Hé lộ sức vóc 16 "ông trâu" Hải Phòng tại lễ hội năm 2024

Hoàng Khôi |

16 "ông trâu" góp mặt trong lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn Hải Phòng năm nay không có sự chênh lệch về thể lực, to đồng đều.

Theo ông Phạm Hoàng Tuấn - Phó Chủ tịch UBND quận Đồ Sơn, Hải Phòng kiêm Trưởng Ban Tổ chức lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn 2024, để chuẩn bị cho vòng chung kết Lễ hội chọi trâu diễn ra ngày 11.9 tại sân vận động trung tâm quận Đồ Sơn, vừa qua, Ban Tổ chức đã tiến hành kiểm tra lần 1 với 16 "ông trâu".

Qua kiểm tra, 16 trâu to đồng đều, không có sự chênh lệch lớn về thể lực. Trâu được thuần dưỡng tốt, không có biểu hiện lạ với người.

Trong số 16 "ông trâu", trâu 04 của ông Lưu Đình Khang ở phường Hải Sơn dẫn đầu về chiều cao (158cm). "Ông trâu" số 04 này cũng có chiều dài nổi trội 230cm, vòng ngực lớn 238cm, chiều cao sừng tiếp tục dẫn đầu với 52cm.

Trâu 03 của ông Lưu Đình Dũng (cùng phường Hải Sơn) nổi bật với độ rộng sừng 87cm. Ngoài ra, trâu 03 sở hữu chiều cao mức trung bình la 151cm, chiều dài 225cm, vòng ngực 234cm. Cả 2 "ông trâu" 03, 04 đều có đặc điểm như đuôi trai, móng sò, 2 khoang 4 khoáy, lông da đen, mắt đỏ.

Trâu 07 của ông Nguyễn Ngọc Hùng, phường Ngọc Xuyên sở hữu chiều dài ấn tượng nhất với 241 cm, chiều cao đứng vị trí thứ 2 trong 16 "ông trâu" với 157cm, chiều cao và độ rộng sừng lần lượt là 42, 8 cm.

Dù chiều cao, chiều dài không mấy ấn tượng nhưng trâu số 02 của chủ trâu Nguyễn Văn Xô (phường Bàng La) lại có vòng ngực rộng nhất với 241cm và độ rộng sừng lớn nhất với 93cm. Được biết, trâu 02 được chủ trâu đưa về từ Nghệ An, nuôi dưỡng từ tháng 10.2023.

Ông trâu lội bùn luyện tập chuẩn bị cho lễ hội 2024. Ảnh: Mai Dung
"Ông trâu" 15 lội bùn luyện tập chuẩn bị cho lễ hội 2024. Ảnh: Mai Dung

Năm nay, chủ trâu Lưu Đình Nam - phường Vạn Hương - người có trâu vô địch lễ hội năm 2023 tiếp tục có trâu vào vòng chung kết là trâu số 15. Không đạt "kỉ lục" về thể hình như trâu 03 năm 2023, năm nay, trâu số 15 của ông Lưu Đình Nam có các đặc điểm trung bình cả về các tiêu chí.

Chiều cao, chiều dài thấp nhất là trâu số 05 của ông Đinh Đình Hùng ở phường Hải Sơn và trâu 06 của ông Lương Duy Khắc phường Ngọc Xuyên với số đo lần lượt là 138cm chiều cao, 220cm chiều dài.

Những ông trâu còn lại tương đối đồng đều về các tiêu chí. Trước khi diễn ra hội chọi trâu, Ban tổ chức sẽ kiểm tra 2 lần nữa để bảo đảm an toàn.

Ngoài phần hội, phần lễ của lễ hội chọi trâu truyền thống cấp quận gồm các nghi thức dâng hương, thượng cờ khai hội; rước nước, thần linh; tống thần, diễn ra từ ngày 3.9 đến ngày 18.9.

Hoàng Khôi
TIN LIÊN QUAN

Di tích kháng chiến ở Hải Phòng xuống cấp sau hơn 7 thập kỉ

Mai Dung |

Hơn 70 năm không được trùng tu, di tích lịch sử kháng chiến Kho xăng Đồ Sơn (Hải Phòng) ngày càng xuống cấp, hoang hóa.

Ngắm cây sanh gần 200 tuổi với bộ rễ hiếm có ở Hải Phòng

Mai Dung |

Gần 2 thế kỉ tồn tại, cây Sanh ở miếu Miễu Vàng (An Lão, Hải Phòng) ngày càng phát triển, xanh tốt, bộ rễ ôm trọn khu di tích.

Nghệ nhân Hải Phòng tiết lộ 11 tiêu chuẩn tuyển trâu chọi

Mai Dung |

Trước thềm lễ hội chọi trâu 2024, nghệ nhân Hoàng Gia Bổn (quận Đồ Sơn, Hải Phòng) chia sẻ về 11 đặc điểm trâu chọi đạt tiêu chuẩn dự lễ hội.

“Cải cách đột phá” của Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng

KHÁNH AN |

Đề cập đến nguồn thu báo chí cũng như tăng sức cạnh tranh của cơ quan báo chí trước các nền tảng xuyên biên giới, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh đến yêu cầu cần có cải cách đột phá về cơ chế cho báo chí, mà theo đó có thể chấp nhận cho các cơ quan báo chí có hai cơ chế hoạt động song song, vừa như đơn vị sự nghiệp, vừa như doanh nghiệp.

Việt Nam là nơi đáng sống nhất cho người nước ngoài

Thanh Hà |

Việt Nam được bình chọn là quốc gia có chi phí sinh hoạt phải chăng nhất cho người nước ngoài trong năm 2024.

Hà Nội gấp rút triển khai dự án đường hơn 2.500 tỉ, 6 làn xe

HỮU CHÁNH |

Hà Nội đang tập trung triển khai giải phóng mặt bằng để xây dựng đoạn vành đai 1,5 km, vốn đầu tư hơn 2.500 tỉ đồng.

Bà con nông dân ở Thái Bình và mối duyên với Báo Lao Động

TRUNG DU |

Báo Lao Động đăng tải nhiều vụ việc bà con nông dân ở tỉnh Thái Bình phản ánh và sau đó hầu như đều có hiệu ứng, kết quả tốt.

Cung trượt dài 150m đang đe dọa hàng chục hộ dân ở Điện Biên

NHÓM PV |

Hàng loạt vết nứt lớn tạo thành cung trượt khoảng 150m tại huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên đang đe dọa trực tiếp đến hàng chục hộ dân.

Di tích kháng chiến ở Hải Phòng xuống cấp sau hơn 7 thập kỉ

Mai Dung |

Hơn 70 năm không được trùng tu, di tích lịch sử kháng chiến Kho xăng Đồ Sơn (Hải Phòng) ngày càng xuống cấp, hoang hóa.

Ngắm cây sanh gần 200 tuổi với bộ rễ hiếm có ở Hải Phòng

Mai Dung |

Gần 2 thế kỉ tồn tại, cây Sanh ở miếu Miễu Vàng (An Lão, Hải Phòng) ngày càng phát triển, xanh tốt, bộ rễ ôm trọn khu di tích.

Nghệ nhân Hải Phòng tiết lộ 11 tiêu chuẩn tuyển trâu chọi

Mai Dung |

Trước thềm lễ hội chọi trâu 2024, nghệ nhân Hoàng Gia Bổn (quận Đồ Sơn, Hải Phòng) chia sẻ về 11 đặc điểm trâu chọi đạt tiêu chuẩn dự lễ hội.