Hàng trăm học viên học bằng lái xe 2 năm vẫn chưa được sát hạch

HƯNG THƠ |

Hơn 500 học viên đã nộp học phí vào Trường Trung cấp nghề tổng hợp Asean Quảng Trị để được đào tạo cấp bằng lái xe ôtô. Tuy nhiên, hơn 300 trường hợp đã tốt nghiệp, nhưng bị hoãn sát hạch nhiều lần; số còn lại chưa được học các nội dung. Dù đã phản ánh nhiều lần, nhưng vẫn chưa được giải quyết, khiến các học viên rơi vào tình cảnh khó khăn.

Liên tục bị hoãn

Anh N.T.K (trú tại huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) nộp hồ sơ vào Trường Trung cấp nghề tổng hợp Asean Quảng Trị đã 2 năm, tháng 10.2023, anh tốt nghiệp. Theo quy định, sau khi tốt nghiệp sẽ được sát hạch và cấp bằng lái xe, nhưng đã 3 lần anh nhận được thông tin hoãn sát hạch không rõ lý do.

Nhà cách trường 100km, gần đến ngày thi sát hạch, anh N.T.K phải về trung tâm sát hạch thuê xe tín hiệu 400.000 đồng/1h để tập chạy. Nhưng đến ngày sát hạch, thì lại bị hoãn. “Tốn kém và mất thời gian, bây giờ tôi cũng không rõ là bao giờ mới được sát hạch” - anh N.T.K, than thở.

Tương tự, chị B.T.U.N (trú tại thành phố Đông Hà) nộp hồ sơ vào Trường Trung cấp nghề tổng hợp Asean Quảng Trị vào tháng 3.2023. Tháng 12.2023 chị B.T.U.N đã học đủ các môn và đã hoàn thành thi tốt nghiệp. Nhưng đến ngày 3.3, chị vẫn chưa rõ bao giờ sẽ được tốt nghiệp.

Còn chị Đ.T.T (trú tại thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa) nộp hồ sơ và học phí từ tháng 3.2023, nhưng đến thời điểm này chưa được học đủ các môn để thi tốt nghiệp.

Vì kéo dài thời gian học, cuối tháng 2.2024, hàng trăm học viên ở trường trên phải bổ sung lại giấy khám sức khỏe, vì giấy khám sức khỏe chỉ có hiệu lực trong vòng 6 tháng.

Bức xúc trước việc kéo dài thời gian học và sát hạch, các học viên đã làm đơn khiếu nại gửi đến trường và Sở GTVT tỉnh Quảng Trị.

Tình trạng học viên bị mắc kẹt, chậm được học hoặc thi sách hạch cấp bằng lái xe ở Trường trung cấp nghề tổng hợp Asean Quảng Trị diễn ra từ tháng 6.2023. Ảnh: Hưng Thơ
Tình trạng học viên bị "mắc kẹt", chậm được học hoặc thi sát hạch cấp bằng lái xe ở Trường trung cấp nghề tổng hợp Asean Quảng Trị diễn ra từ tháng 6.2023. Ảnh: Hưng Thơ

Phải tháo gỡ, giải quyết cho các học viên

Ông Trần Vinh Hiền - Phó Hiệu trưởng Trường trung cấp nghề tổng hợp Asean Quảng Trị - cho biết, đến thời điểm này có 317 học viên đã tốt nghiệp chưa thi sát hạch; 237 học viên đang học, chưa thi tốt nghiệp. Lý do các học viên đã tốt nghiệp chưa được sát hạch, là vì “có trường hợp chưa đủ điều kiện”.

Theo ông Hiền, trước đó trường tồn nhiều hồ sơ học bằng lái, để xử lý trường đã linh động, huy động các giáo viên cố gắng dạy bù. Tuy nhiên, Sở GTVT tỉnh Quảng Trị cho rằng, việc học ngoài kế hoạch là không đúng.

“Hiện nhà trường đang phối hợp với Sở GTVT để làm rõ, nếu hồ sơ sai thì sửa, nếu Sở GTVT không công nhân việc học ngoài kế hoạch thì trường phải dạy lại. Trường mong muốn các học viên hợp tác học bổ sung những phần chưa được công nhận để đủ điều kiện sát hạch, còn kinh phí học thì trường chịu trách nhiệm” - ông Trần Vinh Hiền, thông tin.

Theo Sở GTVT tỉnh Quảng Trị, trước phản ánh của các học viên, đơn vị này đã đề nghị Phòng Quản lý vận tải phương tiện và người lái phối hợp với Trường trung cấp nghề tổng hợp Asean Quảng Trị rà soát tất cả danh sách hồ sơ các học viên còn tồn đọng; hướng dẫn phân loại, bổ sung các điều kiện để đảm bảo học viên có đủ điều kiện dự sát hạch cấp giấy phép lái xe theo từng nhóm học viên.

