Di tích kháng chiến ở Hải Phòng xuống cấp sau hơn 7 thập kỉ

Mai Dung |

Hơn 70 năm không được trùng tu, di tích lịch sử kháng chiến Kho xăng Đồ Sơn (Hải Phòng) ngày càng xuống cấp, hoang hóa.

"Chứng nhân" trong kháng chiến chống Pháp

Theo lịch sử Đảng bộ TP.Hải Phòng, Kho xăng Đồ Sơn nằm trong khu vực sân bay quân sự Đồ Sơn (cũ), nay thuộc khu I, quận Đồ Sơn. Đây là nơi ghi lại chiến công oanh liệt của quân và dân thị xã Đồ Sơn (nay là quận Đồ Sơn) trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1946- 1955).

Theo đó, sân bay quân sự Đồ Sơn được xây dựng từ năm 1951, đến năm 1952 hoàn thành, đi vào hoạt động. Để bảo đảm cung cấp nhiên liệu cho hoạt động của máy bay, thực dân Pháp tiến hành xây dựng kho xăng lớn trong khu vực sân bay, khu vực này được bảo vệ nghiêm ngặt.

Phía ngoài di tích Kho xăng tường bong tróc, cây cối mọc dại um tùm. Ảnh: Mai Dung
Phía ngoài di tích Kho xăng tường bong tróc, cây cối mọc dại um tùm. Ảnh: Mai Dung

Thực hiện chủ trương của Trung ương về tích cực phối hợp với chiến trường Điện Biên Phủ, tạo điều kiện cho chiến tranh du kích phát triển, tiêu diệt sinh lực quan trọng của địch, Tỉnh ủy Kiến An đã quyết định tập kích sân bay Đồ Sơn, trong đó, có kho xăng Đồ Sơn. Đúng 23h đêm ngày 31.1.1954, một đơn vị bộ đội tỉnh Kiến An tập kích sân bay Đồ Sơn, diệt sở Chỉ huy Pháp, đốt cháy hàng triệu lít xăng, phá hủy 5 máy bay địch.

Những hiện vật của Kho xăng Đồ Sơn để lại không nhiều, nhưng đủ để minh chứng cho những chiến công oanh liệt đã giành được trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

Để ghi dấu về di tích lịch sử quan trọng này, ngày 14.5.2004, UBND TP.Hải Phòng ra Quyết định số 452/QĐ-UB, công nhận Kho xăng Đồ Sơn là Di tích lịch sử kháng chiến cấp thành phố.

Hoang hóa sau hơn 70 năm không được trùng tu

Di tích Kho xăng Đồ Sơn nằm ngay đầu tuyến đường Lý Thái Tổ (khu I Đồ Sơn), cạnh Trung tâm Dịch vụ du lịch và Quản lý di tích quận Đồ Sơn. Hơn 70 năm tồn tại, đến nay, nhiều hạng mục của di tích này đã xuống cấp. Lớp tường ngoài bong tróc, cửa kính vỡ, khung sắt han gỉ. Nhà tròn nơi thực dân Pháp chứa hàng triệu lít xăng cũng đã xuống cấp, dột nước vào mùa mưa. Dọc hành lang, bờ tường, mái kho xăng rêu phong, cây, cỏ dại mọc um tùm.

Theo bà Lưu Thị Thu Huyền - Giám đốc Trung tâm Dịch vụ du lịch và Quản lý di tích quận Đồ Sơn, từ khi quân đội ta đánh chiếm kho xăng đến nay, di tích này không được tu bổ, cũng không được đưa vào xây dựng tour, tuyến du lịch trên địa bàn vì đã xuống cấp nhiều.

Trung tâm Dịch vụ Du lịch và quản lý di tích quận Đồ Sơn đang hoàn thiện các thủ tục đề nghị tu bổ di tích kho xăng. Ảnh: Mai Dung
Trung tâm Dịch vụ Du lịch và quản lý di tích quận Đồ Sơn đang hoàn thiện các thủ tục đề nghị tu bổ di tích kho xăng. Ảnh: Mai Dung

Theo nghị quyết 22 năm 2017 của HĐND thành phố về công trợ kinh phí trùng tu, tôn tạo di tích lịch sử, văn hóa xếp hạng thành phố giai đoạn 2018-2025, di tích kho xăng Đồ Sơn được đưa vào danh sách di tích được trùng tu năm 2023.

