Hậu Giang: Phấn đấu giảm 50% số hộ nghèo và hộ cận nghèo

Hồ Thảo |

Hậu Giang - Số lượng hộ nghèo 12.936 hộ, cao đứng thứ 2 so với các tỉnh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Tỉnh đang thực hiện mục tiêu phấn đấu giảm nghèo giai đoạn năm 2021-2025.

UBND tỉnh ban vừa hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021 - 2025, với các nội dung như sau.

Trong bối cảnh, tỉnh Hậu Giang có số lượng hộ nghèo 12.936 hộ, chiếm tỉ lệ 6,42% (theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025), cao đứng thứ 2 so với các tỉnh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Hộ nghèo dân tộc thiểu số và các xã khó khăn chiếm tỉ lệ cao.

 
Hộ nghèo trong tỉnh Hậu Giang được  hỗ trợ và quan tâm, sâu sát.

Thực hiện mục tiêu cụ thể: Giảm tỉ lệ hộ nghèo trong toàn tỉnh bình quân từ 1%/năm, giảm tỉ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số trên 2%/năm. Phấn đấu giảm 50% số hộ nghèo và hộ cận nghèo so với đầu kỳ theo chuẩn nghèo đa chiều của quốc gia.

Phấn đấu đến năm 2025, 100% người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo có nhu cầu được hỗ trợ kết nối, tư vấn, định hướng nghề nghiệp, cung cấp thông tin thị trường lao động, hỗ trợ tìm việc làm.

Phạm vị thực hiện, trên phạm vi toàn tỉnh, trọng tâm là địa bàn có tỷ lệ hộ nghèo cao.

UBND tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, và cơ quan quản lý Chương trình - Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và địa phương tham mưu cho UBND tỉnh, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chương trình theo quy định

Hồ Thảo
TIN LIÊN QUAN

Hậu Giang: Năm 2021, dư hơn 57 tỉ kinh phí phòng, chống dịch COVID-19

HỒ THẢO |

Hậu Giang - UBND tỉnh vừa có công văn đề xuất Bộ Tài chính xem xét chuyển số dư hơn 57 tỉ kinh phí phòng, chống dịch COVID-19  của năm 2021 sang năm 2022.

Nóng Sài Gòn: HĐND TPHCM nghi ngờ về số hộ nghèo giảm

NGUYỄN LY - ANH TÚ |

Tấp nập chợ miền Trung giữa lòng TPHCM dịp Tết Đoan Ngọ; TPHCM làm gì với tình trạng cây xanh bật gốc, gãy đổ mùa mưa bão; Đề xuất gần 500 tỉ đồng hoàn thiện cầu Tân Kỳ - Tân Quý... là những tin tức đáng chú ý trong Bản tin Nóng Sài Gòn ngày 3.6.

Hậu Giang: Thu hút đầu tư không đánh đổi môi trường

HỒ THẢO |

Hậu Giang - Lãnh đạo tỉnh khẳng định tại buổi họp báo 24.5, Hậu Giang luôn thể hiện sự cầu thị thu hút đầu tư, song sẽ có sự chọn lọc và không đánh đổi môi trường.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Hậu Giang: Năm 2021, dư hơn 57 tỉ kinh phí phòng, chống dịch COVID-19

HỒ THẢO |

Hậu Giang - UBND tỉnh vừa có công văn đề xuất Bộ Tài chính xem xét chuyển số dư hơn 57 tỉ kinh phí phòng, chống dịch COVID-19  của năm 2021 sang năm 2022.

Nóng Sài Gòn: HĐND TPHCM nghi ngờ về số hộ nghèo giảm

NGUYỄN LY - ANH TÚ |

Tấp nập chợ miền Trung giữa lòng TPHCM dịp Tết Đoan Ngọ; TPHCM làm gì với tình trạng cây xanh bật gốc, gãy đổ mùa mưa bão; Đề xuất gần 500 tỉ đồng hoàn thiện cầu Tân Kỳ - Tân Quý... là những tin tức đáng chú ý trong Bản tin Nóng Sài Gòn ngày 3.6.

Hậu Giang: Thu hút đầu tư không đánh đổi môi trường

HỒ THẢO |

Hậu Giang - Lãnh đạo tỉnh khẳng định tại buổi họp báo 24.5, Hậu Giang luôn thể hiện sự cầu thị thu hút đầu tư, song sẽ có sự chọn lọc và không đánh đổi môi trường.