“Khi đảm bảo đúng các quy định hiện hành về đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe, chúng tôi sẽ ưu tiên sắp xếp, bố trí lịch sát hạch sớm đối với các kỳ sát hạch của Trường Trung cấp nghề tổng hợp Asean Quảng Trị, tạo điều kiện cho các học viên sát hạch đạt sớm có giấy phép lái xe để bù đắp thời gian chờ đợi” - ông Trần Hữu Hùng, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Quảng Trị cho biết.

Giữa năm 2023, hàng trăm học viên Trường trung cấp nghề tổng hợp Asean Quảng Trị phản ánh tình trạng nộp hồ sơ và học phí vào trường này, nhưng chậm được bố trí dạy, hoặc đã tốt nghiệp nhưng không được thi sát hạch. Sở GTVT đã tiến hành kiểm tra, khắc phục các sai sót, đảm bảo quyền lợi cho các học viên, nhưng việc giải quyết kéo dài.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Cơ sở không công khai chi phí học bằng lái xe sẽ bị phạt

Xuyên Đông |

Thời gian qua, thông tin tăng giá học phí bằng lái xe khiến người dân hoang mang. Theo quy định hiện hành, các cơ sở đào tạo bắt buộc phải công khai chi phí này.

Tạm giữ và tước bằng lái xe khác nhau chỗ nào?

hồng diệp |

Tạm giữ và tước bằng lái xe là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau mà người nghe đôi khi vẫn nhầm lẫn hoặc không hiểu rõ về hai khái niệm này.

Cần làm gì để người dân đồng thuận, tránh gây phiền hà khi gộp bằng lái xe?

Linh Trang - Hải Danh |

Mới đây, Bộ Công an đề xuất đưa giấy phép lái xe (bằng lái xe) hạng B1 và B2 về cùng hạng B do căn cứ để phân hạng GPLX là từ công suất, kiểu loại, động cơ, số chỗ ngồi. Theo chuyên gia, việc thi giấy phép lái xe các hạng B1 và B2 có tiêu chuẩn khác nhau. Vì vậy, nếu gộp bằng phải có quy chuẩn nhất định để cân đối, tránh gây khó khăn, phiền hà cho người dân.

Hé lộ lực lượng bí hiểm làm sập Facebook trên diện rộng

Anh Vũ |

Meta ban đầu cho rằng, nguyên nhân của vụ sập Facebook và Instagram hôm 5.3 là một vấn đề kỹ thuật, nhưng thông tin mới nhất cho thấy có dấu hiệu của một cuộc tấn công mạng.

Lộ diện sân vận động lớn nhất miền núi phía Bắc sau 17 tháng thi công

Nguyễn Tùng |

Sau 17 tháng thi công, sân vận động Thái Nguyên được đánh giá là công trình thể thao lớn và hiện đại nhất khu vực trung du, miền núi phía Bắc đã lộ diện.

Rộ tin đồn bà Michelle Obama tranh cử Tổng thống Mỹ

Ngọc Vân |

Văn phòng của cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama lên tiếng về tin đồn bà có ý định tranh cử Tổng thống Mỹ.

Ngày mai, giá xăng dầu được dự báo giảm 300-400 đồng/lít

Anh Tuấn |

Giá xăng dầu tại kỳ điều hành ngày 7.3 được dự báo giảm theo xu hướng thế giới. Nếu cơ quan quản lý không tác động đến quỹ bình ổn, giá mặt hàng nhiên liệu có thể giảm 300-400 đồng/lít.

Trùm tình báo Nga khẳng định có manh mối về thủ phạm vụ Nord Stream

Thanh Hà |

Trong vụ Nord Stream bị phá hoại, thủ phạm đã để lại một số “dấu hiệu gián tiếp” về hành vi phá hoại đường ống dẫn khí này, trùm tình báo Nga Sergey Naryshkin cho hay.

Cơ sở không công khai chi phí học bằng lái xe sẽ bị phạt

Xuyên Đông |

Thời gian qua, thông tin tăng giá học phí bằng lái xe khiến người dân hoang mang. Theo quy định hiện hành, các cơ sở đào tạo bắt buộc phải công khai chi phí này.

Tạm giữ và tước bằng lái xe khác nhau chỗ nào?

hồng diệp |

Tạm giữ và tước bằng lái xe là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau mà người nghe đôi khi vẫn nhầm lẫn hoặc không hiểu rõ về hai khái niệm này.

Cần làm gì để người dân đồng thuận, tránh gây phiền hà khi gộp bằng lái xe?

Linh Trang - Hải Danh |

Mới đây, Bộ Công an đề xuất đưa giấy phép lái xe (bằng lái xe) hạng B1 và B2 về cùng hạng B do căn cứ để phân hạng GPLX là từ công suất, kiểu loại, động cơ, số chỗ ngồi. Theo chuyên gia, việc thi giấy phép lái xe các hạng B1 và B2 có tiêu chuẩn khác nhau. Vì vậy, nếu gộp bằng phải có quy chuẩn nhất định để cân đối, tránh gây khó khăn, phiền hà cho người dân.