"Mới đây, qua giám sát của HĐND thành phố về thực hiện Nghị quyết 22, trung tâm đã báo cáo về hiện trạng của di tích Kho xăng và đề xuất cơ quan chức năng sớm tu bổ, tôn tạo di tích này. Đầu năm 2024, đơn vị cũng tiếp tục báo cáo lãnh đạo UBND quận để xin ý kiến chỉ đạo chủ trương thực hiện.

Trung tâm đang khảo sát, lên phương án về việc tu bổ di tích Kho xăng để trình UBND quận trong quý III/2024 với mong muốn di tích sớm được tu bổ, trở thành địa chỉ đỏ trong giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ" - bà Huyền cho hay.

Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Tiến độ thi công cầu hơn 1.300 tỉ nối Hải Phòng-Quảng Ninh

Hà Vi |

Đến thời điểm hiện tại, dự án đầu tư xây dựng cầu Lại Xuân nối Hải Phòng - Quảng Ninh đạt khoảng 63% giá trị hợp đồng, dự kiến hoàn thành trong năm 2024.

Hơn 300 tỉ đồng mở rộng tuyến đường khu du lịch ở Hải Phòng

Mai Dung |

TP.Hải Phòng vừa có quyết định chủ trương đầu tư Dự án mở rộng tuyến đường Lý Thái Tổ tại Khu I Đồ Sơn và phát triển vùng phụ cận.

Rác thải tràn lan trên tuyến đê biển ở Hải Phòng

Hoàng Khôi |

Lãnh đạo phường Tân Thành (Dương Kinh, Hải Phòng) xác nhận, có tình trạng đổ trộm rác thải tại khu vực tuyến đê biển quốc gia.

Bổ nhiệm nhiều viện trưởng, trưởng phòng công an, kiểm sát

Quang Việt |

Hai ngành tố tụng công an và viện kiểm sát tại Hà Nội, Hải Dương ghi nhận việc điều động, bổ nhiệm các chức vụ viện trưởng, trưởng phòng.

Diễn viên Anh Đào: Tôi từng nản, muốn bỏ nghề vì quá nghèo

NHÓM PV |

Trong chương trình Cà phê chiều thứ 7 của Lao Động, diễn viên Anh Đào chia sẻ, cô từng có ý định muốn bỏ nghề diễn viên vì quá nghèo và vất vả.

Lý do Bộ Công an đề xuất để lại tiền phạt vi phạm giao thông

Xuyên Đông |

Bộ Công an đang đề xuất quy định để lại tiền thu được từ xử phạt vi phạm giao thông.

Cảnh báo hậu quả nghiêm trọng khi Ukraina đột kích Nga

Thanh Hà |

Giao tranh dữ dội gần thị trấn Sudzha của Nga làm dấy lên lo ngại khí đốt Nga trung chuyển qua Ukraina cho châu Âu bị dừng đột ngột.

Cận cảnh nửa quả đồi vùi lấp homestay ở Tà Xùa

Khánh Linh |

Sơn La - Một homestay không phép ở Tà Xùa bị nửa quả đồi vùi lấp trong đêm đã khiến gia đình 3 người thương vong.

Tiến độ thi công cầu hơn 1.300 tỉ nối Hải Phòng-Quảng Ninh

Hà Vi |

Đến thời điểm hiện tại, dự án đầu tư xây dựng cầu Lại Xuân nối Hải Phòng - Quảng Ninh đạt khoảng 63% giá trị hợp đồng, dự kiến hoàn thành trong năm 2024.

Hơn 300 tỉ đồng mở rộng tuyến đường khu du lịch ở Hải Phòng

Mai Dung |

TP.Hải Phòng vừa có quyết định chủ trương đầu tư Dự án mở rộng tuyến đường Lý Thái Tổ tại Khu I Đồ Sơn và phát triển vùng phụ cận.

Rác thải tràn lan trên tuyến đê biển ở Hải Phòng

Hoàng Khôi |

Lãnh đạo phường Tân Thành (Dương Kinh, Hải Phòng) xác nhận, có tình trạng đổ trộm rác thải tại khu vực tuyến đê biển quốc gia.