giai đoạn 2, hàng chục công nhân cùng máy móc đang hối hả thi công. Tuy nhiên một số đoạn vẫn chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng, tại đây, việc thi công rời rạc, vật liệu xây dựng chất đống.
Anh Đào Hồng Minh (44 tuổi, Nguyên Khê, Đông Anh) cho biết, mong muốn Dự án xây dựng tuyến đường gom và kè sông đào Nguyên Khê, giai đoạn 2 sớm hoàn thiện.
"Giai đoạn 1 đã hoàn thiện, tạo điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển của người dân. Mong rằng giai đoạn 2 sẽ sớm đưa vào hoạt động để đồng bộ hạ tầng huyện Đông Anh nói chung, xã Nguyên Khê nói riêng", anh Minh nói.
Đại diện UBND huyện Đông Anh cho biết, mục tiêu của dự án là giảm thiểu ô nhiễm môi trường, thúc đẩy giao lưu hàng hóa, góp phần tạo nên môi trường khang trang, sạch đẹp và văn minh phục vụ hoạt động dân sinh địa phương huyện Đông Anh.
Một số hình ảnh Lao Động ghi nhận: