Hiệu quả trong công tác phổ biến pháp luật ở huyện miền núi tỉnh Hoà Bình

Minh Tùng |

Thời gian qua, huyện Tân Lạc đã chú trọng trong việc đổi mới, đem lại hiệu quả trong công tác vận động, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đến với đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS).

Tân Lạc là huyện miền núi của tỉnh Hòa Bình, với 16 đơn vị hành chính bao gồm 15 xã và 1 thị trấn. Trên địa bàn có nhiều dân tộc cùng chung sống, trong đó dân tộc Mường chiếm 85%, dân tộc Kinh chiếm 14,5%, còn lại là các dân tộc khác.

Tân Lạc đang ngày càng đổi mới và phát triển. Ảnh: Minh Tùng.
Tân Lạc đang ngày càng đổi mới và phát triển. Ảnh: Minh Tùng.

Trong những năm qua, Hội đồng phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục của huyện thường xuyên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị đổi mới, đa dạng, sáng tạo các hình thức tuyên truyền để bảo đảm phù hợp với nhiều nhóm đối tượng.

Để linh hoạt trong công tác vận động, tuyên truyền, trang thông tin điện tử của huyện và các cơ quan, đơn vị, các nhóm trên mạng xã hội, internet luôn được cập nhật nhanh chóng. Nhờ đó, cán bộ, đảng viên và nhân dân đã thực hiện tốt hơn các chính sách, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Trong 9 tháng đầu năm 2023, công tác vận động tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật ở huyện Tân Lạc đã mang lại nhiều kết quả tích cực.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã thực hiện 182 cuộc tuyên truyền cho 18.388 lượt người nghe; tại các buổi tuyên truyền, đã nhân bản và phát hành miễn phí trên 4.525 bộ tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân.

Nội dung pháp luật được tập trung vào các luật, pháp lệnh, văn bản mới thông qua năm 2022 và 2023 có liên quan trực tiếp đến đời sống của người dân, chủ trương, nhiệm vụ cải cách và hoạt động tư pháp, cải cách hành chính.

Tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; các chủ trương, chính sách pháp luật phục vụ cho các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Tân Lạc tập trung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Minh Tùng
Huyện Tân Lạc có nhiều dân tộc cùng chung sống, trong đó dân tộc Mường chiếm 85% Ảnh: Khánh Linh

Bên cạnh đó, để công tác tuyên truyền đạt hiệu quả cao, chính quyền cơ sở đã phát huy tốt vai trò của các già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng để dân nghe, dân tin, dân làm theo.

Hiện nay, UBND tỉnh Hoà Bình đã phê duyệt danh sách 1.276 người là người có uy tín trong đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh. Trong đó, huyện Tân Lạc 142 người, đây là lực lượng quần chúng đặc biệt, nhịp cầu gắn kết giữa ý Đảng và lòng dân; là trung tâm khối Đại đoàn kết các dân tộc trong cộng đồng dân cư.

Ông Bùi Văn Trích (SN 1958 trú tại xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc) là một trong những người có uy tín tại địa phương, luôn đi đầu trong các phong trào của xã, đạt thành tích tốt trong công tác phòng chống tội phạm vì an ninh Tổ quốc năm 2019 và là Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022.

Ông Trích hào hứng chia sẻ: “Rất vui và tự hào khi được bà con và lãnh đạo xã tin tưởng, bầu là người có uy tín tại địa phương.

Tôi đã và đang cố gắng để cùng chính quyền thực hiện tuyên truyền, giúp cho mọi người hiểu rõ và thực hiện đúng các quy định của pháp luật hiện hành, để không ai phải vi phạm pháp luật và giúp đời sống bà con được phát triển hơn”.

Bà Bùi Thị Mai, người dân tại xã Lỗ Sơn cho biết: Thông qua các chương trình phổ biến pháp luật, người dân đã am hiểu hơn về các quy định của Nhà nước từ đó có nhiều kiến thức để phục vụ cuộc sống”.

Ông Bùi Văn Lực, Trưởng phòng Dân tộc huyện Tân Lạc cho biết: “Để triển khai hiệu quả các chính sách dân tộc, trong thời gian tới Phòng Dân tộc sẽ tăng cường đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức, kiến thức về công tác dân tộc".

Bên cạnh đó, đơn vị sẽ chủ động xây dựng, ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn và đôn đốc tổ chức thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế để phát triển đa dạng hơn kinh tế, văn hoá, xã hội trên địa bàn huyện.

Minh Tùng
TIN LIÊN QUAN

Ban hành mức chi tuyên truyền thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

TRÍ MINH |

Ngày 16.8, Bộ Tài chính cho biết, cơ quan này vừa ban hành Thông tư số 55/2023/TT-BTC quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025.

Huy động lực lượng CSGT tuyên truyền, xử lý xe quá khổ quá tải ở Thanh Hóa

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Trong hơn 2 tháng (từ 1.8 đến ngày 15.10), Công an Thanh Hóa huy động 100% lực lượng CSGT trong tỉnh thực hiện tuyên truyền và xử lý đối với các trường hợp phương tiện vận tải vi phạm như tốc độ, quá khổ, quá tải…

Tuyên truyền về HIV/AIDS và tác hại của ma túy cho học viên cai nghiện

Minh Nguyễn |

Hoà Bình - Ngày 26.6, tại Cơ sở cai nghiện ma tuý số 1, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh phối hợp với Câu lạc bộ tuyên truyền pháp luật Công an tỉnh đã tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ và truyền thông hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống ma túy” và ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26.6.2023.

Trực tiếp ASIAD 19 ngày 1.10: Cử tạ Việt Nam không giành được huy chương

NHÓM PV |

Cập nhật kết quả của các vận động viên Việt Nam trong ngày thi đấu 1.10 tại ASIAD 19.

Điều kiện để hai "quái vật" đào hầm metro Nhổn - ga Hà Nội vận hành?

Tô Thế |

Bộ đôi máy đào TBM mang tên "Thần tốc" và "Táo bạo", phục vụ thi công đường hầm tuyến đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội sắp bước vào giai đoạn vận hành.

Bão Koinu gần Biển Đông mạnh lên nhanh chóng

Ngọc Vân |

Theo tin bão mới nhất, sáng 1.10, bão Koinu gần Biển Đông đã mạnh lên nhanh chóng, với sức gió tăng từ 85 lên 105 km/h.

Hiện trạng 5 km Quốc lộ 13 qua TPHCM sắp được chi 10.000 tỉ để mở rộng

HỮU CHÁNH |

Gần 5 km Quốc lộ 13 (đoạn từ cầu Bình Triệu đến ngã tư Bình Phước) đã quá tải suốt nhiều năm qua, cản trở sự thông thương kết nối giữa TPHCM với các tỉnh lân cận như Bình Dương, Bình Phước.

Huy động trực thăng diễn tập chữa cháy lớn nhất tỉnh Quảng Ninh

Đoàn Hưng |

Ngày 1.10, phương án diễn tập chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn có quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại Quảng Ninh chính thức diễn ra. Chương trình do UBND tỉnh Quảng Ninh và Bộ Công an phối hợp tổ chức, huy động hơn 3.000 người, hơn 100 phương tiện tham gia.

Ban hành mức chi tuyên truyền thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

TRÍ MINH |

Ngày 16.8, Bộ Tài chính cho biết, cơ quan này vừa ban hành Thông tư số 55/2023/TT-BTC quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025.

Huy động lực lượng CSGT tuyên truyền, xử lý xe quá khổ quá tải ở Thanh Hóa

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Trong hơn 2 tháng (từ 1.8 đến ngày 15.10), Công an Thanh Hóa huy động 100% lực lượng CSGT trong tỉnh thực hiện tuyên truyền và xử lý đối với các trường hợp phương tiện vận tải vi phạm như tốc độ, quá khổ, quá tải…

Tuyên truyền về HIV/AIDS và tác hại của ma túy cho học viên cai nghiện

Minh Nguyễn |

Hoà Bình - Ngày 26.6, tại Cơ sở cai nghiện ma tuý số 1, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh phối hợp với Câu lạc bộ tuyên truyền pháp luật Công an tỉnh đã tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ và truyền thông hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống ma túy” và ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26.6.2023.